Tin tối (14.3): Văn Hậu sẽ rơi vào tình cảnh của Công Phượng?

Lập cú đúp, Mane đi vào lịch sử Liverpool; CĐV sợ Văn Hậu rơi vào tình cảnh của Xuân Trường, Công Phượng; ĐT Việt Nam dự King's Cup, báo Thái nói điều bất ngờ; HLV U23 Đài Loan đánh giá cao U23 Việt Nam; Ronaldo chửi rủa CĐV Atletico; Neymar bị UEFA điều tra..., là những nội dung chính trong bản tin tối nay (14.3).

CĐV sợ Văn Hậu rơi vào tình cảnh của Xuân Trường, Công Phượng

Rất vui vì Đoàn Văn Hậu được đội bóng hàng đầu nước Đức, Borussia Monchengladbach theo đuổi nhưng không ít NHM Việt Nam lo lắng cho tương lai của hậu vệ CLB Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV lo ngại rằng, Văn Hậu có thể rơi vào tình cảnh mài đũng quần trên ghế dự bị như Công Phượng và Xuân Trường ở Incheon United và Buriram United.

“Vui vì Văn Hậu được một đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi. Hy vọng anh ấy có thể đến Bundesliga tuy nhiên rất lo, liệu Văn Hậu có cạnh tranh được vị trí ở Borussia Monchengladbach hay không. Đừng để rơi vào tình cảnh như Xuân Trường và Công Phượng”, CĐV Bền Phạm bình luận.

“Theo tôi Văn Hậu nên chờ cơ hội đến Hàn Quốc hoặc Nhật Bản chứ sang Đức rất khó cạnh tranh với những cầu thủ hàng đầu châu Âu. Mong mọi chuyện tốt đẹp với Văn Hậu nếu anh ấy được Borussia Monchengladbach chiêu mộ”, CĐV Vũ Ngọc tỏ ra khá lo lắng.

Tuy nhiên, rất nhiều CĐV ủng hộ Văn Hậu rời V.League để sang châu Âu phát triển sự nghiệp, chấp nhận thử thách. “Văn Hậu nên đi để học hỏi và phát triển sự nghiệp bởi đây là cơ hội không thể tốt hơn. Giống Công Vinh đến Bồ Đào Nha và sang Nhật Bản đã học hỏi được rất nhiều”, CĐV Tĩnh Nhi bình luận.

ĐT Việt Nam dự King’s Cup, báo Thái nói điều bất ngờ

Theo tờ Siamsport, việc Việt Nam dự King’s Cup 2019 diễn ra vào tháng 6 tới giúp giải đấu hấp dẫn hơn rất nhiều.

"ĐT Thái Lan chờ đợi cơ hội đối đầu Việt Nam và Ấn Độ ở King’s Cup 2019. Dù chưa có phản hồi chính thức từ cả Ấn Độ và Việt Nam nhưng quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ giúp King's Cup năm nay trở nên hấp dẫn rất nhiều," tờ Siamsport bình luận.

HLV U23 Đài Loan đánh giá cao U23 Việt Nam

Ông Wang Jia Zhong, HLV U23 Đài Loan cho rằng, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và được đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo là một vinh dự. Vào ngày 16.3 tới, U23 Đài Loan sẽ có trận giao hữu với U23 Việt Nam. Hiện tại U23 Đài Loan đang tập huấn ở Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Ronaldo chửi rủa CĐV Atletico

Kênh truyền hình Tây Ban Nha Vamos de Movistar đã ghi lại cảnh Cristiano Ronaldo chửi CĐV Atletico Madrid là “Con của con điếm” khi ăn mừng bàn thắng ở trận Juventus thắng 3-0. Cũng ở trận này, Ronaldo đã có pha ăn mừng phản cảm (chụm tay vào ‘của quý’ hướng lên khán đài) để khiêu khích CĐV đội bóng Madrid và trả đũa HLV Diego Simeone.

Neymar bị UEFA điều tra

UEFA xác nhận đã mở cuộc điều tra nhắm vào Neymar vì tiền đạo PSG đã chửi bới tổ trọng tài điều khiển trận đội bóng Paris thua M.U với tỷ số 1-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League qua đó bị loại. Cáu tiết vì trọng tài cho M.U hưởng quả penalty ở phút bù giờ, ngôi sao Brazil đã chửi bới các vị vua sân cỏ làm nhiệm vụ trận đấu này.

Thủ môn Lyon bị mất trí nhớ

Theo báo chí Pháp, thủ môn Anthony Lopes đã choáng, nôn mửa và mất trí nhớ trong phòng thay đồ vì pha va chạm với Coutinho trong trận Lyon thua Barcelona với tỷ số 1-5 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Vì pha va chạm này nên Anthony Lopes phải rời sân ở phút 34.

Lập cú đúp, Mane đi vào lịch sử Liverpool

Tiền đạo Senegal đã tỏa sáng rực rỡ, ghi 2 bàn giúp Liverpool đánh bại Bayern Munich 3-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League tại sân Allianz Arena. Cú đúp vào lưới “Hùm xám” giúp Sadio Mané trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trên sân khách nhất trong lịch sử Liverpool tại Champions League: 7 bàn.

Tú Phạm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-toi-143-van-hau-se-roi-vao-tinh-canh-cua-cong-phuong-963317.html