Tin thế giới 30/7: Nga khoe 40 tàu chiến, muốn bán vũ khí cho Việt Nam

Nga khoe gần 40 tàu chiến trong lễ diễu binh Ngày Hải quân; Nga muốn bán tàu hộ vệ thuộc Dự án 22800 trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho Việt Nam; Philippines nhận lô vũ khí mới từ Trung Quốc là những tin thế giới mới nhất ngày 30/7.

Nga:

*Các tàu hộ vệ thuộc Dự án 22800 của Nga trang bị tên lửa hành trình Kalibr có thể sắp được bán cho một số quốc gia ở Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ.

*Sputnik đưa tin, bốn tháng kể từ khi vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái xảy ra tại Salisbury (Anh), các điều tra viên vẫn không tìm ra được bằng chứng rõ ràng nào.

Khoảng 40 tàu chiến của hải quân Nga tham dự lễ diễu binh vào ngày 29/7.

Khoảng 40 tàu chiến của hải quân Nga tham dự lễ diễu binh vào ngày 29/7.

*Từ ngày 28/7-11/8, Hội thao quân sự quốc tế thường niên International Army Games 2018 (Armi-2018) sẽ được tổ chức ở 7 quốc gia: Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Belarus, Iran, Azerbaijan và Armenia. Trong khuôn khổ Armi-2018 sẽ diễn ra 28 cuộc thi.

*Khoảng 40 tàu chiến và hơn 4.000 thủy thủ đã tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố St. Petersburg với sự góp mặt của Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh Vladimir Putin hôm 29/7.

*Tổ hợp phòng không Pantsir của Nga đã bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) trang bị vũ khí của phiến quân Syria có ý định tấn công căn cứ không quân Hmeymim vào đêm 29/7.

Mỹ:

*Cựu đại sứ Mỹ tại Kiev John Herbst khẳng định, nếu Nga không sử dụng lực lượng Hồng quân-một lực lượng quân đội đã chính thức không còn tồn tại, để giật dây cuộc nổi loạn tại Donbass năm 2014, thì hiện giờ tình hình của Ukraine đã hoàn toàn khác.

Người nhập cư từ vùng Trung Mỹ ngồi trên hàng rào biên giới Mỹ - Mexico.

*Theo hãng tin RT, bức xúc trước kế hoạch thiết lập bức tường biên giới của mình bị đình trệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa “đóng cửa” chính phủ và chỉ trích đảng Dân chủ không ủng hộ chính sách nhập cư của mình.

*Đề tài liên quan đến nước Nga vốn gợi rất nhiều tò mò, và việc Tổng thống Nga xuất hiện trong một bộ phim bom tấn mới của Hollywood chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trung Quốc:

*Hôm 29/7, phát ngôn viên hải quân Philippines Jonathan Zata cho hay, "Trung Quốc đã tặng 4 xuồng tuần tra, mỗi chiếc dài 12 m, cùng 30 súng chống tăng cho Philippines. Tất cả đều là khí tài mới hoàn toàn".

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tặng vũ khí cho quân đội Philippines. Hồi năm ngoái, Bắc Kinh đã chuyển 6.000 súng trường tấn công, hàng trăm súng bắn tỉa, cùng nhiều loại vũ khí cá nhân và đạn dược cho Manila. Những khí tài này được biên chế cho Cảnh sát quốc gia Philippines, giúp lấp khoảng trống sau khi Washington từ chối bán 26.000 súng trường M4 cho Manila hồi năm 2016.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng tại Trung Quốc.

*Một trực thăng gặp sự cố rơi xuống gần cầu Jixiangsi ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, chưa có báo cáo về thương vong.

China Daily cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h (giờ Bắc Kinh). Các nhân chứng cho biết chiếc trực thăng mất kiểm soát quay nhiều vòng trên trời trước khi lao xuống.

Lính cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm soát vụ tai nạn. Hiện 4 người được cho bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-307-nga-khoe-40-tau-chien-muon-ban-vu-khi-cho-viet-nam-post269858.info