Tin thể thao mới nhất 21/8: Ngỡ ngàng với tiền quảng cáo của Quang Hải

Cập nhật tin thể thao mới nhất 21/8: Ngỡ ngàng với tiền quảng cáo của Quang Hải; Thủ thành Việt kiều nóng lòng ra mắt thầy Park.

Quang Hải là gương mặt nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo bậc nhất làng bóng đá Việt Nam

Quang Hải là gương mặt nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo bậc nhất làng bóng đá Việt Nam

Tin thể thao mới nhất 21/8 có gì đáng chú ý? Ngỡ ngàng với tiền quảng cáo của Quang Hải; Thủ thành Việt kiều nóng lòng ra mắt thầy Park; TP.HCM kháng án cho trợ lý ngôn ngữ… và các thông tin khác.

Ngỡ ngàng với tiền quảng cáo của Quang Hải

Trong số những ngôi sao bóng đá thu hút quảng cáo như Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải hay sau này là Tiến Linh, Đặng Văn Lâm... thì Quang Hải luôn là nhất về số lượng và giá trị hợp đồng. Ngoài những hợp đồng dài hạn bạc tỉ, mỗi bài đăng quảng cáo trên Facebook cá nhân anh định giá 200 triệu đồng.

Những con số trên không quá bất ngờ bởi ở Quang Hải hội tụ những yếu tố đặc sắc nhất của một ngôi sao hạng A: Tài năng, sức ảnh hưởng, tính lan tỏa cảm xúc, trẻ trung, đẹp trai.

Vào tháng 10/2019, Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me (VN) khảo sát tìm hiểu và tính toán mức độ nổi tiếng của các sao bóng đá VN. Kết quả chỉ ra Quang Hải là gương mặt được yêu thích nhất trên sóng truyền hình với 37% fan bầu chọn trong số 500 người được khảo sát tại TP.HCM và Hà Nội.

Thủ thành Việt kiều nóng lòng ra mắt thầy Park

Thủ thành Filip Nguyễn

Ngoài mục tiêu thi đấu tốt tại CH Séc, thủ thành Filip Nguyễn cũng đang lên kế hoạch về Việt Nam nhằm hoàn tất thủ tục nhập tịch để khoác áo tuyển Việt Nam.

Dự kiến vào tháng 12, thủ thành này sẽ về nước để bổ sung thẻ thường trú vốn là điều kiện duy nhất còn thiếu trong thủ tục nhập tịch của Filip Nguyễn.

HLV Park Hang-seo cũng cũng cho biết sẽ có đánh giá cụ thể về Filip Nguyễn khi anh chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên các chuyên gia nhận định đẳng cấp của Filip Nguyễn chắc chắn giúp anh có vị trí gác đền số 1 tuyển Việt Nam. Anh cũng là sự bổ sung giúp tăng cường sức mạnh cho đoàn quân áo đỏ.

Việc vòng loại World Cup dời sang năm 2021 cũng là cơ hội cho Filip Nguyễn kịp lấy quốc tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam.

TP.HCM kháng án cho trợ lý ngôn ngữ

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng bức xúc khi bất ngờ trợ lý ngôn ngữ Yang Jaemo bị Ban kỷ luật VFF phạt 10 triệu đồng và cấm 2 trận kế tiếp.

Lý do đến từ việc trợ lý này "có cử chỉ và lời nói nhằm mục đích công kích, kích động trong trận đấu giữa 2 CLB TP.HCM và Hà Nội ngày 24/7 trên sân vận động Thống Nhất".

Chủ tịch CLB TP.HCM bày tỏ quan điểm: “Chuyện xảy ra gần một tháng trước, có trưởng ban trọng tài VFF ở đó, trọng tài chính không phạt thẻ, trọng tài thứ 4 không có ý kiến.

Giám sát trận đấu không ghi vào biên bản. Vậy mà chỉ cần một clip của khán giả, Ban kỷ luật VFF lấy làm căn cứ để phạt Yang Jaemo. Quan điểm của TP.HCM là sẽ làm đơn kháng án”.

Ông Hữu Thắng nói tiếp: “Án phạt của VFF không có cơ sở thuyết phục người khác vì không dựa vào biên bản nào của trọng tài, giám sát. Theo luật trọng tài có quyền rút thẻ trước, trong và sau trận đấu nếu có hành vi, lời nói không phù hợp.

Messi muốn ra đi

Messi nói với HLV Koeman rằng anh muốn ra đi

Theo đài phát thanh Catalan RAC1, cuộc gặp giữa HLV Ronald Koeman và siêu sao Lionel Messi vừa diễn ra ở một địa điểm bí mật tại Barcelona nhằm làm rõ tương lai cầu thủ này.

Việc đầu tiên của ông Koeman là giữ Messi xem ra gặp trục trặc, khi bản thân siêu sao này thổ lộ ý định hoàn toàn có thể muốn ra đi. Cũng theo RAC1, Messi cũng thừa nhận với HLV Koeman việc anh rời khỏi CLB chắc chắn sẽ gặp không ít sức ép và khó khăn, vì bên cạnh đó là vẫn còn ràng buộc 1 năm hợp đồng.

CLB Barcelona chắc chắn không muốn Messi ra đi và có niềm tin với 1 năm hợp đồng còn lại, cùng sự thuyết phục sẽ khiến siêu sao này đồng ý gia hạn thêm 2 năm nữa.

Cuộc gặp giữa HLV Koeman và Messi cũng không được CLB Barcelona đưa ra bình luận gì. Nhưng mặt khác, đội bóng xứ Catalan công bố chính thức dự án mới dưới thời HLV Koeman sẽ do Messi dẫn dắt.

Thần đồng của Barca lên tuyển

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique cho biết, cầu thủ 17 tuổi sinh ra ở Guinea-Bissau hiện đang khoác áo Barcelona, Ansu Fati đã lần đầu tiên có tên trong danh sách đội tuyển do ông dẫn dắt.

Fati năm nay 17 tuổi, đã được triệu tập vào tuyển Tây Ban Nha để chuẩn bị cho các trận đấu ở Nations League vào tháng 9 với Đức và Ukraine. Ở mùa giải vừa kết thúc, Fati thi đấu rất xuất sắc khi ghi 8 bàn sau 33 trận cho câu lạc bộ xứ Catalan.

"Fati đủ điều kiện và phẩm chất để khoác áo tuyển quốc gia. Anh ấy có những thống kê tuyệt vời, chỉ có mỗi Messi là cầu thủ duy nhất hơn anh ấy về tỷ lệ số phút thi đấu/bàn thắng ở Barca. Anh ấy hội đủ mọi thứ để trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng", HLV Enrique nói.

FIFA kéo dài án cấm với Chủ tịch LĐBĐ Haiti

Ông Yves Jean-Bart

FIFA cho biết đã gia hạn thêm 90 ngày lệnh cấm tạm thời đối với Chủ tịch liên đoàn Bóng đá Haiti (FHF) Yves Jean-Bart trong khi chờ cuộc điều tra về cáo buộc quan chức này lạm dụng tình dục các nữ cầu thủ tuổi teen tại trung tâm huấn luyện quốc gia.

Ông Yves Jean-Bart bác bỏ cáo buộc cưỡng hiếp một số cầu thủ nữ trẻ tại một cơ sở đào tạo bên ngoài Port-au-Prince trong suốt 5 năm qua. FIFA đã ban hành lệnh cấm ban đầu đối với quan chức 73 tuổi vào ngày 25/5, nhưng thời hạn đó hiện đã được kéo dài thêm thời gian tương tự, theo AFP.

Cảnh sát Haiti đã tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc, lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 4/2020, và một thẩm phán đã triệu tập một số nhân viên liên đoàn để thẩm vấn. Theo các cô gái trẻ được trích dẫn trong một bài báo được xuất bản bởi tờ The Guardian vào cuối tháng 4, ông Jean-Bart đã cưỡng hiếp nhiều cầu thủ dưới tuổi vị thành niên trong nhiều năm.

HLV Koeman muốn chiêu mộ Depay

Theo RAC1, HLV Koeman muốn có sự phục vụ của Memphis Depay để tăng cường hỏa lực cho Barca trong mùa giải mới. Depay là quân bài quan trọng nhất của Koeman trong thời gian ông dẫn dắt ĐT Hà Lan.

Tiền đạo sinh năm 1993 ghi 11 bàn và có 12 đường kiến tạo sau 18 trận thi đấu dưới quyền ông Koeman tại ĐTQG. Depay là người ghi bàn trong cả hai chiến thắng trứ danh trước Đức và Pháp tại Nations League của Hà Lan dưới thời Koeman.

Bất chấp việc dính chấn thương dây chằng, Depay vẫn tỏa sáng khi trở lại. Anh cùng Lyon vào tới bán kết Champions League mùa này.

Theo AD, Koeman còn muốn có sự phục vụ của Georginio Wijnaldum tại sân Camp Nou. Tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa ký hợp đồng mới với "The Kop". Giao kèo cũ của Wijnaldum với Liverpool có thời hạn tới tháng 6/2021.

Depay chơi hay trong màu áo Lyon

Bayern lập kỷ lục tiền thưởng nếu vô địch Champions League

Theo Marca, căn cứ vào thành tích đến thời điểm này, Bayern Munich sẽ nhận tổng cộng 123 triệu euro thưởng từ LĐBĐ châu Âu nhờ chiến dịch UEFA Champions League 2019/2020. Nếu vô địch, Hùm xám nhận tổng 130 triệu euro.

Đây là số tiền lớn nhất trong lịch sử UEFA chi cho 1 đội bóng tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Kỉ lục này trước đó thuộc về Barcelona vào năm 2019 với gần 118 triệu euro thưởng.

Xác định trọng tài bắt trận chung kết Champions League

Trọng tài Daniele Orsato

Sau khi cùng vượt qua bán kết Champions League với chiến thắng 3-0, PSG và Bayern Munich sẽ chạm trán trong trận chung kết tại Estadio da Luz vào đêm chủ nhật tới đây. Một trong những điều mà người hâm mộ chờ đợi là việc UEFA sẽ phân công trọng tài nào cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải với cả hai đội.

Người được UEFA chọn mặt gửi vàng là trọng tài người Italia - Daniele Orsato, một trong những vị “Vua áo đen” uy tín nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Ông bắt đầu cầm còi từ năm 2010 và mùa này điều hành 8 trận tại Champions League, đáng chú ý có lượt đi vòng 1/8 giữa Real Madrid với Man City.

Ở tuổi 44, Orsato chưa từng điều hành một trận nào từ bán kết Champions League trở đi nên trận chung kết tại Estadio da Luz sẽ là trận đấu lớn nhất sự nghiệp của ông.

Nữ VĐV thể dục dụng cụ tử vong khi biểu diễn

Tai nạn thương tâm xảy ra tại một cuộc thi thể dục được tổ chức ở thủ đô Moscow, Nga vào ngày 19/8 vừa qua. Theo thông tin từ trang RT, VĐV Elena Kustova, 37 tuổi, đang thực hiện phần thi thăng bằng trên dây thì bất ngờ một mấu nối bị đứt, khiến chiếc khóa móc văng ra trúng vào đầu của cô.

Kustova nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ. Xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường khoảng 10 phút sau đó. Tuy nhiên, chấn thương đầu quá nặng và VĐV giàu kinh nghiệm đã không thể thắng được lưỡi hái của tử thần.

RT tiết lộ đây là lần đầu tiên giải đấu sử dụng loại móc khóa này. Tất cả đều được đặt mua qua mạng. Theo tính toán, trong lúc trình diễn, chiếc khóa phải đỡ mức trọng lượng vào khoảng 300 kg. Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

VĐV Elena Kustova

Thanh Huyền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tin-the-thao-moi-nhat-218-ngo-ngang-voi-tien-quang-cao-cua-quang-hai-d476645.html