Tin thể thao HOT 24/5: Murray thách thức Nadal trước Roland Garros

Andy Murray tự tin tuyên bố sẽ đánh bại Rafael Nadal, Tyson Fury chết hụt ở vụ khủng bố tại Manchester... là những tin chính.

Murray tự tin đánh bại Nadal ở Roland Garros. Tay vợt người Anh tiết lộ, anh đang có sự chuẩn bị rất tốt cho giải Pháp mở rộng. Ngoài ra, Murray xác định rằng Rafael Nadal sẽ là đối thủ nặng ký nhất của mình tại Roland Garros năm nay. Tại giải đấu năm ngoái, Murray đã để thua Novak Djokovic ở trận chung kết.

Murray tràn đầy tự tin

Tyson Fury chết hụt ở vụ khủng bố tại Manchester. Tay đấm người Anh có mặt tại hộp đêm LIV trong thời điểm diễn ra vụ khủng bố đẫm máu hôm 22/5. Hộp đêm này ở rất gần với địa điểm diễn ra vụ nổ bom, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Fury tiết lộ rằng anh cùng rất nhiều người trong hộp đêm đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, và đã ngay lập tức ra về vì lo sợ hộp đêm nay là mục tiêu tiếp theo của bọn khủng bố.

Nick Kyrgios thua sốc ở Lyon Open. Tại giải đấu tiền Roland Garros, tay vợt giàu triển vọng Nick Kyrgios đã để thua sốc ngay vòng đầu tiên trước tay vợt người Argentina đang xếp thứ 94 thế giới - Nicolas Kicker. Trong khi đó, Juan Martin Del Potro đã không để Quentin Halys gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Fernando Alonso tính chuyện đầu quân Mercedes. Tay đua người Tây Ban Nha dự kiến sẽ không gia hạn hợp đồng với đội đua McLaren vào cuối năm. Thay vào đó, Alonso đang dự tính đầu quân cho đội Mercedes. Hiện Alonso không hài lòng với đội đua McLaren, trong khi Mercedes có thể để cho Valtteri Bottas ra đi. Nếu khả năng này xảy ra, Alonso sẽ trở thành đồng đội của Lewis Hamilton - tay vợt đang dẫn đầu cuộc đua năm nay.

Vơi nỗi buồn Roland Garros, Sharapova nhận tin vui bất ngờ từ Canada: Giữa lúc sẽ không thể tranh tài ở Pháp mở rộng tuần tới vì không đủ điều kiện tham dự vòng loại và cũng không được BTC giải Grand Slam này trao suất đặc cách, Maria Sharapova đã được an ủi phần nào.

Theo đó, Karl Hale – Giám đốc điều hành Rogers Cup, giải WTA diễn ra ở Toronto (Canada) năm nay từ 5-13/8 đã khẳng định sẽ trao vé đặc cách giải năm nay cho “Búp bê Nga”. WTA Roger Cup (hay còn gọi là Canadian Open) là giải đấu sân cứng mà Masha từng giành vị trí á quân năm 2009 khi cô thất bại trước đồng hương người Nga Elena Dementieva 4-6, 3-6 trong trận chung kết.

Elena Dementieva (áo hồng) từng thắng Maria Sharapova ở chung kết Rogers Cup 2009

"Trận McGregor-Mayweather là nỗi xấu hổ của boxing": Mới đây, huyền thoại làng boxing thế giới, Sugar Ray Leonard đã lên tiếng chê bai ý tưởng về "siêu đại chiến Boxing - UFC" giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather. Theo Sugar Ray, CĐV lên bỏ thời gian xem trận tranh đai hạng nặng IBF giữa Kell Brook và Errol Spence Jr thay vì "trận đấu đáng xấu hổ" kia.

"Brook và Spence là đại diện của thế hệ võ sĩ boxing tài năng mới. McGregor-Mayweather, đó là nỗi xấu hổ, họ chỉ nghĩ làm sao kiếm thật nhiều tiền mà thôi. Chưa cần thượng đài tôi cũng biết, một võ sĩ UFC chẳng bao giờ thắng nổi trên sàn boxing!", trích lời Sugar Ray Leonard.

Cựu vô địch đơn nam giải trẻ Úc mở rộng thú nhận bán độ: Hồi đầu tháng 1, Oliver Anderson, tay vợt từng đăng quang Australian Open 2016 nội dung thiếu niên đã bị cảnh sát buộc tội dàn xếp tỷ số trong một trận tại giải Traralgon Challenger.

Theo cáo buộc từ phía cảnh sát, tay vợt 19 tuổi này đã cố tình để thua set đầu tiên với tỉ số 4-6 trước Harrison Lombe. Mới đây, Oliver Anderson đã thừa nhận hành vi dàn xếp tỷ số trong phiên xét xử vụ việc tại tòa án bang Victoria.

Cựu vô địch giải trẻ Úc mở rộng 2016 Oliver Anderson thừa nhận bán độ

VĐV điền kinh Olympic qua đời không rõ nguyên nhân: Cơ quan quản lý điền kinh Anh quốc (UKA) xác nhận VĐV ném đĩa người xứ Wales - Philippa Roles đã qua đời ở tuổi 39. Philippa Roles từng là VĐV đại diện cho Vương quốc Anh thi đấu tại hai kỳ Olympic là Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. Thành tích cao nhất trong sự nghiệp của cô là 62.89 mét được xác lập hồi năm 2003. Hiện theo tờ Wales Online, nguyên nhân Roles đột tử vẫn còn là một bí ẩn.

Anh vẫn đấu Nam Phi bất chấp nguy cơ khủng bố: Như đã biết, tại Manchester (Anh) vừa qua đã xảy ra một vụ đánh bom đẫm máu. Giữa bối cảnh rối ren đó, HLV đội cricket Nam Phi Mohammad Moosajee đã khẳng định các cầu thủ của mình không cảm thấy thoải mái sau thảm họa ở Manchester nhưng vẫn sẽ không hủy bỏ chuyến làm khách của Anh ở trận đấu sắp tới.

Anthony Joshua muốn so găng “làm nóng” đại chiến Mayweather và McGregor: Trước viễn cảnh diễn ra trận kinh điển Floyd Mayweather và Conor McGregor, Anthony Joshua đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn được thi đấu undercard (những trận đấu phụ trước trận tâm điểm) trong cuộc đấu lịch sử này. "Hãy cho tôi đấu undercard," Joshua nói khi gặp Mayweather vào cuối tuần trước.

Hoàng Nam vào tứ kết giải Singapore. Lý Hoàng Nam cùng bạn đánh cặp Vijay Sundar Prashanth có trận đấu ấn tượng ở nội dung đôi nam, đánh bại cặp tay vợt người Indonesia là David Agung Susanto/Sunu-Wahyu Trijati với tỷ số cách biệt 2-0 (6-2, 6-3) chỉ sau 65 phút thi đấu ở vòng 1/16 đôi nam Giải quần vợt chuyên nghiệp Singapore F1 Futures.

Lý Hoàng Nam

Đối thủ của đôi Hoàng Nam/Sundar Prashanth ở tứ kết sẽ là đôi thắng trong cặp đấu giữa đôi Shaheed Alam/Hao Yuan Ng (Singapore) và đôi Issei Okamura/Arata Onozawa (Nhật Bản). Ở giải đấu này, Hoàng Nam (hạng 599 thế giới) cũng tham dự nội dung đơn nam và anh sẽ gặp tay vợt hạng 757 thế giới người Đài Loan Tung Lin Wu ở vòng đấu đầu tiên.

Tiến Minh và đồng đội thắng đậm Canada. Tuyển cầu lông Việt Nam với ngôi sao Nguyễn Tiến Minh giành trận thắng thứ hai liên tiếp ở giải cầu lông đồng đội nam nữ thế giới Sudirman Cup 2017 tại Australia. Với đội hình bao gồm Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Đỗ Tuấn Đức, Phạm Như Thảo, Phạm Hồng Nam và Nguyễn Thùy Linh, đội Việt Nam đã đánh bại Canada 5-0.

Với kết quả này, tuyển cầu lông VN đã vươn lên dẫn đầu bảng 2A sau hai trận đầu tiên toàn thắng (trước đó thắng New Zealand). Ở trận cuối cùng tại bảng 2A, tuyển VN sẽ gặp tuyển Scotland.

Phóng sự về chiến thắng của đội tuyển cầu lông Việt Nam ở giải Sudirman Cup (bản quyền VTV)

Hồng Hân chạy 400m rào vượt kỷ lục trẻ châu Á. VĐV 17 tuổi Lê Thị Hồng Hân chạy 400m rào nữ với thành tích vượt kỷ lục trẻ châu Á tồn tại 2 năm qua nhưng chỉ giành được HCB của Giải điền kinh vô địch trẻ châu Á 2017 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Hồng Hân xuất sắc hoàn tất cự ly thi đấu của mình với thành tích 60,66 giây, nhưng không may cho cô là VĐV người Trung Quốc Yina Liang đã về đích trước tiên với thời gian 59,71 giây để đoạt HCV.

Kvitova trở lại Wimbledon, chưa rõ về Roland Garros. Petra Kvitova dự kiến sẽ trở lại thi đấu ở Wimbledon mùa hè này, đánh dấu chưa đầy 1 năm trở lại với tennis sau khi cô bị thương trong một vụ đột nhập căn hộ cách đây gần 7 tháng. Tay vợt nữ người Czech đã phải phẫu thuật bên tay trái bị thương nhưng đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Kvitova thậm chí có thể thi đấu ở Roland Garros, nhưng cô cho biết mình sẽ quyết định điều đó vào cuối tuần này.

VĐV tàn tật Ai Cập đi vào lịch sử. Omar Hegazy, một người Ai Cập làm trong lĩnh vực ngân hàng, đã đi vào lịch sử với tư cách người cụt chân đầu tiên bơi từ Ai Cập vượt qua Biển Đỏ để tới Jordan trên quãng đường 20km. Hegazy đã mất chân trái cách đây 2 năm do một tai nạn xe máy, nhưng đã kiên cường tập luyện để thi đấu thể thao.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-24-5-hoang-nam-vao-tu-ket-giai-singapore-c9a531311.html