Tin thế giới mới nhất ngày 21/11/2017

Tin thế giới mới nhất ngày 21/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 21/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bà Angela Merkel đối diện với thách thức lớn nhất sau 12 năm cầm quyền

Do kết quả bầu cử kém hồi tháng 9, Thủ tướng Angela Merkel chỉ có thể tìm kiếm liên minh cầm quyền. Có thể Đức sẽ phải tổ chức bầu cử lại.

Theo phóng viên BBC Jenny Hill tại Berlin, bà Merkel nay "phải chiến đấu cho sự tồn tại chính trị". Trên giấy tờ, bà Merkel có thể thành lập chính phủ thiểu số với đảng Xanh. Nhưng như vậy, bà sẽ phải vất vả tìm ủng hộ cho mọi cuộc bỏ phiếu.

Thủ tướng Angela Merkel - Ảnh Getty Images.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã bác bỏ khả năng liên minh với bà. Nếu đảng này không thay đổi quyết định, có thể sẽ xảy ra bầu cử mới.

Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách "tài trợ khủng bố"

Những quốc gia nằm trong danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ trước đó bao gồm Iran, Sudan và Syria.

Ông Trump trong cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 20/11 - Ảnh: Nytimes.

Vài tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã nói bóng gió về việc ông Trump đang xem xét việc đưa Triều Tiên trở lại bản danh sách. Quốc gia bị liệt vào danh sách này sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ như về tài chính, cấm giao dịch buôn bán liên quan đến vũ khí và các biện pháp cấm vận khác.

Phái viên Trung Quốc bàn về tình hình bán đảo Triều Tiên

Ông Tống Đào, người đứng đầu ban đối ngoại đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã trao đổi các quan điểm về vấn đề bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vừa kết thúc hôm 20/11, Xinhua đưa tin.

Ông Tống Đào - Ảnh: Jiji Press.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày, không được công bố chi tiết thông tin. Truyền thông Triều Tiên trước đó cho biết, ông Tống đã gặp ông Choe Ryong-hae, một quan chức cấp cao Triều Tiên, và thông báo chi tiết về đại hội 19 CPC, "nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc trong việc phát triển ổn định quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai đảng, hai nước".

Hiện chưa rõ ông Tống đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay chưa. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng chưa có thông tin về diễn biến này

Triều Tiên có thể sở hữu ICBM bắn tới Mỹ trong năm 2017

Theo Reuters, cảnh báo được Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đưa ra hôm 20/11. NIS cho biết Triều Tiên có thể sẽ chứng minh năng lực tên lửa xuyên lục địa (ICBM) của nước này bằng một cuộc phóng thử tên lửa trong thời gian còn lại của năm 2017.

Tên lửa Hwasong-14 được phóng ngày 4/7 - Ảnh: Getty.

Thông tin thu thập được của Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cũng cho thấy bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên đang ở trạng thái sẵn sàng cho một cuộc thử hạt nhân "vào bất cứ thời điểm nào".

Trước đó, các chuyên gia tên lửa phương Tây nhận định Triều Tiên vẫn cần thời gian để hoàn thiện các ICBM của nước này, đặc biệt là công đoạn đưa đầu đạn tái nhập khí quyển và thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa.

Mới đây, hình ảnh vệ tinh thu thập được từ xưởng đóng tàu Nam Sinpo cũng cho thấy Triều Tiên đang gấp rút chế tạo tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của nước này. Động thái này là dấu hiệu Triều Tiên đang tăng cường khả năng răn đe trên biển bằng lực lượng tàu ngầm chiến lược

Hằng Thanh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-21112017-a210128.html