Tin tức ASEAN buổi sáng 14/4

Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN, ADB tiếp tục tung ra gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ USD... là những thông tin nổi bật trong bản tin ngày hôm nay.

Philippines trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất ASEAN. (Nguồn: Getty)

Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN

Tính tới rạng sáng 14/4, các nước ASEAN ghi nhận tổng cộng trên 20.400 ca mắc Covid-19 và 936 người tử vong, số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 5.077 trường hợp.

Tính đến cuối ngày 13/4, Philippines ghi nhận 4.932 ca mắc Covid-19, vượt qua Malaysia vốn liên tục dẫn đầu về tổng số ca nhiễm virus từ đầu dịch. Như vậy Philippines trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất tại Đông Nam Á, và đứng thứ hai về số bệnh nhân tử vong, với 375 ca, chỉ sau Indonesia.

Bộ Y tế và Thể thao Myanmar công bố số liệu mới nhất cho thấy nước này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm virus SARS-COV-2 trong ngày 13/4, xác nhận số ca nhiễm virus cao nhất trong 1 ngày. Tổng số ca mắc hiện nay tại Myanmar là 62, với 4 ca tử vong trong vòng 23 ngày kể từ khi nước này phát hiện ca nhiễm virus đầu tiên vào hôm 23/3.

Ngày 13/4, Bộ Y tế Singapore xác nhận thêm 386 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng cao nhất hàng ngày, đưa tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 2.918 người. Tính đến nay, đã có 586 bệnh nhân Covid-19 ở Singapore được điều trị thành công.

Ngày 13/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat cho biết khoản tiền hỗ trợ trị giá khoảng 9 tỷ SGD (khoảng 6,338 tỷ USD) sẽ được giải ngân tới các hộ gia đình và doanh nghiệp ngay trong tháng 4 này.

Thái Lan ghi nhận có 2.579 ca mắc Covid-19, với 28 ca mới, 40 trường hợp tử vong và 1.288 bệnh nhân đã điều trị thành công. Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ là hoãn kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước.

Tính đến hết ngày 13/4, Malaysia đứng thứ hai Đông Nam Á với 4.817 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 134 ca mới, và 77 bệnh nhân đã tử vong. Nước này đã điều trị khỏi cho 2.276 trường hợp. Bộ Y tế Malaysia ngày 13/4 cho biết, nước này chỉ còn lượng thiết bị bảo hộ y tế (PPE) đủ dùng trong 2 tuần để phân phát cho tất cả các bệnh viện.

Indonesia có 4.557 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 316 ca mới nhiễm trong 24 giờ qua, 399 bệnh nhân đã tử vong - đứng đầu khu vực Đông Nam Á - và 380 ca hồi phục.

Trong số các quốc gia còn lại của ASEAN hầu hết không ghi nhận ca nhiễm mới trong 24 giờ qua: Brunei với 136 ca nhiễm, Campuchia 122 trường hợp, Lào 19.

Tại Việt Nam, tính đến nay có 265 ca nhiễm Covid-19, trong đó 146 ca khỏi bệnh còn 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 cơ sở y tế.

(TGVN/TTXVN)

Triển lãm thương mại ASEAN Super 8 dời lịch sang tháng 10

ASEAN Super 8 là triển lãm thương mại hàng đầu Đông Nam Á trong ngành công nghiệp môi trường xây dựng dự tính được tổ chức từ ngày 23-25/6 tại Kuala Lumpur nhưng buộc phải dời lịch sang 20-22/10 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như các biện pháp phòng chống dịch mới của chính phủ Malaysia.

Năm 2019, ASEAN Super 8 thu hút 339 công ty tham dự bao gồm nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, với số lượng khách tham qua lên tới 17.000.

(PR Newswire)

ADB tiếp tục tung ra gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ USD.

ADB tiếp tục tung ra gói hỗ trợ trị giá 20 tỷ USD

Ngày 13/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo sẽ đưa ra gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 20 tỷ USD để giúp các quốc gia thành viên đang phát triển vượt qua cơn suy thoái kinh tế từ đại dịch Covid-19. Gói hỗ trợ này gấp 3 lần giá trị gói hỗ trợ mà ADB đã tung ra cách đây 1 tháng.

Theo ADB, có tới 13 tỷ USD được cung cấp nhằm giúp các chính phủ của các nước thành viên đang phát triển thực thi các chương trình chi tiêu ngược chu kỳ hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác động do dịch Covid-19 gây ra, đặc biệt tập trung vào người nghèo và người yếu thế.

ADB cũng sẽ tiếp tục triển khai nhanh chóng các nguồn viện trợ để cung cấp thiết bị, vật tư y tế và đồ bảo hộ cá nhân từ các nguồn mua sắm được mở rộng. ADB cũng sẽ dành khoảng 2 tỷ USD để cung cấp cho khu vực tư nhân, đồng thời cung cấp các khoản tín dụng và bảo lãnh cho các định chế tài chính để tái tạo các chuỗi cung ứng và thương mại.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cho biết: “Phạm vi và quy mô của cuộc khủng hoảng đã khiến ADB bắt buộc phải mở rộng các gói hỗ trợ”.

Hồi đầu tháng 4, ADB đã cảnh báo, đại dịch có thể gây thiệt hại 4,1 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

(AP)

ASEAN Club Championship hoãn sang 2021

Giải vô địch Câu lạc bộ ASEAN (ACC) chính thức được hoãn sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải ACC được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF), dự kiến sẽ diễn ra lần đầu tiên tại Thái Lan từ tháng 5 đến tháng 11.

Giải đấu có sự góp mặt của 12 CLB đến từ các giải vô địch từ các quốc gia Đông Nam Á, với hai đội đến từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam và một đội từ Myanmar và Singapore.

Các câu lạc bộ từ Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor-Leste sẽ tham gia vào các trận đấu play-off để tranh giành hai suất còn lại.

Đặc biệt, đội vô địch sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới 2021 tại Trung Quốc.

(Vietnamplus)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-144-113630.html