Tin thế giới 5/10: Ấn Độ cầm chắc S-400 của Nga, TQ tính kỹ gây hấn với Mỹ

Ấn Độ và Nga đã chính thức ký kết hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD mua bán hệ thống phòng không S-400; Quân đội Trung Quốc đã tính toán kỹ phương án ngăn chặn tàu chiến Mỹ hoạt động ở Biển Đông là những tin thế giới mới nhất ngày 5/10.

Thỏa thuận vũ khí Nga - Ấn:

*Ông Yuri Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Nga cho hay thương vụ mua bán tổ hợp phòng không hiện đại nhất thế giới S-400 giữa Nga - Ấn sẽ được ký kết ngay trong chuyến thăm của ông Putin tới Ấn Độ.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

*Sputnik đưa tin, hoạt động chuyển giao cho Ấn Độ 5 hệ thống S-400 Triumf sẽ được Nga tiến hành từ tháng 10/2020.

Nga:

*Hôm nay (5/10), một quan chức cấp cao Nga cho hay Bình Nhưỡng và Moscow đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Nga.

Chiến đấu cơ MiG-29 của Nga.

*Hôm 4/10, lực lượng không quân Nga và Serbia đã tiến hành diễn tập tại thao trường Batajnica nằm gần Belgrade.

*Hôm nay (5/10), tờ Kommersant đưa tin lệnh trừng phạt của Mỹ đang trở thành vật cản khiến thời gian dự kiến Nga chuyển giao các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35 cho Indonesia bị ảnh hưởng.

*Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO trong cuộc hội đàm ngày 4/10, đã thảo luận các biện pháp đáp trả hành động ngày càng quyết đoán hơn của Nga.

*Tàu hộ vệ tên lửa tối tân nhất thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga là Đô đốc Makarov đang trên hành trình di chuyển khỏi hải phận của Syria để trở về căn cứ thường trực ở thành phố cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea.

Căng thẳng Mỹ - Trung:

*Hãng tin CNN mới đây đã có bài bình luận về cuộc chiến thương mại đang xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như việc cuộc chiến này có thể sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Trung Quốc trong tương lai.

Tàu chiến Trung Quốc (bên phải) áp sát nguy hiểm gần tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Decatur của hải quân Mỹ trên Biển Đông hôm 30/9.

*Giới phân tích quân sự và ngoại giao nhận định, việc tàu chiến Trung Quốc ngáng đường hoạt động của hải quân Mỹ ở Biển Đông không phải là hành động bộc phát mà đã được lên kế hoạch và tính toán kỹ càng.

*Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cáo buộc Trung Quốc "nỗ lực chưa từng thấy trong việc gây ảnh hưởng tới dư luận Mỹ" trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11. Ông cho biết Trung Quốc thậm chí có tham vọng can thiệp vào bầu cử tổng thống năm 2020 và nói rằng nước này "muốn một tổng thống Mỹ khác".

Bắc Kinh cho biết cáo buộc của Washington là "vu khống", đồng thời khẳng định luôn tuân theo nguyên tắc không can thiệp nội bộ nước khác.

Ukraine:

*Giám đốc thương mại của Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine - Yuriy Vitrenko, cho biết Kiev đã có một "kế hoạch B" trong trường hợp Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đi vào hoạt động.

Philippines:

*Hôm 4/10, những nghi ngờ về tình hình sức khỏe không tốt của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại dậy sóng, sau khi nhà lãnh đạo thừa nhận ông mới tới bệnh viện kiểm tra.

Triều Tiên:

*Sáng ngày 4/10, một phái đoàn quốc hội Syria đã tiếp đón và tiến hành thảo luận với phái đoàn quan chức Triều Tiên do ông Choe Thae Bok, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên dẫn đầu sang thăm Syria.

Hàn Quốc:

*Hôm nay (5/10), tòa án Seoul đã ra phán quyết 15 năm tù đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak trước cáo buộc tham nhũng và nhiều tội danh khác.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhận án tù 15 năm vì tham nhũng và nhiều tội danh khác.

*Nhiều người dân Hàn Quốc phản đối cờ hiệu "Mặt trời mọc" của hải quân Nhật Bản vì cho rằng nó gợi nhớ tới ký ức chiến tranh.

Hàn Quốc ngày 4/10 kêu gọi Nhật Bản tháo bỏ cờ hiệu "Mặt trời mọc" của hải quân nước này khỏi một chiến hạm tham gia cuộc duyệt binh quốc tế tại đảo Jeju vào tuần tới, AP đưa tin.

Cờ hiệu của hải quân Nhật có một hình tròn đỏ ở chính giữa, tượng trưng cho Mặt trời, tỏa ra 16 đường giống 16 tia nắng minh họa cho tên gọi "đất nước Mặt trời mọc".

Thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia:

*Nhóm cứu hộ Pompiers de l'urgence gồm 5 thành viên của Pháp hôm 4/10 thông báo cảm biến công nghệ cao của nhóm phát hiện dấu hiệu người sống bên dưới khách sạn 4 sao Mercure ở thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia bị sập trong thảm họa động đất, sóng thần cách đây gần một tuần, theo AP.

Cảm biến có thể ghi nhận các dấu hiệu của sự sống như nhịp thở, nhịp tim, thành viên Philip Besson nói. Nita Hamaale, người có em gái 20 tuổi bị chôn vùi dưới đống đổ nát của khách sạn, cho biết đội cứu hộ nói rằng họ không muốn cô hy vọng bởi các yếu tố khác như khí gas trong đống đổ nát có thể làm sai lệch kết quả.

Binh sĩ Indonesia đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở Palu hôm 4/10.

*Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia Indonesia (BNBP) cuối ngày 4/10 xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong động đất, sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi đã tăng lên 1.558 người, theo AP. Nhiều người tin rằng con số này sẽ còn tăng lên đáng kể.

Một nhóm giám định nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần tại bệnh viện đã làm việc liên tục trong 6 ngày qua để xác định danh tính hơn 700 thi thể bằng vân tay, răng hoặc các dấu hiệu đặc biệt. Tuy nhiên, quá trình này đã bị dừng lại hôm 4/10 do số nạn nhân tăng lên quá nhanh. Một tấm bảng dựng ở lối vào bệnh viện thông báo từ bây giờ tất cả thi thể sẽ được đưa trực tiếp tới khu mộ tập thể.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-510-an-do-cam-chac-s400-cua-nga-tq-tinh-ky-gay-han-voi-my-post277932.info