Tin thế giới mới nhất ngày 2/11/2017

Tin thế giới mới nhất ngày 2/11/2017. Cập nhật tin thế giới mới nhất ngày 2/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nghi phạm giết 9 người ở Nhật không phi tang thi thể vì sợ bị lộ

Báo VnExpress thông tin, ngày 1/11, Kyodo dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, nghi phạm Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, khai hắn cất giữ và sống chung với các mảnh thi thể của 9 nạn nhân, không dám phi tang, vì sợ bị phát hiện. "Tôi không dám vứt các thi thể vì sợ bị bắt", Shiraishi khai nhận.

Nghi phạm Takahiro Shiraishi ngồi trên xe cảnh sát. Ảnh: AFP.

Trong hai ngày 30 và 31/10, cảnh sát Nhật Bản đã tìm thấy các bộ phận cơ thể người trong nhiều thùng giữ lạnh và hộp dụng cụ tại căn hộ của Shiraishi ở thành phố Zama, cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km về hướng tây nam.

Theo cảnh sát, những mảnh thi thể được cho là của 8 phụ nữ và một người đàn ông. Họ đang lấy mẫu ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Shiraishi cũng thừa nhận đánh đập một số nạn nhân và có ý định cưỡng bức họ. "Tôi đã giết 9 người từ khi chuyển vào căn hộ hôm 22/8", Shiraishi nói, trước đó chưa bao giờ giết người.

Nghi phạm khai tiền là động cơ chính dẫn đến hành vi giết người hàng loạt và từng lấy 500.000 yen (khoảng 4.400 USD) của một nạn nhân.

Cảnh sát phanh phui vụ giết người, chặt xác trong quá trình điều tra một phụ nữ 23 tuổi mất tích. Shiraishi thừa nhận đã giết phụ nữ này sau khi quen biết trên Twitter. Nạn nhân ngày 20/9 viết trên Twitter rằng cô "muốn chết nhưng sợ ra đi một mình". Shiraishi đã nhắn tin "hãy chết cùng nhau" cho nạn nhân.

Nổ nhà máy điện, hàng trăm người Ấn Độ thương vong

TTXVN thông tin, ngày 1/11, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi một nồi hơi phát nổ tại một nhà máy năng lượng ở miền Bắc Ấn Độ.

Hàng trăm người thương vong trong vụ nổ nhà máy nhiệt điện Raibareli. Ảnh: hindustantimes.com

Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra buổi tối tại nhà máy Raibareli thuộc Tập đoàn nhiệt điện quốc gia (NTPC) nằm cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 82 km về phía Đông Nam.

Giới chức địa phương cũng xác nhận số nạn nhân bị thương chủ yếu là do bỏng trong vụ nổ và đều đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời cho biết chưa có con số chính thức về số người thiệt mạng.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đồng thời thông báo gia đình các nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được 200.000 rupee (tương đương 3.096 USD) tiền đền bù.

Hiện các lực lượng cảnh sát, cứu hộ và xử lý thảm họa đã được huy động tới hỗ trợ tại hiện trường.

Pháp gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau gần 2 năm xảy ra khủng bố ở Paris

Theo tin tức trên báo VOV, 1 năm 11 tháng và 18 ngày kể từ khi được thực thi, lệnh về tình trạng khẩn cấp đã được chính quyền Pháp gỡ bỏ từ hôm nay (1/11).

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe (trái) gặp các cảnh sát trong chuyến thăm tháp Eiffel ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nhận định, nước Pháp hiện vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ an ninh cao và thường trực nhưng việc gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là việc làm cần thiết để đưa mọi việc trở lại bình thường, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội Pháp mới đây đã chính thức thông Luật chống khủng bố.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande ban hành trong đêm ngày 13/11/2015, chỉ ít giờ sau khi thủ đô Paris và thành phố Saint-Denis ở ngoại ô phải hứng chịu một cuộc khủng bố liên hoàn đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp, khiến cho hơn 130 người thiệt mạng.

Lệnh này sau đó đã liên tiếp được gia hạn do thời gian sau đó nước Pháp tiếp tục bị đe dọa và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, nổi bật là vụ khủng bố ở Nice khiến gần 90 thiệt mạng vào ngày Quốc khánh Pháp năm 2016.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa diệt IS tại Syria

Theo báo VTV, các hãng tin nước ngoài ngày 1/11 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Tàu ngầm tấn công Veliky Novgorod đã phóng các tên lửa Kalibr đến các mục tiêu ở Deir ez-Zor, phá hủy các trạm chỉ huy, khu công sự và các kho vũ khí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh minh họa: Reuters)

Các mục tiêu gồm các trạm chỉ huy, một kho vũ khí lớn của IS gần làng Abu Kemal, đều bị phá hủy. Một lượng lớn phiến quân cũng bị tấn công. Tàu ngầm tham gia chiến dịch này thuộc lớp Varshavyanka, từng tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria hồi đầu tháng bằng tên lửa Kalibr.

Tại Syria, với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội chính phủ đã phá được vòng vây của phiến quân ở thành phố Deir Ez-zor, liên tiếp giải phóng thêm 5 thị trấn Đông Bắc tỉnh Hama, thu hẹp đáng kể khu vực IS kiểm soát ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Trump không thăm khu phi quân sự liên Triều

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, truyền thông từng dự đoán Tổng thống Trump có thể tới thăm khu vực phi quân sự nằm tại biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc (DMZ) để gửi thông điệp tới Triều Tiên về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ mới đây khẳng định chuyến thăm này sẽ không diễn ra, ông Trump sẽ thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc thay vì đến khu DMZ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Tổng thống sẽ không đến thăm khu phi quân sự. Không có đủ thời gian cho chuyến thăm này”, Yonhap dẫn lời một quan chức Washington.

Nhà Trắng phải chọn giữa chuyến thăm DMZ hoặc chuyến thăm Trại Humphreys, căn cứ quân sự chung Mỹ - Hàn, nơi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In mời ông Trump tới thăm.

Vị quan chức cho rằng Nhà Trắng cảm thấy Trại Humphreys "sẽ có ý nghĩa hơn, xét về thông điệp của tổng thống", bằng cách thu hút sự chú ý đến "vai trò của Hàn Quốc trong việc chia sẻ gánh nặng ủng hộ liên minh thiết yếu này".

Chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc bao gồm các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Moon. Các vấn đề thương mại và an ninh dự kiến là ưu tiên của chương trình nghị sự. Vị quan chức Mỹ cho biết Seoul và Washington đã nhất trí sẽ thảo luận các vấn đề Mỹ quan tâm về thỏa thuận thương mại tự do song phương trong chuyến thăm của ông Trump.

Về vấn đề Triều Tiên, tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ sử dụng biện pháp ngoại giao, quan chức này cho hay.

Nguyễn Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-the-gioi-moi-nhat-ngay-2-11-2017-a207599.html