Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 2/7

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 2/7 gồm những thông tin đáng chú ý: Trộm xe mùa Euro bị cầu thủ bóng đá bắt quả tang; Thu giữ gần 12.500 con vịt giống Trung Quốc nhập lậu; Trộm xong quay lại tống tiền.

Trộm xong quay lại tống tiền

Đối tượng Thạch Cang

Ngày 2-7, Công an phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ chuyển giao đối tượng Thạch Cang (22 tuổi, quê quán Sóc Trăng) cho Công an quận 9 điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó khoảng 3h30’ ngày 1-7, tài xế Trần Bình Nam (32 tuổi, quê quán Bình Định) điều khiển xe đầu kéo vào cảng Cát Lái để nhận hàng. Tuy nhiên do đường Vành Đai Đông bị ùn ứ giao thông nên tài xế Nam cho xe tấp vào lề chờ đường thông để tiếp tục lưu thông.

Anh Nam ngủ quên và bị Cang lẻn vào lấy trộm ĐTDĐ, 6 triệu đồng, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM. Anh Nam hô hoán thì nhiều tài xế xe tải đậu cùng dãy với xe anh Nam cũng bị trộm tài sản khi ngủ say.

Anh Nam định lên công an trình báo thì nhận được cuộc gọi của Cang yêu cầu anh Nam đem 3,5 triệu đồng đến trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội để chuộc lại giấy tờ. Khoảng 9h sang cùng ngày, Nam chạy xe đến điểm hẹn lấy tiền và giao giấy tờ xe cho anh Nam thì bị bắt.

Trộm xe mùa Euro bị cầu thủ bóng đá bắt quả tang

Sáng 2/7, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Phan Vũ Khắc Trường, 24 tuổi, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an Trường khi nhận: Do không có tiền tiêu xài, vào khoảng 8 giờ ngày 29-6, Trường bắt xe khách từ Châu Đốc xuống Long Xuyên tìm xe Honda để trộm.

Khi tới trước Sân vận động tỉnh An Giang, trong lúc đang ngồi uống nước, Trường phát hiện trong nhà xe của Sân vận động có nhiều xe Honda mà không có người trông coi. Quan sát không thấy người qua lại, Trường lẻn vào trong nhà xe dùng đoản bẻ khóa một chiếc Wave chưa kịp tẩu thoát thì bị các cầu thủ bóng đá An Giang phát hiện bắt quả tang giao Công an phường.

Thu giữ gần 12.500 con vịt giống Trung Quốc nhập lậu

Vào hồi 2h ngày 1-7, Tổ công tác chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã đột kích vào tụ điểm chuyên tập kết gia cầm nhập lậu từ nước ngoài về.

Tại khu bãi đất trống thuộc thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc khi các đối tượng đổ hàng về điểm tập kết, tổ công tác đã đồng loạt tấn công. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ hàng để tháo chạy. Tổ công tác đã thu giữ nhiều lồng nhựa chứa gia cầm giống có nguồn gốc từ Trung Quốc, tổng cộng gần 12.500 con vịt con.

Số gia cầm giống vô chủ này được một số đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về qua các đường mòn, sau đó xé lẻ hàng ra thuê các xe mô tô vận chuyển về điểm tập kết. Toàn bộ số vịt con giống nhập lậu từ Trung Quốc trên được đưa đi tiêu hủy ngay sau đó.

Phát hiện 2 cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm dỏm

Tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết, đang làm rõ nhiều hành vi vi phạm về kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đối với Phan Thị Kiều Ngân (36 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Văn Linh (38 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

Trước đó, chiều 30-6, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Phan Minh Nhựt (20 tuổi, làm thuê cho Ngân) đang chở thùng giấy chứa mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ.

Kiểm tra căn nhà số 186-188 đường số 2 (Khu tái định cư Thới nhựt 2, phường An Khánh) và nhà trọ không số hẻm liên tổ 9 và 10 do Ngân làm chủ phát hiện 14 thùng chứa mỹ phẩm thành phẩm các loại với nhãn hiệu kem dưỡng da, kem chống nắng nhãn hiệu Cô gái vàng cùng nhiều vỏ hộp, tem nhãn các loại.

Chủ cơ sở thừa nhận không treo bảng hiệu kinh doanh, một số loại mỹ phẩm không đăng ký công bố chất lượng và nơi sản xuất không đúng địa chỉ đăng ký.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-nong-nhat-ngay-2/7-161076.html