Tin thế giới hôm nay: Israel bắn tên lửa sang Syria, trùm khủng bố bị giết

Israel ngày 5.12 (theo giờ VN) đã phóng 3 quả tên lửa ở nước láng giềng Syria khiến khu vực Trung Đông trở nên nóng bỏng hơn.

Israel đã bắn 3 quả tên lửa sang lãnh thổ Syria.

Ít nhất hai vụ nổ lớn xảy ra ở thủ đô của Syria sau khi Israel phóng ba tên lửa tại một cơ sở quân sự, theo báo chí địa phương. Đài truyền hình của Syria tuyên bố hệ thống phòng thủ của Syria đã chặn được ba tên lửa của Israel hôm nay. Các nhân chứng kể rằng ít nhất hai tên lửa đã được phóng từ căn cứ không quân Syria tại Mazzeh chống lại những gì được cho là mục tiêu của Israel.

Hiện chưa rõ mục tiêu bắn tên lửa của Israel là gì, nhưng một số người dân địa phương nói về các cuộc không kích của Israel đã bắn trúng khu vực Jamraya - 3 dặm về phía tây bắc của thủ đô Damascus của Syria. Jamraya từng có một cơ sở nghiên cứu quân sự bị Israel tấn công vào năm 2013.

Ngày 2.12, Lực lượng phòng không Syria đã phản công đòn tên lửa của Israel vào một đối tượng quân sự ở gần Damascus. Theo thông tin của truyền thông Israel, mục tiêu cuộc tấn công là căn cứ quân sự của Iran.

Sau đó, không bình luận về vụ tấn công này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanjahu cho hay Tel Aviv có thể tấn công Syria nếu các căn cứ quân sự của Iran được triển khai trên lãnh thổ Syria.

Một trùm khủng bố Al Qaeda bị tiêu diệt

Nguồn tin từ cơ quan tình báo Afghanistan ngày 5.12 cho biết một thủ lĩnh cấp cao mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và hàng chục súng khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch hỗn hợp của các lực lượng an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này. Theo thông báo của Cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan (NDS), lực lượng NDS và quân đội Afghanistan cùng các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành hàng loạt chiến dịch tấn công Al-Qaeda tại thành phố miền Đông Ghazni, vùng lân cận Paktia và tỉnh Zabul thuộc miền Nam Afghanistan.

Ít nhất 80 tay súng đã bị tiêu diệt, trong đó có Omar Khetab, nhân vật số 2 của Al-Qaeda chuyên chỉ huy hoạt động tại nhiều khu vực ở Afghanistan. Phần lớn các tay súng bị tiêu diệt đã tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và lực lượng liên quân ở khu vực nông thôn trước đó.

Triều Tiên: Mỹ và Hàn Quốc đang vô cùng liều lĩnh

Hình ảnh tập trận Mỹ-Hàn.

Ngày 5.12, Triều Tiên đã cho rằng cuộc tập trận không quân chung Hàn - Mỹ mang tên "Vigilant Ace" với quy mô lớn nhất từ trước đến nay là "vô cùng liều lĩnh".

KCNA cho rằng Washington và Seoul "nhất quyết tiến hành các cuộc tập trận giả tưởng một cuộc chiến tranh tổng lực chống Triều Tiên, bao gồm diễn tập tấn công ban lãnh đạo nhà nước và các căn cứ hạt nhân, tên lửa đạn đạo, sân bay, các căn cứ hải quân và những mục tiêu lớn khác của Triều Tiên cũng như những sở chỉ huy của các đơn vị tiền tuyến, thiết bị bọc thép, binh sĩ và các đơn vị pháo tầm xa.

Triều Tiên cũng cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc diễn tập tấn công cực chính xác với cường độ cao giống như trong một cuộc chiến tranh thật sự, "tập trung loại bỏ ban lãnh đạo nhà nước Triều Tiên và các cơ sở nòng cốt bằng cách ồ ạt sử dụng các máy bay tiêm kích tàng hình cực kỳ tối tân".

Duy Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tin-the-gioi-hom-nay-israel-ban-ten-lua-sang-syria-trum-khung-bo-bi-giet-828495.html