Tin thế giới 5/3: Tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam, Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự

Nhóm tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng, Trung Quốc sẽ tăng 8,1% ngân sách quốc phòng, Phản ứng của Nga trước tuyên bố 'xóa bỏ' miền Đông Ukraine của Mỹ, Phiến quân đồng ý cho thường dân rời khỏi Đông Ghouta… là những tin nổi bật nhất thế giới ngày 5/3.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Ảnh mang tính chất minh họa.

* Theo đài Sputnik ngày 5/3, nhóm tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson(CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108), cùng các sĩ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm thành phố biển này trong 5 ngày.

Nhóm tàu trên đã di chuyển vào cảng Tiên Sa lúc 7 giờ ngày 5/3/2018 để bắt đầu chuyến thăm hữu nghị nhưng vì điều kiện thời tiết nên 9 giờ tàu hoa tiêu của Cảng vụ Đà Nẵng mới ra khơi nên dự kiến 12 giờ đội tàu mới di chuyển vào bờ.

Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson neo đậu ngoài khơi cách Đà Nẵng khoảng 10 km.

Lễ đón đội tàu sẽ diễn ra vào 15 giờ cùng ngày tại cảng Tiên Sa và buổi họp báo nhanh về chuyến thăm đặc biệt này sẽ diễn ra ngay sau đó.

* Tân Hoa xã ngày 5/3 đưa tin, Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng 8,1% trong năm 2018. Kế hoạch chi tiêu này đã được trình lên Quốc hội Trung Quốc, so với các mức tăng 7% của năm ngoái và 7,6% của năm 2016. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đề ra mục tiêu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,5% trong năm nay, phù hợp với dự báo nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2017.

Bên cạnh đó, bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc theo kế hoạch sẽ được trình lên Quốc hội để thảo luận trong cùng ngày. Dự kiến Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới sẽ được đưa vào Hiến pháp.

Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Ukraine Kurt Volker

* Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Kurt Volker cho rằng nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk là hai tổ chức không có trong cơ cấu hiến pháp Ukraine nên không có vai trò trong Thỏa thuận hòa bình Minsk, và để thỏa thuận đạt được thành công thì nên “xóa bỏ” họ.

Ông nhấn mạnh, rằng cách thức giải quyết cuộc xung đột ở phía đông của Ukraineđã được ghi trong thỏa thuận Minsk, và bày tỏ hy vọng rằng việc đưa quân đội gìn giữ hòa bình vào lãnh thổ Donbass sẽ giúp thực hiện hiệp định này.

* Hôm 4/3, trong một đoạn video được đăng lên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel cho biết bà dự định tích cực giám sát các chính sách thuế của Mỹ theo hướng hỗ trợ khả năng cạnh tranh của các công ty Đức như một bước trả đũa thì nước này cũng sẽ tăng cường hợp tác với Pháp theo chương trình "Chính sách thuế nhất quán dành cho các doanh nghiệp".

* Trả lời phỏng vấn của RIA Novosti, thư ký báo chí của Ủy ban châu Âu cho biết, tổ chức này sẽ tiếp tục liên hệ với Nga và Ukraine về vấn đề khí đốt và sẽ giám sát chặt chẽ tình hình. Và tiết lộ thêm: "Ủy ban châu Âu đã sẵn sàng tham gia và đóng vai trò trung gian trong một quá trình ba bên (cùng với Nga và Ukraine về vấn đề khí đốt). Do sự phức tạp và nhạy cảm của vấn đề, Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục tìm kiếm các khả năng thúc đẩy quá trình này trên cơ sở song phương".

* Theo NI, Nga và Ba Lan luôn dè chừng lẫn nhau. Sau khi Liên Xô tan rã, Ba Lan háo hức chạy theo phương Tây, gia nhập Liên minh châu Âu và NATO, một phần là để nương tựa vào châu Âu đồng thời tự tạo cho mình vỏ bọc an ninh trước Nga… Đọc chi tiết: Ba Lan sẽ đối phó Nga như thế nào?

Tiêm kích Su-57 của Nga và Tiêm kích F-22 của Mỹ

* Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider, chuyên gia quân sự Mỹ, chuyên viên nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học Quốc tế Woodrow Wilson - Michael Kofman đã đã so sánh máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5- Su-57 của Nga với các mẫu máy bay chiến đấu tương tự của Hoa Kỳ và Trung Quốc… Đọc chi tiết Tiêm kích Su-57, F-22, J-20, "mèo nào cắn mỉu nào”?

* Theo tạp chí National Interest, các quan chức Mỹ không ngạc nhiên trước tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông tuyên bố phát triển một loạt các loại vũ khí hạt nhân mới, và điều này khiến Mỹ cực kỳ quan ngại.

* Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5/3 cho biết phiến quân tại Đông Ghouta đã cam kết để thường dân rời khỏi khu vực chiến sự này để đổi lấy hàng cứu trợ nhân đạo.

Cũng theo TASS, một đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria dự kiến sẽ vào Đông Ghouta trong ngày 5/3. 45 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo và một bệnh viện di động đã xếp hàng tại trạm kiểm soát vào điểm dân cư Elh-Wafidin, nơi nối với hàng lang nhân đạo từ Đông Ghouta.

* Ngày 5/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội và các đồng minh của Syria đã giành lại được hơn 1/3 lãnh thổ do phiến quân kiểm soát tại Đông Ghouta gần thủ đô Damascus, kể từ khi khởi động chiến dịch tấn công trên bộ cách đây một tuần.

Theo SOHR, hơn 700 người đã thiệt mạng tại Đông Ghouta trong vòng 2 tuần qua, kể từ khi lực lượng chính phủ và các đồng minh bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn tại khu vực vào ngày 18/2 vừa qua để chuẩn bị cho cuộc phản công.

* RT đưa tin, một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng biên phòng Israel đã ném lựu đạn choáng vào một cặp vợ chồng bế con nhỏ ở khu Bờ Tây. Vụ việc xảy ra khi họ cố chạy trốn về nhà giữa lúc bùng nổ một cuộc biểu tình bạo lực.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-53-tau-san-bay-my-den-viet-nam-trung-quoc-tang-chi-tieu-quan-su-post255494.info