Tin thế giới 3/8: Trung Quốc sắp 'động binh' ở Syria, Mỹ phát hiện điệp viên Nga trong Đại sứ quán

Trung Quốc được cho có khả năng điều quân sang Syria để tiêu diệt khủng bố; Mỹ phát hiện một điệp viên Nga làm việc trong Đại sứ quán ở Moscow suốt 10 năm là những tin thế giới mới nhất ngày 3/8.

Trung Quốc:

*Trung Quốc được cho mới thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống hạm siêu thanh mới có độ "khủng" ngang ngửa với tên lửa hành trình Kinzhal của Nga.

Lính đặc nhiệm Trung Quốc.

*Trung Quốc có khả năng sẽ hỗ trợ quân đội chính phủ Syria trong đợt tổng lực tấn công ở phía tây nam tỉnh Idlib để tiêu diệt các tay súng khủng bố, theo Đại sứ Trung Quốc tại Syria, ông Qi Qianjin.

*Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh ông hy vọng Hàn – Triều sẽ sớm ra tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh và việc leo thang căng thẳng sẽ không có lợi cho hai bên.

Tình hình Syria:

*Nhiều báo cáo cho thấy, hệ thống phòng không của quân đội Syria đã được kích hoạt và bắn rơi hai máy bay không người lái trinh thám (UAV) của Israel ở phía tây thủ đô Damascus.

Hệ thống phòng không Syria.

*Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/8 cho biết lực lượng quân cảnh nước này đã bắt đầu tuần tra và lên kế hoạch thiết lập 8 trạm giám sát tại khu vực biên giới giữa Syria và Israel trên Cao nguyên Golan nhằm ngăn chặn mọi hoạt động khiêu khích của các bên, theo Reuters.

*Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố việc Tổng thống Assad duy trì quyền lực sẽ mang lại lợi ích an ninh cho Tel Aviv.

"Chúng tôi cho rằng tình hình đang dần trở về trạng thái trước khi nội chiến Syria nổ ra, có nghĩa là mọi trách nhiệm và quyền lực được tập trung ở một người. Chiến thắng của quân đội chính phủ Syria sẽ là điều có lợi cho an ninh quốc gia của Israel", Reutersdẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman.

Quan hệ Nga - Mỹ:

*Một nữ công dân Nga bị cáo buộc làm gián điệp tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow suốt 10 năm. Tuy nhiên thay vì bị khởi tố, cô này lại được cho thôi việc một cách êm thấm hồi năm ngoái.

Một nữ công dân Nga được cho làm gián điệp tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow suốt 10 năm.

*Hãng tin Reuters đưa tin, các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ đã công bố một đạo luật mới nhằm áp đặt thêm các hình thức trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa với Nga.

Nga:

*Một ngày trước khi kỷ niệm Ngày lính dù Nga, Bộ Quốc phòng nước này đã công bố tài liệu lịch sử duy nhất về việc thành lập và quá trình hình thành phát triển Lực lượng lính dù.

Lao động Triều Tiên.

*Nga được cho đã cấp phép để hơn 10.000 lao động mới từ Triều Tiên nhập cảnh vào lãnh thổ nước này làm việc. Song hành động của Nga có thể vi phạm lệnh cấm vận mà Liên Hợp Quốc đã ban hành.

*Nguồn tin giấu tên trong không quân Nga tiết lộ một tiêm kích Su-34 gặp sự cố khi hạ cánh xuống căn cứ Khurba thuộc miền Viễn Đông của Nga vào đêm 31/7. Chiếc máy bay bị hỏng hệ thống dù hãm, khiến nó không thể dừng trên đường băng và lao thêm 500 m ra bãi cỏ ở cuối sân bay, Aviationistđưa tin.

Hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay vẫn nguyên vẹn, nhưng có khả năng phần càng đáp đã bị hư hại khi chạy quá đường băng. Chiếc Su-34 không mang vũ khí, nhưng được lắp tổ hợp tác chiến điện tử Khibiny.

Căng thẳng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ:

*Giới chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đã đề bạt một ý tưởng cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về cách “khắc chế” lệnh trừng phạt mới của Mỹ liên quan tới những quan chức nước này.

Hàn Quốc:

*Giới chức Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết tàu chiến Munmu Đại đế thuộc lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển của nước này đồn trú tại Vịnh Aden, đang trên đường đến Libya để giải cứu công dân bị bắt cóc ở quốc gia bắc Phi này.

Trước đó, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan SITE Intelligence công bố video cho thấy, 4 người đàn ông nói tiếng Anh đang bị khống chế bởi các tay súng chưa rõ nguồn gốc. 4 người này được xác nhận gồm 3 kỹ sư Philippines và một người Hàn Quốc. Họ bị bắt cóc trong một cuộc tấn công bất ngờ vào khu công trường nhà máy nước phía tây Libya vào ngày 6/7.

Tàu chiến Munmu Đại đế của Hàn Quốc.

*Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng dài 15 ngày với nhiệt độ có lúc lên tới 39,6 độ C, khiến nhiều người thiệt mạng vì sốc nhiệt.

Bộ Y tế, Phúc lợi và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc hôm 2/8 thông báo số người chết vì sốc nhiệt trong đợt nắng nóng kéo dài hơn hai tuần qua đã lên tới 29 người. Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết hôm qua là ngày nóng nhất ở Seoul trong 111 năm, với nhiệt độ lên tới 39,6 độ C, theo CNN.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-38-trung-quoc-sap-dong-binh-o-syria-my-phat-hien-diep-vien-nga-trong-dai-su-quan-post270384.info