Tin thế giới 8/11: Ông Trump đập nát giấc mơ hòa bình ở Triều Tiên trong 1 ngày

Tổng thống Donald Trump muốn hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, song tiếp tục đe dọa Bình Nhưỡng; Ông Trump sẽ được tiếp đón nồng hậu ở Trung Quốc

Chuyến công du của Tổng thống Trump

*Trong một bài phát biểu cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không có bất kỳ lời đe dọa nào đối với Triều Tiên. Ông Trump nói với người nghe rằng ông muốn “bán đảo Triều Tiên không còn lo sợ nguy cơ chiến tranh hạt nhân”, còn người dân có thể “sống một cuộc sống ấm no”. Ông cũng chỉ kêu gọi các nước như Trung Quốc và Nga gia tăng áp lực kinh tế đối với Triều Tiên.

Tổng thống Trump phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc.

Tổng thống Trump phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào “chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại trên thế giới này”, ông Trump cũng lên tiếng cảnh báo Triều Tiên. Ông nói rằng Bình Nhưỡng “không được đánh giá thấp và đừng thách thức” Mỹ, đồng thời khẳng định ông sẽ không để bất kỳ thành phố nào của Mỹ “đứng trước nguy cơ bị hủy diệt” và Mỹ sẽ không run sợ. Tổng thống Mỹ cũng có ý định đến khu vực Phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, song đã buộc phải hủy bỏ do vấn đề thời tiết.

*Ông Trump sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới dùng bữa tối tại Tử Cấm Thành (Trung Quốc). Đây được coi là một vinh dự lớn, và một quan chức Mỹ tin rằng “Động thái của Trung Quốc sẽ khiến Tổng thống Mỹ cực kỳ ấn tượng”. Một chuyên gia Trung Quốc nhận định, Chủ tịch Tập Cận Bình đang đối xử với ông Trump “như một hoàng đế” nhằm “đưa ra những thỏa thuận có lợi cho Trung Quốc”.

*Bản thân ông Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp gỡ ông Tập, người mà Tổng thống Mỹ từng nói rằng ông “được coi như là một vị vua của Trung Quốc”. Dự kiến hai người sẽ trao đổi về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như các hoạt động thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

*Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Nga đã phản đối kế hoạch “đóng băng kép” mà Trung Quốc và Nga đề xướng, bởi ông cho rằng hành động thử vũ khí hạt nhân là vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có quyền tập trận quân sự. Vị quan chức này cũng tin rằng cuộc hội đàm bên lề diễn đàn APEC sắp tới giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đạt được kết quả đột phá nào.

Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định hỗ trợ Việt Nam 5 triệu USD để giúp khắc phục hậu quả bão Damrey. Nga cũng được cho là sẽ triển khai máy bay vận tải Il-76 để vận chuyển hàng viện trợ. Động thái này một lần nữa đã cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Việt Nam, một mối quan hệ mà ông Putin nói rằng “đã đứng vững qua thử thách thời gian”.

Ukraine

*Tờ Kommersant của Nga cho biết, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Khối Petro Poroshenko, ong Ivan Vinnik đã đưa ra một đề xuất sửa đổi luật tái hòa nhập khu vực Donbass, trong đó có hàm ý nói rằng Ukraine nên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Một khi đạo luật này được Tổng thống Petro Poroshenko ký xác nhận, các cơ quan ngoại giao Nga tại Ukraine sẽ bị đóng cửa.

Ukraine lọt vào top 3 quốc gia không hạnh phúc nhất trên thế giới.

*Trong một cuộc khảo sát do hãng Gallup (Mỹ) tiến hành, Ukraine lọt vào danh sách top 3 các quốc gia kém hạnh phúc nhất trên thế giới, và là nước Châu Âu duy nhất trong danh sách này. Các nhà nghiên cứu tin rằng xung đột ở miền Đông Ukraine là tác nhân chính dẫn đến tình trạng này và rằng nó “sẽ chỉ được cải thiện sau khi kết thúc các cuộc xung đột, sau khi nâng cao mức độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả điều hành xã hội nhằm nâng cao mức sống của từng người dân”.

Mỹ

*Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được cho là đã giành chiến thắng trước đối thủ trong đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhờ nguồn tiền không minh bạch từ nước ngoài. Khoản tiền này có thể đã được chuyển cho lãnh đạo đảng Dân chủ, để bà được chọn làm ứng cử viên cho vòng bầu cử Tổng thống tiếp theo.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-811-ong-trump-dap-nat-giac-mo-hoa-binh-o-trieu-tien-trong-1-ngay-post243905.info