Tin thế giới 9/4: Một năm sau khi Mỹ tấn công tên lửa, Syria lại 'nóng'

Syria xảy ra tấn công hóa học, Nga lo sợ tính mạng quân nhân; Căn cứ không quân Syria bị tấn công, Israel được cho là bên có trách nhiệm; Những hình ảnh về ảnh hưởng của vụ tấn công hóa học tại Douma được công bố v.v...

Syria

*Sau khi những hình ảnh về vụ tấn công hóa học ở Douma, thuộc Đông Ghouta (Syria) cùng những thông tin về thiệt hại về người nặng nề được công bố, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc tấn công hóa học có thể xảy ra tại Syria, và chúng cũng được dùng làm cái cớ để các nước tiến hành hoạt động quân sự hoặc tạo điều kiện để lực lượng nổi dậy có thể rút chạy tại Đông Ghouta. Do Syria cũng là “nơi các quân nhân Nga được điều động theo yêu cầu của chính phủ hợp pháp”, Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu sinh mạng của những người này bị đe dọa.

Một em bé Syria được cho là vướng vào vụ tấn công hóa học ở Douma, Syria.

*Vụ tấn công ở Douma đã để lại những hậu quả rất lớn về người, khi ít nhất 85 người đã thiệt mạng. Rất nhiều người đã thuật lại thời điểm vụ tấn công hóa học xảy ra và một đoạn video đã được công bố cho thấy hậu quả của cuộc tấn công này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter rằng thủ phạm của vụ tấn công hóa học này “sẽ phải trả giá đắt” và Nga cùng với Iran sẽ phải chịu trách nhiệm khi ủng hộ ông Assad, một lời chỉ trích hiếm có nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin của ông Trump kể từ khi nhậm chức.

*Vào rạng sáng ngày 9/4, căn cứ không quân T-4 tại tỉnh Homs của quân chính phủ Syria đã bị tấn công bởi 8 quả tên lửa. Hệ thống phòng không của Syria được cho là đã được triển khai, tuy nhiên thiệt hại về người vẫn xảy ra khi có khoảng 14 người thiệt mạng. Ban đầu Mỹ bị nghi đã tiến hành cuộc không kích này, song Lầu Năm Góc khẳng định rằng “không có cuộc không kích nào được tiến hành vào thời điểm hiện tại”.

Căn cứ không quân Syria tại tỉnh Homs.

*Theo các chuyên gia thuộc tổ chức y tế Lưỡi liềm Đỏ, không có bất kỳ bằng chứng nào được tìm thấy cho thấy rằng Nga và Syria đã tiến hành vụ tấn công bằng khí clo tại Đông Ghouta vào ngày 22/1, khiến hơn 20 người bị ảnh hưởng sức khỏe. Một bác sĩ cho biết, khi đó chỉ có 6 người được tiếp nhận vào bệnh viện bị nghi có vấn đề hô hấp, song cả 6 người này đều không có dấu hiệu trúng độc.

Châu Á

Mỹ đã xem xét áp đặt mức thuế có tổng giá trị 50 tỉ USD đối với hơn 1.300 mặt hàng khác nhau được nhập khẩu từ Trung Quốc, và ông Trump khẳng định Mỹ vẫn có thể đánh thuế thêm 100 tỉ USD đối với Trung Quốc với lý do nước này đã “có những hành vi gian lận thương mại và đánh cắp sở hữu trí tuệ”. Đáp lại, Trung Quốc đã gọi hành động của Mỹ là rất sai lầm và không có cơ sở, và nước này cũng đề xuất áp đặt mức thuế tương tự đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

*Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã cho phép các hãng quốc phòng của nước này bán công nghệ tàu ngầm của mình cho Đài Loan nhằm giúp họ đối phó với nguy cơ quân sự từ Bắc Kinh. Động thái này đã nhận được sự hoan nghênh của Bộ Quốc phòng Đài Loan, song nhiều khả năng Trung Quốc sẽ rất tức giận khi họ luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp mặt nhau trong thời gian tới.

*Các quan chức tình báo Mỹ và Triều Tiên được cho là đã bí mật thảo luận với nhau nhiều lần tại một quốc gia thứ ba. Hiện tại Triều Tiên tin rằng ông Trump đã chấp nhận lời mời gặp gỡ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cuộc gặp mặt này nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đến tháng 6 tới.

*Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố lệnh cấm xuất khẩu 32 mặt hàng nguyên liệu, công nghệ và thiết bị sang Triều Tiên, nguyên nhân là bởi các mặt hàng này có thể được sử dụng để giúp Bình Nhưỡng sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lệnh cấm này hiện đã có hiệu lực ngay lập tức, trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ mong muốn giải giáp vũ khí hạt nhân.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-94-mot-nam-sau-khi-my-tan-cong-ten-lua-syria-lai-nong-post258981.info