Tin tức ASEAN buổi sáng 29/5

Cập nhật tình hình Covid-19, Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6... là những thông tin chính trong bản tin ASEAN ngày hôm nay.

Tại ASEAN, Indonesia đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất.

Cập nhật tình hình Covid-19

Tính đến rạng sáng ngày 29/5, ASEAN có thêm 1.620 ca nhiễm Covid-19 so với ngày hôm trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 2.620 người. Trong 24 giờ qua, khu vực vẫn chỉ có Indonesia, Philippines ghi nhận các ca tử vong vì SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 36.932 trường hợp.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về cả số ca mắc và ca tử vong. Dù tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore cao nhất, song Indonesia mới chính là “ổ dịch” nghiêm trọng nhất khu vực, với 1.496 người tử vong. Về tổng thể, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 687 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 23 ca tử vong, qua đó nâng tổng số mắc bệnh và tử vong vì Covid-19 lên thành lần lượt 24.538 và 1.496 trường hợp. Tuy nhiên, dù dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng, song nhà chức trách nước này vẫn quyết định có một số bước đi nhằm nới lỏng qui định giãn cách, như việc mở cửa du lịch tại Bali.

Tại Philippines, Bộ Y tế ghi nhận thêm 17 ca tử vong và 539 ca mắc Covid-19, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Theo bộ này, tổng số ca mắc bệnh tại Philippines đã tăng lên thành 15.588 người, trong đó có 921 ca tử vong. Trong khi đó, số bệnh nhân hồi phục là 3.598 người.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tổng thống Duterte tuyên bố ông sẽ không cho phép sinh viên quay trở lại trường học cho đến khi có sẵn vắc-xin phòng virus SARS-CoV-2, ngay cả khi một số quốc gia khôi phục lại các lớp học trực tiếp.

Thái Lan lại chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này ở mức 2 con số, với 11 ca nhiễm được xác nhận, đưa tổng số ca nhiễm lên 3.065. Trong khi đó, tổng số ca khỏi bệnh là 2.945. Số ca tử vong vẫn ở mức 57. Trung tâm xử lí tình hình dịch COVID-19 của Thái Lan cho biết tất cả 11 ca nhiễm mới là người Thái Lan về từ Ấn Độ, Qatar và Kuwait và hiện đã được cách ly. Không có ca nào lây nhiễm cộng đồng.

Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, ngày 28/5, nước này ghi nhận 373 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID 19 tại đảo quốc sư tử lên 33.249 người.

Tới hết ngày 28/5, Malaysia ghi nhận 115 ca tử vong, 7.629 ca mắc bệnh COVID-19, tăng 10 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Trước đó, hôm 26/5, Chính phủ Campuchia quyết định nới lỏng biện pháp cấm hoạt động thể thao sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này có những diễn biến tích cực.

Các quốc gia còn lại tại khu vực như Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào, Timor Leste đều không ghi nhận ca nhiễm mới nào.

Bản tin lúc 6h ngày 29/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay đã 43 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tuy nhiên hiện vẫn còn gần 9.000 người đang cách ly chống dịch.

(TGVN/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.

Ngày 28/5, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết, ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi lãnh đạo các nước ASEAN đề nghị điều chỉnh thời điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 36 tới cuối tháng 6/2020 do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới.

Ông Đoàn Khắc Việt thông tin thêm, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 và tiến hành tham vấn các nước thành viên ASEAN để đảm bảo Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp.

(TGVN)

Phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Theo Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng, nền kinh tế tại Việt Nam, Thái Lan và Malaysia bắt đầu hoạt động trở lại sau khi những lệnh phong tỏa, hạn chế đã được dỡ bỏ.

Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội vào ngày 23/4, sau đó là Thái Lan và Malaysia vào đầu tháng 5. Philippines dự kiến cũng có bước đi tương tự vào ngày 16/5 và Singapore là từ ngày 2/6 nhưng sẽ có cách tiếp cận với ba bước khá thận trọng. Indonesia cũng có kế hoạch bắt đầu 5 giai đoạn nới lỏng hạn chế từ từ vào tháng 6.

Các số liệu của Maybank Kim Eng cho thấy, Việt Nam đang là quốc gia phục hồi kinh tế nhanh nhất, nhất là trong ngành bán lẻ và các cơ sở giải trí. Tại Thái Lan là câu chuyện của du lịch, tuy rằng hầu hết các doanh nghiệp tại Phuket vẫn chưa mở cửa. Kinh tế Indonesia và Philippines cũng đã có chút tăng trưởng, nhưng hầu như chưa có gì ở Singapore.

Về cơ bản, các nước trong khu vực có xu hướng kích cầu du lịch nội địa và điều này sẽ phần nào làm dịu bớt tình hình tài chính của các ngành hàng không và khách sạn. Ngoài ra, các chuyên gia của Maybank Kim Eng tin rằng, một số quốc gia ASEAN có thể mở cửa cho du khách nước ngoài như Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, New Zealand và các thành phố lớn ở Trung Quốc.

(Business Times)

Sản xuất ô tô ASEAN gặp khó do Covid-19

Theo phân tích của S&P Global Platts, các nhà sản xuất ô tô tại Đông Nam Á đã cắt giảm doanh số dự đoán trong năm 2020 , khi dịch Covid-19 đang kìm hãm nhu cầu mua xe mới và phụ tùng ô tô, khiến doanh số và sản xuất giảm mạnh trong khu vực.

Thái Lan, nhà sản xuất ô tô hàng đầu của ASEAN, dự đoán sản lượng xe sẽ giảm 33,8% xuống còn 1,33 triệu chiếc, hoặc trong trường hợp xấu nhất là 50,2% đến 1 triệu chiếc nếu đại dịch kéo dài.

Tương tự, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của ASEAN, Indonesia, đã cắt giảm mục tiêu doanh số năm 2020 gần một nửa xuống còn khoảng 600.000 chiếc so với một năm trước. Hiệp hội ô tô Malaysia đã cắt giảm tổng khối lượng ô tô bán ra trong năm 2020 xuống còn còn 400.000 chiếc từ 607.000 chiếc. Năm 2019, Malaysia đã sản xuất 571.632 xe, tăng từ 564.971 xe trong năm 2018.

Tại Việt Nam, tổng doanh số bán xe đạt 10.816 chiếc trong tháng 4, giảm 46,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với dữ liệu mới nhất được tổng hợp, doanh số từ tháng 1 đến tháng 4 đã giảm 35% trong năm xuống còn 60.825 chiếc, tức là khoảng 20% tổng doanh số được thực hiện trong cả năm 2019.

(S&P Global Platts)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-295-116512.html