Tin tức ANTT ngày 7/6: Vây bắt 2 tên 'cẩu tặc' mang theo đao đi trộm chó

Vây bắt 2 tên 'cẩu tặc' mang theo đao đi trộm chó; Vợ tưới xăng đốt chồng nguy kịch; Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia ở Quảng Ninh... là những tin tức nổi bật về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn cả nước ngày 7/6.

Vây bắt 2 tên "cẩu tặc" mang theo đao đi trộm chó

Ngày 7/6, ông Đậu Bá An, Trưởng Công an xã Giang Sơn Tây (huyện Đô Lương, Nghệ An), cho biết chính quyền xã đã bàn giao 1 đối tượng trộm chó cho Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Ông An cho biết thời gian gần đây trên địa bàn xã có khảng 70 con chó nhà người dân bị câu trộm. Trước tình hình này, công an xã đã tổ chức lực lượng phục kích để bắt trộm chó.

Đối tượng Võ Văn Dũng cùng tang vật.

Đối tượng Võ Văn Dũng cùng tang vật.

Đến khoảng hơn 1 giờ ngày 6/6, tổ công tác Công an xã Giang Sơn Tây đang mật phục ở đường làng như thường lệ thì nghe tiếng chó sủa. Xác định có nhóm "cẩu tặc" đã vào làng, công an xã này phân chia người chốt chặn ở đường ra để bắt giữ.

Khi nhóm "cẩu tặc" đang bắt trộm chó, lực lượng công an ập ra bất ngờ khiến 2 đối tượng mang theo đao, bình xịt cay hoảng sợ, ngã ra đường. Công an lập tức lao vào khống chế nhưng một đối tượng đã bỏ chạy thoát thân. Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Võ Văn Dũng (28 tuổi, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Khi công an khống chế đối tượng Dũng, rất đông người dân xung quanh vì bức xúc đã ra và vây lại đòi xử "cẩu tặc" này. Tuy nhiên, công an xã đã can ngăn kịp thời và đưa đối tượng Dũng về trụ sở công an.

Vợ tưới xăng đốt chồng nguy kịch

Vào khoảng 19h30 ngày 6/6, tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra vụ việc kinh hoàng khi người vợ lấy xăng tưới lên người chồng rồi châm lửa đốt. Nạn nhân là ông Trương Văn V. 45 tuổi, còn người đốt là chính vợ ông, bà Châu Thị Ngọc T. 43 tuổi.

Theo nhân chứng sống gần nhà vợ chồng ông V. kể lại, sau 2 ngày ông V. đi chở hàng về nhà, lúc đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị bà T. lấy chai xăng tưới lên người ông V. rồi châm lửa đốt.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhiều người dân sống cạnh nhà phát hiện chạy sang dập ngọn lửa cứu ông V. Ông V. bị bỏng nặng toàn thân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi, TP HCM. Sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do bà T. bực tức chồng ham mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần, bà T. nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V. không thay đổi. Trước đó gia đình ông V. từng phải bán xe cùng nhiều tài sản giá trị để trả nợ đánh bạc. Hiện nay, ông V., làm nghề chạy xe tải chở hàng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Triệt phá đường dây sản xuất bao cao su giả trị giá hơn 6 tỉ đồng

Ngày 7/6, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trương Chí Thành, Phạm Thanh Truyền, Đặng Lê Duy, Trần Xuân Nam (cùng ngụ TP HCM) để điều tra, xử lý về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả.

Theo đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, khoảng tháng 5/2019, trinh sát công an phát hiện một đường dây sản xuất bao cao su, gel bôi trơn giả với quy mô công nghiệp do Thành cầm đầu, nên đeo bám củng cố hồ sơ.

Ngày 29/5, trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an ập vào nhiều địa điểm trên địa bàn TP HCM bắt quả tang đường dây sản xuất bao cao su, gel bôi trơn giả với quy mô công nghiệp này. Công an thu giữ lượng lớn hàng hóa, nguyên phụ liệu và thiết bị có liên quan phục vụ việc sản xuất. Toàn bộ lô hàng trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Thành khai nhận sản xuất bao cao su giả, cung cấp cho nhiều khách hàng, trong đó có Truyền. Sau khi mua bao cao su giả từ Thành cung cấp, Truyền bán lại cho các đại lý thứ cấp để hưởng lợi bất chính. Duy giúp việc cho Truyền với tiền công mỗi tháng là 10 triệu đồng.

Trước đó, Trương Chí Thành cùng đồng bọn sản xuất bao cao su, gel bôi trơn giả đã bị cơ quan chức năng quận 12 phát hiện, xử phạt nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia ở Quảng Ninh

Ngày 7/6, thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Bá Bính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa bắt giữ 22 người Trung Quốc, cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Tang vật liên quan đến vụ việc được Cơ quan Công an Quảng Ninh thu giữ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án triệt phá hoạt động của nhóm nghi phạm người Trung Quốc sử dụng mạng máy tính vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, vào lúc 9 giờ, ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hạ Long triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, khám xét tại 9 điểm thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Quá trình kiểm tra, khám xét phát hiện, tạm giữ 22 nghi phạm người Trung Quốc, cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng internet.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các nghi phạm khai nhận, lợi dụng lãnh thổ Việt Nam và hạ tầng mạng internet để lập đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao các nghi phạm trên cho Công an Trung Quốc, đồng thời phối hợp với công an nước bạn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị vây bắt, "trùm" ma túy dùng súng chống trả quyết liệt

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Dềnh Chá Công (44 tuổi, trú bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý) để điều tra về về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Công cùng tang vật

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Công là đối tượng “cộm cán”, chuyên bán ma túy cho các con nghiện. Công thường mang theo bên mình vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Công thường xuyên thay đổi phương thức và địa điểm giao nhận hàng. Đối tượng thường lợi dụng địa hình đồi núi, vùng giáp biên để giao dịch và chạy trốn khi có động.

Đến ngày 6/6, Công an huyện Kỳ Sơn đã điều động lực lượng theo dõi, mật phục, đón lõng đối tượng tại khu vực rừng núi thuộc bản Nhọt Kho. Do đối tượng mang theo cả súng đạn CKC nên lực lượng chức năng phải tìm phương án an toàn khi bắt giữ.

Đến khoảng 00h30 sáng 7/6, lợi dụng Công sơ hở do đã buồn ngủ, các mũi trinh sát đã ập vào bắt giữ Công. Lúc đó, Công lên đạn và chống trả quyết liệt để chạy lên rừng sâu trốn nhưng các trinh sát đã kịp khống chế, tước súng trên tay Công.

Công bị bắt cùng tang vật là 200 viên ma túy tổng hợp, ba khẩu súng, trong đó một khẩu súng carbine, một khẩu súng CKC, một khẩu súng kíp và 21 viên đạn.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-antt-ngay-76-vay-bat-2-ten-cau-tac-mang-theo-dao-di-trom-cho-539055.html