Tin thế giới 9/10: Israel, Châu Âu lo sợ ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông

Trung Quốc kêu gọi Mỹ 'ngừng những hành động sai lầm'; sự xuất hiện của hệ thống phòng không S-300 của Nga đang khiến Israel lo sợ; Nga bị tố triển khai lực lượng quân sự đến Syria để kiểm soát dòng người tị nạn, gây sức ép lên Châu Âu v.v...

Châu Á – Thái Bình Dương

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời trước báo giới sau cuộc gặp mặt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng chấp thuận thanh sát viên nước ngoài tới bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri, nơi các cuộc thử hạt nhân lớn nhất từng diễn ra, cùng một khu vực thử động cơ tên lửa. Tuy nhiên ông Pompeo cho biết cuộc thanh sát sẽ diễn ra chỉ khi “đạt được một số điều kiện nhất định” và sẽ cần “rất nhiều bước chuẩn bị”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dùng bữa với lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dùng bữa với lãnh đạo Kim Jong-un.

*Tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong cuộc họp báo với ông Pompeo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích Mỹ “có những phát ngôn mạnh bạo”, đồng thời có một loạt động thái về vấn đề Đài Loan, làm “ảnh hưởng đến lòng tin giữa hai nước và tác động xấu đến quan hệ Trung – Mỹ” và yêu cầu Mỹ “ngừng ngay những hoạt động sai lầm” này. Đáp lại, ông Pompeo cho biết ông muốn thảo luận thêm nữa với Bắc Kinh khi Mỹ “đang có những quan ngại sâu sắc về hành động của Trung Quốc”.

Israel

*Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại Syria sẽ có tác động như thế nào với không quân Israel? Theo một chuyên gia người Nga, với tầm bắn 250km, tất cả các máy bay của không quân Israel sẽ lọt vào tầm ngắm của S-300. Israel nhiều khả năng sẽ phải kiềm chế những hành động khiêu khích bởi quân chính phủ Syria có thể sẽ dùng hệ thống tên lửa này.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

*Israel trở thành cái tên tiếp theo bị nghi có liên quan đến âm mưu can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, khi cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Rick Gates đã trao đổi với nhiều công ty Israel để tìm cách can thiệp vào chiến dịch tranh cử của những đối thủ từ đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ông Gates đã đề xuất dùng tài khoản giả để công kích đối thủ và lay động lòng tin của cử tri, trong khi đó một công ty Israel mang tên Psy-Group đã ngỏ ý muốn giúp đỡ ông Trump bằng việc gây chia rẽ nội bộ đối thủ thông qua mạng xã hội.

Châu Âu

*Bộ Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố một chiến dịch nhằm bêu xấu Nga đang được các nước phương Tây thực hiện với mục đích đánh lạc hướng dư luận khỏi “những hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mạng của Hoa Kỳ và các nước đồng minh”. Bộ này cũng chỉ trích Hà Lan đã trục xuất 4 công dân Nga vào tháng 4 do nghi ngờ những người này tiến hành tấn công mạng vào hệ thống máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), song họ là chuyên gia thử nghiệm an ninh mạng ở các cơ quan ngoại giao của Nga.

Bán đảo Crimea đã được sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

*Các doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội và chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một phong trào với mục đích phát triển quan hệ với bán đảo Crimea và kêu gọi công nhận khu vực này là một phần lãnh thổ của Nga. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang quan tâm đến việc thiết lập quan hệ chặt chẽ với bán đảo Crimea như một phần của lãnh thổ nước Nga, người đứng đầu phong trào hi vọng rằng Crimea sẽ trở thành “cánh cổng nhằm hồi sinh con đường tơ lụa”.

*Các cơ quan tình báo đã cảnh báo Thủ tướng Anh Theresa May rằng Nga đang tiến hành những biện pháp quân sự tại Libya, với mục đích kiểm soát dòng người tị nạn ở Châu Phi nhằm gây sức ép lên Châu Âu trong lúc khủng hoảng tị nạn tại đây vẫn chưa được khắc phục. Libya là một cửa ngõ quan trọng đối với những người vượt biên trái phép khi từ nước này họ sẽ vượt qua biển Địa Trung Hải để tới Châu Âu.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-910-israel-chau-au-lo-so-anh-huong-cua-nga-tai-trung-dong-post278364.info