Tin thế giới 24/8: Australia có tân Thủ tướng, Nga tung 'tin mật' về Syria

Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison thay thế ông Malcolm Turnbull làm tân Thủ tướng Australia; Nga tiết lộ 'tin mật' về số binh sĩ và vũ khí tham chiến ở Syria; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 25 năm tù là tin thế giới 24/8.

Nga:

*Hôm 23/8, một chiếc xe tăng đời cũ của Nga khi đang tăng tốc để leo lên chiếc xe tải vận chuyển đã bất ngờ bị trật bánh, nghiêng sang một bên và đổ ra giữa đường trước sự bàng hoàng của người dân.

Quân nhân Nga huấn luyện cho các binh sĩ Syria tìm kiếm và tiêu hủy các thiết bị nổ.

*Hôm 23/8, Nga lần đầu tiên tiết lộ số binh sĩ và vũ khí “khủng” tham chiến ở Syria lên tới 63.000 quân nhân cùng 231 loại vũ khí.

*Đoạn video ghi lại cảnh đấu súng giữa một người đàn ông và hai nhân viên cảnh sát ở khu vực nằm gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại thủ đô Moscow khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh trong các bộ phim hành động.

*Hôm 23/8, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh, Moscow có bằng chứng xác minh tổ chức khủng bố IS ở Syria đã nhận được vũ khí từ nhiều quốc gia với sự hỗ trợ của các cơ quan an ninh nước ngoài.

*Các nhà điều tra Ba Lan sẽ tới Nga để xem xét những mảnh vỡ trong vụ rơi máy bay khiến tổng thống Lech Kaczynski thiệt mạng 8 năm trước.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko hôm 23/8 cho biết Moscow chấp nhận đề nghị của Ba Lan về việc tới điều tra mảnh vỡ máy bay Tu-154M bị rơi gần Smolensk năm 2010,RT đưa tin.

*Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, Su-57, sẽ được trang bị khả năng trí tuệ nhân tạo, khiến nó tiến gần thêm một bước tới thế hệ thứ 6.

Mỹ:

*Theo hãng tin CNN, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Jeff Sessions đã công kích Tổng thống Donald Trump, sau khi ông Trump chỉ trích ông Sessions “chưa bao giờ kiểm soát được” Bộ Tư pháp.

Mỹ đe dọa trừng phạt cả thế giới nếu mua tên lửa phòng không S-400 của Nga.

*Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố, Bộ này không loại trừ khả năng sẽ áp đặt trừng phạt đối với tất cả các nước trên thế giới nếu mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

*Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News, luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudolph Giuliani cảnh báo về nguy cơ xảy ra "một cuộc nổi dậy ở Mỹ" nếu người đứng đầu Nhà Trắng bị luận tội và miễn nhiệm.

*Hôm 23/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chưa có kế hoạch và kỳ vọng nào về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong chuyến thăm Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới của ông Pompeo.

Ukraine:

*Phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne, nghị sĩ thuộc đảng Khối Petro Poroshenko, Oleg Barna tuyên bố, cuộc diễu hành quân sự được tổ chức vào Ngày Độc lập của Ukraine, sẽ gây ra “cơn địa chấn ở điện Kremlin”.

Australia:

*Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison sẽ trở thành tân Thủ tướng Australia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của đảng Tự do cầm quyền vào hôm nay (24/8).

Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison (bên phải) sẽ thay thế ông Malcolm Turnbull làm lãnh đạo Australia.

*Tân Thủ tướng Australia Scott Morrison nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn với hai vấn đề là người nhập cư bằng đường biển và hôn nhân đồng tính bất chấp dư luận nước này đã có phần thông thoáng.

Hàn Quốc:

*Hôm nay (24/8), Tòa Thượng thẩm Seoul đã tăng mức án tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên thành 25 năm liên quan tới tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-248-australia-co-tan-thu-tuong-nga-tung-tin-mat-ve-syria-post272664.info