Tin thời tiết hôm nay 11/3: Không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển rét 15 độ C

Dự báo thời tiết ngày 11/3 các tỉnh miền Bắc chịu tác động mạnh hơn của đợt không khí lạnh mới này. Trời nhiều mây, có mưa rải rác và chuyển rét.

Hà Nội chuyển rét ngọt vào ngày 11/3. (Ảnh: Giang Trịnh).

Hà Nội chuyển rét ngọt vào ngày 11/3. (Ảnh: Giang Trịnh).

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong ngày 11/3 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết ngày 11/3, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ đêm gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, ngày mai gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 1.5-2.5m.

Không khí lạnh cũng khiến thời tiết ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 11/3 cụ thể như sau:

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía nam có nơi 31-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Như Sương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-113-khong-khi-lanh-khien-mien-bac-chuyen-ret-15-do-c-101947.html