Tin thêm về vụ nữ sinh lớp 11 nhảy lầu tại tòa nhà cao nhất TP HCM

Vào khoảng hơn 23 h ngày 27-3, nhiều người còn đi lại muộn tại tòa nhà Bitexco (Nguyễn Huệ-quận 1 TP Hồ Chí Minh) đã hốt hoảng khi chứng kiến thấy 1 cô gái rơi từ tầng cao xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay vào BV Nhân dân 115 nhưng tử vong do bị thương quá nặng...

Th.S.BS Khâu Minh Tuấn-Trưởng khoa Cấp cứu Tổng hợp BV Nhân dân 115 phân tích tổn thương của bệnh nhân K.P trên hình chụp X-quang.

Sáng 28-3, một cán bộ đại diện phường Bến Nghé, Q.1 có mặt đã xác nhận có vụ việc trên.

Ths.BS Khâu Minh Tuấn-Trưởng khoa Cấp cứu Tổng hợp BV Nhân dân 115 cho biết, nữ sinh có tên: T.T.K.P (17 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh). Bệnh nhân được 2 người đi đường đưa vào BV lúc 23h49 ngày 27-3.

Qua kiểm tra siêu âm, chụp CT-Scaner và X-quang...cho thấy trong tình trạng bị tổn thương rất nặng nhiều vùng trên cơ thể, sốc chấn thương, sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, và chấn thương vùng ngực, bụng.

Tình trạng bệnh nhân hôn mê sâu, chi lạnh, mạch, huyết áp không đo được, da niêm xanh nhạt. Toàn bộ cánh tay trái bị gẫy trầm trọng, biến dạng. Ngoài ra vùng trán phía trên bên trái của bệnh nhân có một vết thương hõm sâu, chiều dài vết tổn thương này khoảng 6 cm.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo các bác sĩ, người đàn ông đưa cô gái đến cho biết, nạn nhân ngã ở tòa nhà Bitexco, được cho là rơi từ tầng 3 xuống. Thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng hơn 23 h, chứng kiến có một số bảo vệ của tòa nhà làm việc khuya tại đây.

Một số người dân đang đi lại khu vực tầng trệt gần cầu thang cuốn thì giật mình vì nghe một tiếng "độp" rất mạnh. Nhìn ra thì tá hỏa khi thấy cô gái nằm trong tư thế sấp nghiêng, tay trái gẫy gập, đầu chảy máu, có vết dập trên vùng trán.

BS Tuấn cũng cho biết, bệnh nhân khi nhập viện đã được bù dịch, tiêm thuốc giảm đau, khẩn trương hồi sức tích cực. Ê kíp bác sĩ trực cũng đã mời hội chẩn liên chuyên khoa để tập trung cấp cứu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, đến 1 h 15 sáng 28-3, bệnh nhân có diễn tiến xấu đi nhanh chóng: suy tuần hoàn, suy hô hấp, ngưng tuần hoàn. Ê kíp tiếp tục thực hiện các thao tác ép tim, sử dụng thuốc vận mạch, hồi sức tim nhưng không cứu được. Tới 2 h 45 phút sáng 28-3, BV xác định bệnh nhân đã tử vong. Sáng 28-3, thi thể bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Pháp Y TP. HCM để giải phẫu tử thi theo qui định.

Trưa 28-3, theo ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi nhận được thông tin , Sở GD-ĐT đã yêu cầu các trường khu vực Bình Thạnh rà soát xem sáng nay HS nào nghỉ học, qua báo cáo của Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh thì được biết nữ sinh là Học sinh T.T.K.P là HS lớp 11, trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh. Theo nguyên nhân tìm hiểu ban đầu của Sở GD-ĐT, nữ sinh này nhảy lầu xuất phát từ nguyên nhân có chuyện buồn lòng gia đình...

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt để điều tra. Được biết, tòa nhà Bitexco là 1 trong những tòa nhà biểu tượng về độ cao của TP.HCM, có 3 tầng hầm và 61 tầng lầu. Tầng 3, nơi được cho là nữ sinh rơi xuống là khu vực Trung tâm thương mại.

Hiện Công an địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với Ban quản lý tòa nhà nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân.

H.Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tim-hieu-nguyen-nhan-nu-sinh-lop-11-nhay-lau-tai-toa-nha-bitexco-tu-vong-484128/