Tin trong ngày 15/8: Lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 15/8, cả nước hướng về Lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng; dự kiến 16/9 sẽ xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài; Chủ tịch UBND TP Yên Bái tử vong do nhồi máu cơ tim; đã tìm ra mã gen virus SARS-CoV-2 ở Hải Dương giống Đà Nẵng; đường sắt tạm dừng đón và trả khách tại ga Hải Dương để phòng dịch; Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới và ca tử vong thứ 23... là những thông tin được nhiều người quan tâm.

Lễ truy điệu, an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra linh xa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra linh xa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vào 12 giờ 30 phút ngày 15/8/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hai ngày qua (14 - 15/8/2020), hơn 946 đoàn với trên 11.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), quê hương của đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đồng thời, hơn 27 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, (trong đó có một đoàn đại diện cho 70 đại sứ quán và tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam); hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào và Campuchia đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Với niềm tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Điếu văn nêu rõ: Đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người Đảng viên cộng sản trung kiên suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, thống nhất đất nước; vì hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Đúng 14 giờ ngày 15/8/2020, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Sau khi đội Tiêu binh bắt đầu nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã thả hoa, tiễn đưa Đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dự kiến ngày 16/9 sẽ xét xử nguyên PCT UBND TP Hồ Chí Minh

Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã lên lịch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2008-2011) và 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng. Theo đó, phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 16/9 tới.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ảnh: Bộ Công an/TTXVN phát

Theo cáo trạng, khu đất 8 - 12 Lê Duẩn (quận 1) có tổng diện tích hơn 4.800 m2, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho thuê. Ngày 20/11/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Vì tình cảm với Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Lavenue), nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang bị truy nã), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận 2) và Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cùng thực hiện các hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định ông Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính.

Bị can Lê Thị Thanh Thúy với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út là đồng phạm với vai trò đồng phạm, đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài đề xuất UBND thành phố chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tử vong do nhồi máu cơ tim

Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố Yên Bái, ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã tử vong vào hồi 13 giờ ngày 15/8, nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hà, sáng 15/8, ông Đán đến cơ quan làm việc để kiểm tra công tác xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ người có công. Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Đán kêu mệt và ra xe để về nhà nhưng đi được một đoạn ông Đán bị ngã và bất tỉnh. Ngay lúc đó cán bộ, nhân viên Văn phòng đã phát hiện và đưa ông Đán đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu.

Ông Đán được đưa đến bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng tim ngừng đập, mặc dù các bác sỹ đã tập trung cứu chữa nhưng ông Đán đã tử vong với chẩn đoán là nhồi máu cơ tim dẫn tới đột quỵ.

Ông Hoàng Xuân Đán sinh ngày 11/10/1974, quê quán tại xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trước khi làm Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, ông Đán từng là công chức Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (1995-2004), rồi công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái (2004-2010). Từ năm 2012 đến 2013, ông Hoàng Xuân Đán là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến năm 2019, ông Đán là Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, ông Hoàng Xuân Đán là Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Từ tháng 4/2020, ông được Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái.

Mã gen virus SARS-CoV-2 ở Hải Dương giống với Đà Nẵng

Chiều tối 15/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã công bố thêm một ca mắc liên quan đến quán ăn Thế giới bò tươi ở 36 phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là ca bệnh 950 (BN 950). Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

Phong tỏa khu phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, nơi có nhà BN950. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Ngay trong cuộc họp khẩn chiều 15/8, lãnh đạo thành phố Hải Dương đã yêu cầu các chốt kiểm dịch trên địa bàn làm việc quyết liệt hơn nữa; phong tỏa toàn bộ các khu vực có các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; phối hợp với các huyện, thị xã giáp ranh đề nghị mọi người dân hạn chế việc đi và đến thành phố Hải Dương nếu không có việc thực sự cần thiết; khẩn trương xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2…

Thông báo nhanh tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương Nguyễn Đình Thực cho biết, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa xét nghiệm và cho thấy giải mã gen của virus SARS-CoV-2 ở các ca bệnh ở Hải Dương cho kết quả giống với virus SARS-CoV-2 gây bệnh ở Đà Nẵng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh Hải Dương, đến trưa 15/8, các cơ quan chức năng đã truy vết được 621 trường hợp F1 liên quan đến các 5 bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2 ở nhà hàng Thế giới bò tươi, số 36 phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Cơ quan chức năng đã lấy được 526 mẫu để xét nghiệm. Dự kiến trong ngày 16/8 sẽ hoàn thành xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1 của nhà hàng ở số 36 phố Ngô Quyền.

Đường sắt tạm dừng đón, trả khách tại ga Hải Dương để phòng dịch

Sẽ tạm dừng tàu đón, trả khách tại các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, sẽ tạm dừng tàu đón, trả khách tại các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội.

Cụ thể, từ ngày 15/8 đến ngày 28/8/2020, các đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng tạm dừng đón trả khách ở các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương. Hành khách có vé đi và đến các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương được trả vé không thu phí trong những ngày tạm dừng đón trả khách.

Cũng ảnh hưởng bởi dịch, ngành đường sắt quyết định giảm tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Kể từ ngày 17/8, trên tuyến này hàng ngày chỉ chạy 1 đôi tàu LP5/LP6 và chạy 1 đôi tàu LP3/LP8 vào cuối tuần.

Còn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, cũng từ ngày 17/8 tạm dừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE5/SE6 Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại. Hành khách có vé đi tàu SE5/SE6 được trả hoặc đổi lại vé không mất phí.

Như vậy, kể từ ngày 17/8 trên tuyến này chỉ còn 2 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày là SE1/SE2, SE7/SE8.

Trước đó, Công ty cồ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tạm dừng chạy đôi tàu SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 13/8/2020 đến ngày 16/9/2020 và đôi tàu SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết từ ngày 11/8/2020 đến ngày 10/9/2020.

Ngành Đường sắt tiếp tục không đón, trả khách tại ga Đà Nẵng từ 0h ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới do TP Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội từ 0h ngày 12/8/2020. Tạm dừng bán vé cho hành khách đi từ các ga thuộc 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ga Huế.

Đối với hành khách đã có vé tàu từ các ga thuộc Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ga Huế và vẫn tiếp tục đi tàu sẽ phải thực hiện cách ly khi đến ga Huế.

Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới và ca tử vong thứ 23

Tính đến 18 giờ ngày 15/8, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19, Các ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Quảng Nam (4), Đà Nẵng (11), Hải Dương (1) và TP. Hồ Chí Minh (4) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Điều tra dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 699. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 23 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 699 là nam, 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử mắc suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang được chẩn đoán tử vong do viêm phổi do COVID-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Các bệnh nhân COVID-19 đã tử vong của Việt Nam tính từ đầu mùa dịch đến nay là các bệnh nhân số: 496, 426, 429, 524, 475, 499, 428, 437, 651, 718, 456, 430, 737, 436, 522, 832, 431, 485, 623, 479, 585, 702 và 699.

Đáng chý ý, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh chi biết, Thành phố cũng đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát người từng đến Đà Nẵng từ 1/7/2020, phát hiện 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới từ nhóm tiếp xúc với những bệnh nhân này. Cụ thể, tính đến hết ngày 14/8 đã có 52.449 người rời Đà Nẵng từ 1/7/2020 thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế địa phương. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 51.577 trường hợp âm tính, 6 trường hợp dương tính, 866 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm. Cả 6 trường hợp dương tính này đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và các điểm nguy cơ tại Đà Nẵng theo thông báo của Bộ Y tế.

Như vậy, tổng số ca mắc tại Việt Nam hiện lên 950 ca, trong đó 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồngg. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 477 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 50 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 91 ca; số ca tử vong: 23 ca; số ca điều trị khỏi: 437 ca.

Hải Yên/Báo Tin Tức (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tin-trong-ngay-158-le-truy-dieu-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-20200815204344743.htm