Tin thêm về sức khỏe của thủ tướng Anh

Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 7-4 cho biết dù Thủ tướng Boris Johnson nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không cần hỗ trợ hô hấp cũng như không bị viêm phổi và ổn định, tỉnh táo, tinh thần minh mẫn.

Tối 6-4, sức khỏe của nhà lãnh đạo Anh chuyển biến xấu trong vòng 2 giờ khiến các bác sĩ lo ngại ông sẽ phải thở máy. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt có nghĩa là Thủ tướng Johnson “đang rất yếu” và “có khả năng cần sử dụng máy thở”.

Theo thống kê, khoảng 2/3 bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc đặc biệt phải dùng thuốc an thần và đặt máy thở trong vòng 24 giờ sau khi virus tấn công phổi của họ. Sau khi hỗ trợ thở bằng oxy, The Times đưa tin Thủ tướng Johnson chỉ cần 4 lít thay vì 15 lít oxy mà một bệnh nhân Covid-19 trong ICU thường sử dụng. Điều này cho thấy ông không bị bệnh nặng giống các bệnh nhân Covid-19 nghiêm trọng khác.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Bloomberg

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Bloomberg

Trước đó cùng ngày, đài BBC hôm 7-4 dẫn lời Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho biết Thủ tướng Johnson đang được hỗ trợ thở oxy nhưng chưa phải sử dụng máy thở.

"Ông ấy đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất tại bệnh viện St. Thomas’s ở thủ đô London sau khi được chăm sóc đặc biệt lúc 19 giờ ngày 6-4 (giờ địa phương). Đội ngũ y tế có thể cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà họ cho là phù hợp" – Bộ trưởng Gove xác nhận trong chương trình Today của đài BBC.

Riêng bộ trưởng này nói rằng ông đang tự cách ly ở nhà vì một thành viên trong gia đình mình có triệu chứng mắc Covid-19. Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Gove viết ông không có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2 và đang tiếp tục làm việc.

Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, trước đó đề cử Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab thay thế mình điều hành đất nước "khi cần thiết". Theo Bộ trưởng Gove, ông Raab đang chịu trách nhiệm xem xét kế hoạch đối phó dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Johnson. Tuy nhiên, bộ trưởng này từ chối trả lời câu hỏi về người nắm giữ "mã hạt nhân" vì đó là vấn đề an ninh quốc gia.

Bệnh viện St. Thomas’s. Ảnh: EPA

Nhà lãnh đạo Anh được đưa đến bệnh viện vào tối 5-4 như một biện pháp phòng ngừa vì ông ho và sốt 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhưng tình trạng sức khỏe của ông xấu đi hôm 6-4 rồi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện St. Thomas’s.

Sáng 7-4, Bộ trưởng Gove nói với đài Sky News rằng các bộ trưởng nội các không được thông báo về tình trạng trạng sức khỏe xấu đi của Thủ tướng Johnson gần một giờ sau khi ông được chăm sóc đặc biệt.

Người phát ngôn Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Elizabeth II đã được thông báo về tình hình của Thủ tướng Johnson và đang theo dõi diễn biến.

Ngoài nhà lãnh đạo Anh, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cũng mắc Covid-19, trong khi Giám đốc Y tế Chris Whitty thông báo tự cách ly vì có triệu chứng nhiễm virus chết người. Nhiều bộ trưởng và cố vấn cao cấp khác của chính phủ Anh đang buộc phải cách ly.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông đã đề nghị gửi thuốc thử nghiệm cho Thủ tướng Johnson để giúp ông điều trị Covid-19. Nhà lãnh đạo này cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng gửi lời chúc nhà lãnh đạo Anh mau bình phục.

Daily Mail cho biết tỉ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 đang bắt đầu chậm lại ở Anh nhưng có thể mất vài tuần trước khi tỉ lệ tử vong giảm. Các nhà khoa học dự báo Anh có thể phải chịu số ca nhiễm và tử vong cao kỷ lục trong những ngày tới do nhiều người mắc bệnh chưa thể hiện triệu chứng. Hôm 7-4, Anh đang có 51.608 ca nhiễm và 5.373 ca tử vong, còn số ca hồi phục chỉ là 135 ca.

Phạm Nghĩa (Theo CNN, ABC News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tin-them-ve-suc-khoe-cua-thu-tuong-anh-2020040718351403.htm