Tin thế giới: Mỹ bất ngờ quay lưng với đồng minh ruột

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 đã hủy chế độ ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ, như thông báo của Trump gửi Quốc hội.

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi quyết định rằng, dựa theo trình độ kinh tế của họ, từ ngày 17/5 cần chấm dứt quy chế của Thổ Nhĩ Kỳ như là một nước đang phát triển được ưu tiên ", thông báo cho biết.

Trump tuyên bố ý định hủy bỏ quy chế dành cho Thổ Nhĩ Kỳ tương ứng với hệ thống ưu đãi thuế quan (GSP) thống nhất hồi tháng 3, nhưng cho đến nay vẫn chưa thông qua quyết định dứt khoát.

Theo tuyên bố của Trump khi đó, trong 45 năm qua nhận ưu đãi theo chế độ GSP, nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng và đa dạng hóa mạnh mẽ, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, giảm nghèo đói và mở rộng đa phương hóa xuất khẩu toàn quốc cũng như theo từng khối ngành kinh tế.

Quyết định của Trump về tước bỏ quyền ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong thương mại có thể tác động tiêu cực đến khâu xuất khẩu hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tin-the-gioi-my-bat-ngo-quay-lung-voi-dong-minh-ruot-980736.html