Tin thế giới mới nhất ngày 23/10/2017

Tin thế giới mới nhất ngày 23/10/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 23/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Quân đội Philippines giải cứu tất cả con tin tại Marawi

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 22/10, Xinhua dẫn lời đại tá quân đội Philippines Romeo Brawner nói trong cuộc họp báo tại thành phố Marawi cho biết quân đội Philippines thông báo đã giải cứu tất cả con tin bị phiến quân thân IS bắt giữ tại thành phố Marawi.

Các binh sĩ quân đội chính phủ Philippines ở khu vực ngoại ô thành phố Marawi. Ảnh: AP.

Theo ông Brawner, tính đến chiều 22/10, giao tranh giữa quân đội chính phủ và khoảng 30 tay súng phiến quân vẫn tiếp diễn. "Hôm nay vẫn còn xảy ra đấu súng tại khu vực chiến sự chính. Nhưng phiến quân Maute - IS hiện chỉ chiếm giữ duy nhất một tòa nhà. Vậy nên, quân đội chính phủ chỉ còn phải tấn công một tòa nhà nữa", Brawner nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 17/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định thành phố Marawi đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tay nhóm phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Duterte đưa ra tuyên bố trên sau khi Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, và Omar Maute, kẻ cầm đầu phiến quân Maute, hai nhóm phiến quân thân IS ở Marawi, phía nam Philippines, bị tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công của quân đội hôm 16/10.

Trung Quốc thành lập 4 cơ quan mới tháo gỡ trở ngại cho phát triển

Báo VOV đưa tin, ngày 22/10, Trung Quốc hy vọng việc thành lập 4 cơ quan mới sẽ góp phần giải quyết những vấn đề lớn mà Trung Quốc đang gặp phải trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bước vào giai đoạn then chốt thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thời điểm phát triển quan trọng của Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) đang diễn ra tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của dư luận.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất thành lập thêm một số Ban chỉ đạo và cơ quan mới gồm: Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật; Cơ quan quản lý tài sản tài nguyên thiên nhiên và quản lý giám sát sinh thái tự nhiên; Ủy ban Giám sát cấp nhà nước, tỉnh, thành phố, huyện và Cơ quan quản lý chăm lo cho quân nhân giải ngũ.

Trong Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý đất nước theo pháp luật, nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất đối với xây dựng nhà nước pháp trị.

Tăng cường việc thực thi và giám sát Hiến pháp, thúc đẩy công tác thẩm tra tính hợp Hiến, bảo vệ quyền uy của Hiến pháp. Thúc đẩy lập pháp khoa học, lập pháp dân chủ, lập pháp theo pháp luật, dùng hệ thống pháp luật tốt để thúc đẩy phát triển, quản lý hiệu quả. Xây dựng chính phủ pháp trị, thúc đẩy thực hiện chức năng hành chính theo pháp luật, hành pháp công bằng, văn minh.

Chiến thắng bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố kiên quyết với Triều Tiên

TTXVN thông tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tối 22/10 tuyên bố "kiên quyết đối phó" với Triều Tiên sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong chiến dịch tranh cử tại Shibata, Niigata ngày 12/10. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Abe nói: "Như tôi đã cam kết trước đó, nhiệm vụ sắp tới của tôi là kiên quyết đối phó với Triều Tiên. Do đó, cần phải có một nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ".

Thủ tướng Nhật Bản đồng thời khẳng định kết quả bầu cử cho thấy cử tri ủng hộ các chính sách của ông và muốn ông tiếp tục vai trò lãnh đạo chính trị của mình.

Trước đó truyền thông Nhật Bản dự báo liên minh cầm quyền của ông Abe sẽ giành được một đa số rõ rệt và thậm chí là một đa số 2/3 (310 ghế) trong cuộc bầu cử Hạ viện trước đó cùng ngày. Tuy nhiên, ông Abe khẳng định không tự thỏa mãn với chiến thắng bởi vẫn còn rất nhiều người hoài nghi về một số vụ bê bối vốn từng ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của ông.

Ông cũng bày tỏ hy vọng được người dân ủng hộ đề xuất sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, mặc dù ông đã rút lại mục tiêu ban đầu là đạt được việc sửa đổi vào năm 2020. Một đa số 2/3 tại Hạ viện sẽ cho phép ông Abe đưa ra đề xuất về những sửa đổi này.

Hai vùng giàu nhất Italy trưng cầu dân ý đòi tự trị

Báo Dân trí dẫn nguồn theo RT, người dân tại 2 vùng Veneto và Lombardy ở miền bắc Italy ngày 22/10 đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về việc họ có mong muốn mức độ tự trị cao hơn từ chính quyền Rome trong các lĩnh vực thuế, quản trị, nhập cư và cơ sở hạ tầng hay không.

Một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại vùng Lombardy hôm nay 22/10 (Ảnh: Reuters)

Hơn 12 triệu cử tri đi bỏ phiếu được quyền lựa chọn một trong 3 phương án là “có”, “không” hoặc “bỏ trống” và các điểm bỏ phiếu sẽ được mở từ 7-11 giờ sáng theo giờ địa phương. Kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố vào đêm nay và các lá phiếu từ nước ngoài sẽ không được tính.

Kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý ở Veneto và Lombardy không mang tính ràng buộc về pháp lý ngay cả khi đa số cử tri ở 2 vùng chọn phương án đồng ý với quyền tự trị cao hơn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo vùng Lombardy, ông Roberto Maroni, nếu đa số người dân bỏ phiếu chọn “có” thì 2 vùng này sẽ ngay lập tức khởi động các cuộc đàm phán với chính quyền Rome.

“Càng nhiều người bỏ phiếu đồng ý, thì tôi càng có thêm sức mạnh thương thuyết”, ông Maroni nói với New York Times.

Vừa hết tập trận, Mỹ-Hàn lại thị uy sát Triều Tiên

Theo tin tức trên báo Lao Động, từ ngày mai 23/10, Mỹ và Hàn Quốc lại bắt đầu một cuộc diễn tập quân sự mới ở bán đảo Triều Tiên, sau khi vừa kết thúc cuộc tập trận kéo dài 6 ngày.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cập cảng Busan, Hàn Quốc ngày 21.10. Ảnh: Yonhap/AFP

Theo Lực lượng Mỹ-Hàn (USFK), các cuộc tập trận thường niên mang tên Courageous Channel dự kiến kéo dài 5 ngày, nhằm mục đích huấn luyện khả năng đối phó với hành động khiêu khích hải quân có thể xảy ra từ phía Triều Tiên, đồng thời nâng cao năng lực chiến đấu phối hợp của lực lượng hải quân hai nước.

Trước đó, nhóm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan đã cập cảng Busan của Hàn Quốc sau cuộc tập trận chung kéo dài từ 15-20/10.

RT dẫn tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết, nhóm tàu tấn công sân bay Ronald Reagan, bao gồm khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Stethem và USS Chafee đã cập cảng Busan hôm 21/10. Nhóm tàu này đã tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, cùng với máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu hải quân và tàu ngầm của cả hai nước.

Nguyễn Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-23-10-2017-a206208.html