Tin tức 23/1: Phát hiện cơ sở sản xuất giấm ăn bằng axit

Tàu chở khách đi Lý Sơn đâm chìm tàu cá; Truy bắt kẻ cướp ngân hàng giữa trưa ở Thái Bình; Xe container chở gỗ lật nhào đè xe bán tải, gỗ đổ đầy đường; Nữ tài xế người đầy mùi rượu cố thủ trong xe ô tô sau khi gây tai nạn... là những tin tức trong nước đáng chú ý ngày 23/1.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 23/1:

Trưa 23/1, tàu cao tốc Super Biển Đông chở 50 du khách từ Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Đến luồng vào cảng cách đất liền 2 km, tàu khách đâm vào tàu cá của ông Hùng ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi đang trên đường ra khơi đánh bắt. Tai nạn khiến tàu cá bị chìm, ba ngư dân bị rơi xuống biển được thuyền viên trên tàu khách kịp thời vớt lên. Trong khi đó, tàu khách rung lắc và dừng đột ngột khiến hàng chục người hoảng loạn.

Trưa 23/1, ông Trần Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến (Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, truy bắt một thanh niên vào cướp ngân hàng rồi tẩu thoát. Lúc 10h cùng ngày, một thanh niên mang theo một con dao quắm và bình xịt hơi cay vào xịt hơi cay và đe dọa các nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) – Chi nhánh số 2 – Vũ Tiến (Vũ Thư, Thái Bình) đang làm việc. Trong lúc hỗn loạn, tên cướp này đã lấy đi một số tiền (hiện chưa rõ con số cụ thể), rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, để lại một con dao quắm.

Khoảng 13h ngày 23/1, Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Đặng Thị Mùa (SN 1964, ở số 26, đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi) cùng chồng đang dùng 2 can nhựa loại 20 lít bên trong chứa axít, pha chế với nước lã tạo thành giấm ăn. Tại hiện trường, hơn 100 chai nhựa loại 1,5 lít (vỏ chai nước suối đã qua sử dụng được bà Mùa mua lại) bên trong có chứa giấm vừa pha chế chuẩn bị tung ra thị trường. Cơ sở làm giấm giả này không có giấy phép kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc các loại phụ gia...

Sáng 23/1, ông Nguyễn Doãn Quý, Trưởng công an xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết một vụ hỗn chiến có nổ súng vừa xảy ra tại địa bàn khiến ba người bị thương. Khoảng 20h ngày 22/1, có hai nhóm đối tượng đánh nhau tại ngã 3 Lạc Thiện (xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ). Sau đó nhóm người này rượt đuổi nhau đến tiệm cầm đồ Phú Nguyên tại địa bàn xã Đức Dũng. Tại đây, các đối tượng tiếp tục xảy ra ẩu đả, lúc này một trong 2 nhóm đối tượng rút súng bắn khiến 3 người trọng thương. Ba người bị thương nhanh chóng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người bị thương nặng. (Ảnh minh họa)

Khoảng 11h ngày 23/1, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 74A- 056.34 do ông P.T (trú huyện Cam Lộ) cùng một người phụ nữ điều khiển theo hướng TP Đông Hà - Cam Lộ khi đến khu vực gần Cầu Sông Hiếu (phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị) thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc xe bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Rất may hai người ngồi trong xe kịp phát hiện và thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Đông Hà và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để khống chế, dập tắt đám cháy, phân luồng giao thông. Được biết, chiếc xe ô tô bị cháy được hai người trên thuê ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Vợ chồng ông Đỗ Văn Cà và bà Phan Thị Tiếng thường gửi chiếc vỏ máy (phương tiện đi lại trên sông) ở nhà ông Nguyễn Văn Khởi (ngụ khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời, Cà Mau). Khoảng 19h30 ngày 22/1, bất cẩn trong lúc đẩy chiếc máy vào gầm giường ở trong nhà ông Khởi, bà Tiếng đã để chân vịt máy đụng vào mô tơ bơm nước, dẫn đến bị điện giật. Hậu quả, bà Tiếng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn ông Cà bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định rất có thể là do tai nạn về điện.

Khoảng 20h15 ngày 22/1, nữ tài xế tên Bùi Thị Việt Hương (35 tuổi, quê Hà Nội) điều khiển ôtô mang biển số TP HCM lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực giao với đường số 25, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP HCM)), ôtô này tông thẳng vào đuôi một xe hơi khác đang lưu thông phía trước. Sau va chạm, nữ tài xế lùi ôtô định bỏ chạy thì bị các chiến sĩ CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08) chặn lại. Tại đây, bà Hương không hợp tác với cơ quan chức năng mà cố thủ bên trong xe. Hơn 30 phút sau, nữ tài xế này mới xuống xe để lực lượng chức năng đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế Hương có chỉ số nồng độ cồn đạt mức 0,90 mg/lít khí thở, người đầy mùi bia rượu. Hiện, Đội CSGT đã lập biên bản tạm giữa phương tiện đưa về đồn.

Khoảng 6h40 sáng 23/1, xe container mang BKS:77C-12701 do tài xế Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1975, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông từ hướng Đắk Lắk đi Đắk Nông. Khi đến đoạn ngã tư đường tránh Tây giao nhau với đường B thuộc thôn 3, xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột), xe container đã bất ngờ chao đảo, tông gãy trụ đèn, lao lên dải phân cách giữa đường và bị lật. Phần đuôi của chiếc container đã đè lên xe ô tô bán tải mang BKS: 51G-45.467 do tài xế Nguyễn Văn Thơm (SN 1959, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, tài xế Thơm bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 10h sáng 23/1, chiếc xe khách loại 24 chỗ BKS: 85B - 004.59 lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận đoạn qua xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), hai nam thanh niên ngồi trên xe máy (chưa rõ danh tính) đang chạy theo chiều ngược lại bất ngờ tông thẳng vào đầu xe khách. Do cú va chạm cực mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường chết tại chỗ, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường, chiếc xe máy cháy trơ khung, phần đầu xe khách hư hỏng nặng, hành khách trên xe không ai bị thương. Vụ tai nạn khiến các phương tiện lưu thông trên QL1 qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-231-phat-hien-co-so-san-xuat-giam-an-bang-axit-526728.html