Tin thế giới 27/12: Trung Quốc phô trương Liêu Ninh vào cuối năm

Ngày 26/12, chính quyền Nhật Bản và Đài Loan đang đề cao cảnh giác sau khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bắt đầu hành trình ra tập trận ở tây Thái Bình Dương, đồng thời theo dõi sát hải trình của tàu.

Tai nạn máy bay Nga

* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố, ngày 26/12 là ngày quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn rơi máy bay quân đội Tu-154. Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 5 giờ 40 phút giờ Moscow, ngay sau khi cất cánh từ khu nghỉ mát Biển Đen tại TP Sochi, Nga.

* Bộ Quốc phòng cho biết rằng các mảnh vỡ từ chiếc Tu-154 đã được tìm thấy 1,5 km ngoài khơi bờ biển Sochi ở độ sâu 50-70 mét.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Thủ tướng Dmitry Medvedev để thiết lập và đứng đầu Ủy ban chính phủ để điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154.

Lực lượng tìm kiếm máy bay Nga làm việc suốt đem. Nguồn: Reuters

* Thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông đại chúng Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hoạt động tìm kiếm trong khu vực vụ tai nạn tiến hành liên tục suốt đêm 25/12.

Hiện nay có tất cả 39 tàu, thuyền, 135 thợ lặn và 7 thiết bị lặn sâu đang tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ. Trong khi đó Hải quân Nga cũng kiểm tra bờ biển để tìm kiếm thi thể, mảnh vỡ máy bay và đồ đạc cá nhân của hành khách gặp nạn.

* Hãng AP đưa tin Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov mới đây cho rằng sai sót của phi công hoặc một lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn máy bay Tu-154 chở 92 hành khách cùng phi hành đoàn của Nga vừa qua.

* Theo Bộ Quốc phòng Nga, thi thể của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Tu-154 sẽ được chuyển đến thủ đô Moscow để xác nhận danh tính. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể của các nạn nhân. Các hoạt động tìm kiếm trên khu vực Biển Đen vẫn đang ráo riết được tiến hành.

Tàu sân bay Trung Quốc

* Reuters dẫn nguồn Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo, ngày 26/12, một nhóm tàu chiến của Trung Quốc, do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu, đã tiến sâu vào Biển Đông sau khi di chuyển qua khu vực phía Nam của Đài Loan.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tái bùng phát liên quan tới hòn đảo Đài Loan mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình, tiếp sau cuộc điện đàm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu - một sự việc khiến Bắc Kinh tức giận.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nguồn: Reuters

* Ngày 26/12, chính quyền Nhật Bản và Đài Loan đang đề cao cảnh giác sau khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bắt đầu hành trình ra tập trận ở Tây Thái Bình Dương, đồng thời theo dõi sát hải trình của tàu.

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng 26/12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ thực thi tất cả các bước cảnh báo và hoạt động giám sát ở khu vực này. Phía Đài Loan cho biết đang theo dõi sát tình hình, nhưng không cho biết có triển khai các máy bay tiêm kích hoặc tàu ngầm hay không.

Nhật Bản

* Sáng 26/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường tới Hawaii, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày. Đáng chú ý trong chuyến công du lần này, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới thăm Trân Châu Cảng, nơi diễn ra trận chiến được coi là mở màn cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Thái Bình Dương.

* Tỉnh trưởng Okinawa của Nhật Bản, ông Takeshi Onaga ngày 26/12 rút lại quyết định ngăn cản việc tái bố trí căn cứ không quân Mỹ trong phạm vi tỉnh này. Đây là một động thái quan trọng cho phép chính quyền trung ương nối lại việc xây dựng căn cứ tại tỉnh này.

Hàn Quốc

* Nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 26/12 đột kích vào nhà cựu trợ lý tổng thống và Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch để khám xét, phục vụ điều tra vụ bê bối liên quan đến bạn thân tổng thống.

Theo Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt đã khám xét khoảng 10 nơi, trong đó có nhà của ông Kim Ki-choon, cựu chánh văn phòng tổng thống trong thời gian từ năm 2013 tới năm 2015, thu giữ những tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của ông Kim tại Nhà Xanh.

* Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng khiến Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ vài tuần trước, đã liên tục từ chối lệnh triệu tập trình diện trước một ủy ban điều tra của Quốc hội Hàn Quốc. Việc bà Choi "cố thủ" buộc các nghị sĩ phải đến trại giam gặp bà.

Cuộc điều trần đã được chuẩn bị ghi hình tại nơi giam giữ nằm bên ngoài thủ đô Seoul, nhưng các nghị sĩ chẳng biết làm cách nào khi bà Choi từ chối rời xà lim.

* Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Ban Ki-moon mới đây đã bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ 230.000 USD hồi những năm 2000.

Trích dẫn các nguồn tin thân cận với các doanh nhân, tuần báo Sisa Journal hôm 24/12 đưa tin, Park Yeon-cha, cựu Giám đốc điều hành của Công ty đóng giày Taekwang ở Busan, đã đưa ra một túi giấy với giá trị lên đến 200.000 đô tiền mặt cho ông Ban trong năm 2005 khi ông còn là Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc.

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng Saenuri cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc, nghị sỹ Chung Woo-taik ngày 26/12 cho rằng ít khả năng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ gia nhập phe đối lập khi trở về Hàn Quốc vào năm tới, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Ban sẽ gia nhập khối bảo thủ.

Tình hình Syria

* Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai thêm nhiều xe tăng và pháo binh dọc biên giới với Syria trong bối cảnh nước này đang nỗ lực giành thắng lợi trong cuộc chiến cam go chống lại các phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn al-Bab, Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/12 thông báo, một số xe tăng, xe vận tải quân sự và ít nhất 10 đơn vị pháo binh trước đó đã được triển khai dọc biên giới Đông Nam với Syria.

* Ít nhất 30 dân thường Syria đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm 25/12 sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công thị trấn al-Bab. Cuộc tấn công nhằm ngăn cản người dân rời bỏ thị trấn nằm cách thành phố Aleppo hơn 30km về phía Đông Bắc.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-lieu-ninh-ra-khoi-tap-tran-dong-a-nhon-nhao-va-canh-giac-post217493.info