Tin tức ASEAN buổi sáng 15/7: Indonesia phát hiện ổ dịch lớn, tình hình Biển Đông tiếp tục 'dậy sóng'

Indonesia phát hiện ổ dịch lớn tại Đài Phát thanh quốc gia, Philippines giảm ca nhiễm, ASEAN xây dựng khung phục hồi tổng thể hậu Covid-19... là những thông tin chính trong bản tin ASEAN hôm nay.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Bandung, Indonesia, ngày 11/7. (Nguồn: AFP)

Tình hình Covid-19 tại ASEAN: Indonesia phát hiện ổ dịch lớn tại Đài Phát thanh quốc gia, Philippines giảm ca nhiễm

Tính tới rạng sáng ngày 15/7, ASEAN có thêm 2.593 ca mắc Covid-19 so với 1 ngày trước, nâng tổng số lên 195.761 ca, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 5.531 người. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 113.183 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, chỉ có hai quốc gia là Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). Diễn biến dịch tại Indonesia vẫn căng thẳng khi số bệnh nhân mắc và tử vong vẫn ở mức cao.

Tại Philippines, tờ Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano cho biết, nhà chức trách và cảnh sát nước này sẽ tiến hành rà soát từng nhà để tìm kiếm bệnh nhân Covid-19 nhằm ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm rộng hơn. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các ca lây nhiễm và tử vong tăng cao và một số khu vực đã phải quay trở lại tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt hơn.

Bộ trưởng Ano kêu gọi cộng đồng báo cáo những ca lây nhiễm mà họ phát hiện, đồng thời cảnh báo bất cứ ai nhiễm virus mà từ chối hợp tác sẽ đối mặt với án phạt tù.

Đáng chú ý, một "ổ dịch" lớn đã được phát hiện tại Đài Phát thanh quốc gia Indonesia (RRI), chi nhánh Surabaya, tỉnh Đông Java. Chi nhánh Liên minh Các nhà báo độc lập (AIJ) ở thành phố Surabaya cho biết đã có 57 nhà báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 3 người tử vong.

Nguyên nhân khiến nhiều nhà báo và nhân viên truyền thông ở Surabaya nhiễm Covid-19 là do nhiều người không tuân thủ các giao thức y tế và tham dự các sự kiện lớn hoặc các cuộc họp báo đông người mà không có các biện pháp đảm bảo dịch tễ cho nhân viên.

Chính phủ Thái Lan ngày 14/7 đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với các nhà ngoại giao nước ngoài và các đại diện kinh doanh đặc biệt, trong bối cảnh 2 người nước ngoài mắc Covid-19 nhập cảnh vào nước này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Tại Việt Nam, theo Bản tin 6h ngày 15/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến nay, đã tròn 3 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, cả nước chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh.

(TTXVN/TGVN)

ASEAN xây dựng khung phục hồi tổng thể hậu Covid-19

Cuộc họp liên ngành xây dựng Khung phục hồi tổng thể ASEAN đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày 14/7 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN. Tham dự cuộc họp có các Quan chức cao cấp ASEAN và 3 Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Tại cuộc họp, các nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng nước Chủ tịch ASEAN 2020, các cơ quan của ASEAN và Ban Thư ký ASEAN hoàn tất Tài liệu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính toàn diện, bao trùm, khoa học và hiệu quả.

Đóng góp ý kiến vào Tài liệu khái niệm Khung phục hồi tổng thể ASEAN, các nước nhấn mạnh cần đảm bảo thúc đẩy hợp tác liên trụ cột, liên ngành trong ASEAN cũng như với các bên liên quan để củng cố sức mạnh tập thể và cách tiếp cận đồng bộ của cả khu vực trong giảm thiểu các tác động đa chiều của dịch bệnh Covid-19. Các nước cũng thống nhất xây dựng lộ trình phục hồi cho ASEAN trong từng giai đoạn cụ thể, bao gồm mở cửa trở lại, phục hồi và hướng tới những mục tiêu lâu dài về nâng cao tính tự cường, khả năng ứng phó và năng lực cạnh tranh của ASEAN.

(TGVN)

Tàu khu trục USS Ralph Johnson hoạt động gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 14/7. (Nguồn: DVIDS)

Mỹ điều tàu sân bay áp sát quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Tối 14/7, Hải quân Mỹ đã công bố hình ảnh tàu khu trục USS Ralph Johnson hoạt động gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Động thái diễn ra chưa đầy 24 tiếng sau khi Mỹ công bố lập trường mới về Biển Đông.

Theo đó, tàu USS Ralph Johnson đang trong sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông. Trang USNI chuyên đưa tin về hải quân Mỹ cho biết USS đã áp sát các thực thể Trung Quốc chiếm đóng và thách thức yêu sách hàng hải vô lý của nước này.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á David R. Stilwell tuyên bố Washington sẽ không tự nhận mình là trung lập trong vấn đề tranh chấp hàng hải trên Biển Đông trước các chiến thuật của Trung Quốc.

(Reuters)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-157-indonesia-phat-hien-o-dich-lon-tinh-hinh-bien-dong-tiep-tuc-day-song-119374.html