Tin tức 28/12: Tạm giữ 17 người trong vụ du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan

Va chạm với ô tô, nữ giáo viên mầm non bị xe buýt cán tử vong; 2 thanh niên xăm trổ đi xe máy rải đinh hại ô tô trên đường Hà Nội... là những tin tức trong nước đáng chú ý ngày 28/12.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 28/12:

Liên quan đến đoàn khách du lịch Việt Nam bỏ trốn ở lại Đài Loan (Trung Quốc), theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, phía Đài Loan cho biết tính đến chiều 28/12, cơ quan chức năng Đài Loan đang tạm giữ 17 người để phục vụ công tác điều tra theo quy định của luật pháp nước sở tại. Ngày 28/12, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với các cơ quan chức năng Đài Loan, yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cần đảm bảo an toàn, danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật; thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý; tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ. (Ảnh: Bốn du khách ra đầu thú tại cơ quan công an Đài Loan)

Lưu thông trên đường tỉnh lộ 427, từ xã Vân Tảo, huyện Thường Tín hướng cầu vượt Thường Tín (Hà Nội), tài xế ô tô quay được cảnh hai nam thanh niên xăm trổ không đội mũ bảo hiểm đi xe máy biển số 29Y5-51316 rải đinh trên đường. Anh chàng xăm trổ ngồi sau cầm nắm đinh ném xuống đường ngay trước đầu ô tô. Sau đó, kẻ cầm lái phóng xe đi thẳng về hướng cầu vượt Thường Tín.

Lúc 13h15 ngày 27/12, tại địa phận bản Mường Phú, xã Thông Thụ (Quế Phong, Nghệ An), Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền bắc - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Nghệ An và đồn Biên phòng Thông Thụ bắt giữ Thò Nỏ Bì (SN 1982, trú cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Tang vật thu giữ trên người đối tượng Bì bao gồm 6kg ma túy đá, 50.000 viên ma túy tổng hợp. Thò Nỏ Bì khai nhận số ma túy trên được một người đàn ông thuê vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ. Hiện Bộ đội biên phòng Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Ngày 28/12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Cách đây khoảng 1 tuần, Đức liên hệ với một cô gái bán dâm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cả 2 đồng ý mức giá 200 ngàn đồng, đến khi xong xuôi, cô gái đòi trả thêm 100 ngàn đồng nhưng Đức không chịu. Vì sợ cô gái kêu giang hồ xử lý nên Đức đã trả tiền rồi về nhà. Tuy nhiên, Đức vẫn tức nên nảy sinh ý định sát hại cô gái bán dâm. Khoảng 21h ngày 27/12, Đức mang theo dao tìm tới phòng trọ của cô gái trên để hỏi chuyện. Trong lúc cự cãi, Đức đã đâm nạn nhân nhiều nhát khiến nạn nhân chỉ kịp tri hô vài tiếng rồi gục xuống. Nghe thấy tiếng động lạ, người dân lân cận chạy qua thì thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, Đức đang ở trong phòng tìm cách trà trộn bỏ trốn thì bị khống chế, bắt giữ, giao cho công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 27/12, trước số nhà 195 Xuân Thủy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), một người phụ nữ mặc đồng phục Đại học Quốc gia Hà Nội điều khiển xe máy mang biển số 19P1 - 254.26, di chuyển trên đường Xuân Thủy (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), hướng về Cầu Giấy xảy ra va chạm với ô tô mang biển số 30A - 777.58 di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe buýt số 34, chạy tuyến Mỹ Đình - Gia Lâm do tài xế Thái Văn Quân (SN 1975, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đi đến, nạn nhân bị bánh sau xe chèn qua người, dẫn đến tử vong. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn T.M (SN 1995, trú tại Phú Thọ), là giáo viên mầm non.

Sáng ngày 28/12, Công an tỉnh Trà Vinh đã có thông tin chính thức về vụ việc 4 công nhân của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) ngạt khí dẫn đến tử vong. 4 nạn nhân là Nguyễn Văn Quý (30 tuổi), Tăng Toàn Quốc (28 tuổi), Kim Minh Thuận (27 tuổi) và Kiên Ngọc Đen (26 tuổi; cùng trú tại tỉnh Trà Vinh), tất cả là nhân viên hợp đồng dài hạn của Công ty. Khoảng 12h10 ngày 27/12, 4 nạn nhân trên đang tiến hành vệ sinh hồ thu nước ở trạm bơm nước thô của Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải. Sau khi vệ sinh được 2 ngăn thì các nhân viên này đã thả máy bơm xăng vào ngăn thứ để bơm nước, rồi cùng nhau đi ăn trưa. Một lúc sau, phát hiện máy bơm bị tắt nên nhóm công nhân đi kiểm tra. Anh Quý xuống cầu thang để kiểm tra thì bị rơi xuống hồ, 3 công nhân còn lại xuống cầu thang cứu người nhưng bị rơi xuống hồ tử vong.

Khoảng 7 giờ ngày 28/12, người dân đi làm qua lô cao su Nông Trường cao su Dầu Giây, thuộc ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) thì phát hiện một xác chết nằm giữa đường. Nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao 1,65m, mặc quần tây màu đen, áo sơ mi dài tay màu hồng, đội nón tai bèo màu xám, gần nạn nhân có một chiếc nạng, trên người nạn nhân không có bất cứ một loại giấy tờ liên quan.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-2812-tam-giu-17-nguoi-trong-vu-du-khach-viet-bo-tron-tai-dai-loan-525008.html