Tin thế giới ngày 29/6: Mỹ-Trung thêm căng thẳng, khả năng đàm phán Israel-Palestine, WTO vào cuộc vụ tranh chấp thương mại Hàn-Nhật

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc tiếp tục leo thang, khả năng có đối thoại Israel-Palestine, Hàn-Nhật, đại dịch Covid-19 là những sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Căng thẳng Mỹ-Trung lại tiếp tục 'nóng' lên. (Nguồn: AFP)

Mỹ-Trung Quốc

Trung Quốc áp hạn chế thị thực với quan chức Mỹ vì luật an ninh Hong Kong

Ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ áp đặt những hạn chế thị thực với các công dân Mỹ với sự hướng dẫn cụ thể liên quan tới đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn bộ trên Triệu Lập Kiên cho hay, Bắc Kinh đang hối thúc Mỹ dừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong, đồng thời cảnh báo nước này sẽ có phản ứng với những biện pháp trả đũa mạnh mẽ nếu Washington tiếp tục những hành động như vậy.

Động thái diễn ra sau khi Washington thông báo những hạn chế thị thực với một số quan chức Trung Quốc liên quan tới đặc khu này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch Covid-19 như một vỏ bọc để thực hiện việc lấn chiếm tại các khu vực tranh chấp dọc biên giới nước này, bao gồm iển Đông và dãy Himalaya dọc biên giới với Ấn Độ. (Reuters)

Bạn có thể quan tâm:

Căng thẳng Trung Đông

Israel tuyên bố ‘sẵn sàng’ đàm phán với Palestine

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/6 thông báo sẵn sàng đàm phán với Palestine trên cơ sở Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời hối thúc chính quyền Palestine thực thi kế hoạch này.

Thủ tướng Netanyahu đã lên kế hoạch vào ngày 1/7 tới sẽ sáp nhập Thung lũng Jordan, khoảng 30% diện tích lãnh thổ Bờ Tây, đồng thời áp đặt chủ quyền đối với một số khu định cư Do Thái tại Bờ Tây. Palestine và cộng đồng quốc tế đã chỉ trích kế hoạch, coi động thái này vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa sự ổn định của khu vực.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas - ông Nabil Abu Rudeineh nêu rõ Palestine chưa thay đổi lập trường về quan hệ với chính quyền hiện tại của Mỹ cũng như của Israel. Ông Abu Rudeineh một lần nữa khẳng định lãnh đạo Palestine phản đối hoạt động sáp nhập của Israel, nhấn mạnh tất cả các kế hoạch sáp nhập một lần hay theo giai đoạn đều là "vấn đề nguyên tắc".

"Bất kỳ đối thoại nào cũng phải dựa trên các nghị quyết của Liên hợp quốc, Sáng kiến hòa bình Arab và Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mahmoud Abbas đệ trình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trên cơ sở nguyên tắc giải pháp hai nhà nước, theo đó chấm dứt sự chiếm đóng của Israel, thành lập một nhà nước Palestine độc lập với các đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô", Người phát ngôn của Tổng thống Palestine cho biết. (Haaretz/WAFA)

Bạn có thể quan tâm:

Hàn Quốc - Nhật Bản

WTO thảo luận việc lập ban giải quyết tranh chấp thương mại Hàn-Nhật

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự kiến thảo luận việc lập một ban hội thẩm giải quyết tranh chấp thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, sau khi Seoul đưa tranh chấp này ra WTO trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước không đạt tiến bộ.

Các quan chức của WTO cho biết Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) dự kiến họp vào cuối ngày 29/6 thảo luận việc thành lập ban hội thẩm. Tuy nhiên, khó có thể thành lập ban hội thẩm ngay lập tức vì Nhật Bản dự kiến sẽ phản đối việc Hàn Quốc khiếu nại lên WTO.

Theo quy định của WTO, một ban hội thẩm giải quyết tranh chấp thương mại vẫn có thể được thành lập tại cuộc họp tiếp theo trừ khi tất cả các thành viên của WTO nhất trí bác bỏ quyết định này. Theo chương trình làm việc, cuộc họp tiếp theo của DSB sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới. (Yonhap)

Bạn có thể quan tâm:

Afghanistan

Taliban tiếp tục tấn công, Afghanistan lại chìm trong bạo lực

Các vụ tấn công do lực lượng Taliban gây ra tại Afghanistan tiếp tục khiến quốc gia này “lao đao” vì bạo lực. Trong ngày 29/6, đã có nhiều vụ tấn công xảy ra.

Đầu tiên, một tay súng bắn tỉa Taliban đã sát hại một cảnh sát trưởng và một binh sĩ quân đội quốc gia Afghanistan tại tỉnh Faryab, miền Bắc nước này. Cụ thể, quyền cảnh sát trưởng huyện Khwaja Sabz Posh, Shah Mohammad Arab khi đi kiểm tra một chốt an ninh ở khu vực ngoại ô của tỉnh này đã bị một đối tượng phiến quân nổ súng từ xa bắn chết. Ngoài ra, một binh sĩ quân đội Afghanistan cũng thiệt mạng. Ngay sau vụ tấn công, các lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch truy tìm hung thủ.

Trong khi đó, tại một khu chợ ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, đã xảy ra một vụ nã súng cối khiến ít nhất 25 dân thường thiệt mạng và bị thương. Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 sáng (giờ địa phương), khi phiến quân Taliban đang giao tranh với lực lượng an ninh quanh khu chợ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ thủ phạm đứng sau vụ tấn công. Con số thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng.

Tỉnh Helman được biết đến là một thành trì của Taliban. Theo Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA), chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay, ước tính hơn 500 dân thường đã thiệt mạng và 760 người đã bị thương trong các cuộc giao tranh tại Afghanistan. (Reuters)

Bạn có thể quan tâm:

Dịch Covid-19

Số cụm lây nhiễm lẻ tẻ tại Hàn Quốc lại tăng lên

Ngày 29/6, Theo Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này có thêm 42 ca bệnh mới, trong đó 30 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số người mắc bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc lên 12.757 trường hợp.

Giới chức y tế Hàn Quốc quan ngại khi số ca lây nhiễm trong nước và "nhập khẩu" tiếp tục tăng, nguy cơ có thể xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới vào mùa Hè này. Đáng chú ý là số ca lây nhiễm trong nước tăng lên có liên quan đến các cụm lây nhiễm nhỏ lẻ, nhất là các nhà thờ.

Các ca bệnh có mối liên hệ với nhà thờ Gwanak ở phía Tây Nam Seoul đã tăng lên 27 trường hợp tính đến trưa 28/6. Nhiều cụm lây nhiễm quy mô nhỏ lẻ khác cũng xuất hiện ở khu vực thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo nước này có thể mở rộng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, vốn chỉ đang được áp dụng đối với khu vực đô thị Seoul, ra cả nước nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo hướng xấu đi. (Yonhap)

Số ca nhiễm mới tại Nga xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Ngày 29/6, nhà chức trách thông báo đã có thêm 6.719 ca nhiễm mới Covid-19 và đây là ngày số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ ngày 29/4, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 641.156 trường hợp. Ngoài ra, quốc gia này có 93 người tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người không qua khỏi lên 9.166 trường hợp. (Sputnik)

EU chuẩn bị công bố danh sách các quốc gia an toàn khỏi Covid-19

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya ngày 29/6 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sắp công bố một danh sách các nước an toàn về Covid-19 cho mục đích đi lại, trong đó gồm 15 nước.

Danh sách này dự kiến sẽ được công bố trong ngày mai (30/6). (Reuters)

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-ngay-296-my-trung-them-cang-thang-kha-nang-dam-phan-iran-palestine-wto-vao-cuoc-vu-tranh-chap-thuong-mai-han-nhat-118489.html