Tin tối (20.3): Quy định U22+2, Thái Lan thiệt hại, Việt Nam hưởng lợi

Quy định U22 +2, Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan thiệt hại; 'Việt Nam tiến bộ nhưng vẫn thua Thái Lan'; Sao U23 Indonesia không biết vì về bóng đá Việt Nam; Eden Hazard từ chối cam kết ở lại Chelsea; HLV Solskjaer nhận 5 tin xấu; PSG dọa kiện Patrice Evra; Jose Mourinho ấn định thời gian trở lại..., là những nội dung chính trong bản tin tối nay (20.3).

Quy định U22 +2, Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan thiệt hại

Tất cả các đội bóng Đông Nam Á dự SEA Games 30 trong đó có U22 Việt Nam được hưởng lợi từ quyết định cho phép đăng ký 2 cầu thủ quá tuổi của chủ nhà Philippines (U22 + 2), trừ U22 Thái Lan. Cụ thể, hiện tại có 5 cầu thủ Thái Lan thi đấu ở Nhật Bản (3 người đá ở J.League 1, 1 ở J.League 2, 1 ở J.League 3). Trong số 5 cầu thủ này, 2 ngôi sao nổi bật là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan lần lượt khoác áo các đội bóng mạnh là Consadole Sapporo và Yokohama Marinos.

Giai đoạn cuối năm là thời điểm quyết định nên rất khó để Consadole Sapporo và Yokohama Marinos nhả Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan nếu LĐBĐ Thái Lan muốn triệu tập bộ đôi này dự SEA Games 2019 (không phải giải đấu thuộc hệ thống FIFA).

Ở AFF Cup 2018, Chanathip Songkrasin không được tham dự vì Consadole Sapporo nhất quyết không nhả ngôi sao này. Vì thế, U22 Thái Lan sẽ khó có cơ hội bổ sung những ngôi sao tốt nhất cho SEA Games vào cuối năm nay.

“Việt Nam tiến bộ nhưng vẫn thua Thái Lan”

Tiền vệ của ĐT U23 Thái Lan, Wisarut Imura nhận định, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong 2 năm qua nhưng vẫn thua kém Thái Lan.

“Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, từ chất lượng giải VĐQG đến cách quản lý, tôi cho rằng bóng đá Thái Lan vẫn ở phía trước so với Việt Nam. Chất lượng của đội tuyển Việt Nam đã cải thiện nhưng chưa thể đuổi kịp đội tuyển Thái Lan được”, cầu thủ hiện khoác áo Bangkok Utd nhận xét.

Sao U23 Indonesia không biết vì về bóng đá Việt Nam

Dù bóng đá Việt Nam gây tiếng vang lớn hơn 1 năm qua (giành vị trí Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019) nhưng Ezra Harm Ruud Walian, tiền vệ của U23 Indonesia cho biết không biết gì về bóng đá Việt Nam.

“Tôi không biết gì về bóng đá Việt Nam vì nó không có trên truyền hình châu Âu”, tiền vệ người Indonesia gốc Hà Lan tuyên bố. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Indonesia chạm trán U23 Việt Nam vào 20h00 ngày 24.3 thuộc lượt trận thứ 2 bảng K.

HLV Solskjaer nhận 5 tin xấu

Sau Luke Shaw, Martial, Lukaku và Matic vừa có thêm 1 cầu thủ M.U dính chấn thương trước loạt trận quốc tế sắp diễn ra là Rashford. Theo HLV Southgate, Rashford bị đau nhẹ mắt cá và có thể không ra sân ở trận đấu giữa Anh và CH Czech thuộc vòng loại Euro 2020 vào ngày 23.3 tới.

Eden Hazard từ chối cam kết ở lại Chelsea

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay, trả lời câu hỏi có rời Chelsea vào hè 2019 hay không, Eden Hazard đánh trống lảng khi cho biết, điều duy nhất anh quan tâm lúc này là giúp The Blues vô địch Europa League và giành 1 vị trí trong top 4 Premier League đồng thời chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối mùa. Eden Hazard hiện là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Real Madrid.

Jose Mourinho ấn định thời gian trở lại

HLV người Bồ Đào Nha xác nhận sẽ chính thức trở lại băng ghế huấn luyện vào tháng 6.2019. Sau khi không thể trở lại Real Madrid (nhiều cầu thủ đội bóng Madrid phản đối), Jose Mourinho được cho sẽ đến dẫn dắt PSG thay HLV Tuchel vào hè 2019.

PSG dọa kiện Patrice Evra

Đội bóng Paris đang tính kiện Patrice Evra vì cựu hậu vệ M.U đã sỉ nhục và gọi các cầu thủ PSG là “gay” khi ăn mừng trận “Quỷ đỏ” thắng đối thủ nước Pháp ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Ở trận M.U thắng PSG với tỷ số 3-1 để giành vé tứ kết, Evra đã đến sân Parc des Princes cổ vũ đội bóng cũ.

Tú Phạm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-toi-203-quy-dinh-u222-thai-lan-thiet-hai-viet-nam-huong-loi-964907.html