Tin tức ASEAN buổi sáng 2/7: ASEAN-Trung Quốc cam kết thực hiện nghiêm túc DOC, ASEAN hướng tới năng lượng mặt trời

Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN, ASEAN hướng tới chuyển đổi năng lượng mặt trời... là những thông tin chính trong bản tin ASEAN ngày hôm nay.

Dịch Covid-19: Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay quốc tế và mở cửa lại các trường học từ 1/7.

Tình hình Covid-19 tại ASEAN

Tính tới rạng sáng ngày 15/6, ASEAN có thêm 2.604 ca mắc bệnh Covid-19 so với 1 ngày trước, nâng tổng số lên 153.199 ca, trong khi tổng số ca tử vong tăng trên 4.418 người. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 87.347 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh tại Indonesia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng nhất khu vực, khi số bệnh nhân mắc và số ca tử vong vẫn ở mức cao.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh duy trì các biện pháp hạn chế một phần đối với thủ đô Manila thêm 2 tuần nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan trong khi nỗ lực giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Ngày 1/7, các trường học trên khắp Thái Lan đã mở cửa đón học sinh trở lại sau nhiều tháng giảng dạy trực tuyến do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19.

Tại Việt Nam, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng ngày 2/7 cho biết, ca nghi mắc Covid-19 người Indonesia và 145 người tiếp xúc đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hôm nay, Việt Nam đã tròn 77 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

(TGVN/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch ASEAN ngày 1/7

* Nhận lời mời của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), ngày 1/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đã tham dự Diễn đàn trực tuyến Lãnh đạo cấp cao về hợp tác y tế Hoa Kỳ-ASEAN: Vai trò khu vực tư nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về nỗ lực tổng thể đồng bộ của ASEAN trong kiểm soát và khắc phục các hậu quả của dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của Năm ASEAN 2020.

* Cùng ngày, Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) lần thứ 26 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nằm trong chuỗi các Đối thoại thường niên quan chức cao cấp (SOM) giữa ASEAN và các Đối tác, chuẩn bị cho đợt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2020.

Tại Hội nghị, các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định lại cam kết phối hợp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm nối lại đàm phán Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả.

ASEAN hướng tới chuyển đổi năng lượng mặt trời

Các quốc gia ASEAN được cho là sẽ lắp đặt thêm các nhà máy năng lượng mặt trời nổi để cân bằng và linh hoạt để thay đổi nhu cầu điện sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Theo báo cáo mới nhất, Viện phân tích tài chính và kinh tế năng lượng (IEEFA) cho biết châu Á đang vượt châu Âu trong việc triển khai năng lượng mặt trời nổi, còn được gọi là quang điện nổi (FPV).

Theo đó, khu vực ASEAN đã đạt được công suất 51 megawatt (MW) và lên kế hoạch đạt công suất 858 MW từ năng lượng mặt trời nổi, so với 1 MW trong năm 2019. Thị trường ASEAN cũng kỳ vọng có tiềm năng đạt được công suất 24 gigawatt từ FPV.

Hầu hết các nước ASEAN là nhà nhập khẩu ròng nhiên liệu hóa thạch, khiến các quốc gia gặp rủi ro an ninh năng lượng nghiêm trọng. Vì vậy, việc hướng tới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn cho toàn khu vực.

(Phil Star)

SEA Games 31: Chủ nhà Việt Nam tổ chức thi đấu 36 môn

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 - SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận với chương trình thi đấu bao gồm 36 môn trọng điểm.

Chuẩn bị cho những ngày hội thể thao lớn của khu vực mà Việt Nam vinh dự được trao quyền đăng cai vào cuối năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao đã đệ trình lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dự thảo quyết định phê duyệt đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11.

Nội dung dự thảo đã được bàn bạc kỹ lưỡng trong thời gian qua tại rất nhiều cuộc họp do lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, theo đó, bám sát định hướng đã được nêu trong Quyết định số 1616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là các môn Olympic, ASIAD phải chiếm khoảng 2/3 chương trình thi đấu tại SEA Games 31, bên cạnh đó có thể thêm một số môn thể thao truyền thống của các quốc gia trong khu vực.

(NLĐ)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-27-asean-trung-quoc-cam-ket-thuc-hien-nghiem-tuc-doc-asean-huong-toi-nang-luong-mat-troi-118636.html