Tin thế giới 24/11: Sau vụ lính đào tẩu, 8 ngư dân Triều Tiên 'dạt' tới Nhật Bản

Hải quân Mỹ dừng tìm ba thủy thủ mất tích sau khi máy bay vận tải rơi xuống biển Philippines; Tổng thống tương lai Zimbabwe Mnangagwa lần đầu gặp mặt ông Mugabe sau khi bị cách chức là những tin tức mới nhất về tin thế giới 24/11.

Triều Tiên:

*Binh sĩ Triều Tiên trẻ tuổi bị bắn trọng thương trong quá trình đào tẩu sang Hàn Quốc hôm 13/11 được xác định mang họ Oh. Theo bác sĩ Hàn Quốc điều trị, anh này thường xuyên gặp ác mộng do lo sợ.

Khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hiện là một trong những khu vực được quân sự hóa hùng mạnh nhất trên thế giới.

*Triều Tiên được cho đã thay thế toàn bộ lính canh gác biên giới sau vụ một binh sĩ nước này đào tẩu sang Hàn Quốc qua vùng phi quân sự nằm giữa Hàn -Triều.

*Mỹ đang có kế hoạch điều động 6 tiêm kích tàng hình được mệnh danh là “Chim ăn thịt” F-22 Raptor tới tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc vào tháng tới. Động thái này nhằm gia tăng sức ép tối đa với Triều Tiên.

*Là một trong những nơi được quân sự hóa mạnh nhất trên thế giới, do đó chỉ cần một hành động khinh suất, khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có thể sẽ nhanh chóng biến thành chiến trường ác liệt nhất trên trái đất.

*Cảnh sát miền bắc Nhật Bản bắt 8 người đàn ông, tự nhận đến từ Triều Tiên, trôi dạt vào bờ biển nước này ở thành phố Yurihonjo, tỉnh Akita. 8 người đàn ông này dường như là ngư dân. Tàu gỗ của họ gặp sự cố và trôi dạt.

Nga:

*Hơn 2 năm sau ngày hai máy bay tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga ở biên giới Syria. Quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ khi đó xuống mức thấp nhất trong lịch sử, tưởng chừng không thể cứu vãn.

Ngoại trưởng Nga Lavrov và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Hiện nay, Nga đã trở thành một lực lượng chính trị cấp toàn cầu. Đây chỉ là hàng xóm không mấy dễ chịu của phương Tây chứ không nên coi Nga là kẻ thù, vì nếu giữ quan điểm này, các vấn đề toàn cầu khó có thể được giải quyết.

*Tờ Vanity Fair của Mỹ mới đây đã cho đăng tải thông tin khá bất ngờ về vụ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển thông tin mật do tình báo Israel cung cấp cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khi ông Lavrov đến thăm Mỹ hồi tháng 5/2017.

Tình hình Syria:

*Washington Post cho hay, Mỹ sẽ rút quân về nước ngay cả khi cuộc chiến tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria đã kết thúc. Bởi Washington lo ngại một khi rút quân, phần thắng sẽ thuộc về chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad và đồng minh Iran.

Lính Mỹ hoạt động ở Syria.

*Mới đây, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton đã đưa ra tuyên bố có phần gây bất ngờ khi cho rằng việc Nga thành công tại Syria là do cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không có chiến lược về Syria.

*Chia sẻ với Sputnik bên lề cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và các tướng quân đội cấp cao của Nga ở thành phố Sochi, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho hay lực lượng quân sự Nga ở Syria đang được lên kế hoạch rút lui và giảm quân số.

*Nga triển khai các oanh tạc cơ chiến lược tầm xa Tu-22M3 tăng cường chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 ngày 23/11 cất cánh từ một sân bay thuộc lãnh thổ Nga để không kích vào các mục tiêu phiến quân IS tại tỉnh Deir ez-Zor, Syria, theo Tass.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các oanh tạc cơ này đã vượt quãng đường khoảng hơn 2.000 km trước khi dội bom tấn công căn cứ của phiến quân ở gần thị trấn al-Katia.

Mỹ:

*Hải quân Mỹ dừng tìm ba thủy thủ mất tích sau khi máy bay vận tải rơi xuống biển Philippines trên đường tới một tàu sân bay.

Phi cơ C-2 hôm 22/11 đang bay thường kỳ, chở người và hàng hóa trên đường từ căn cứ Iwakuni ở Nhật tới tàu sân bay Reagan thì gặp nạn. Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân máy bay rơi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera, hải quân Mỹ báo với ông nguyên nhân có thể là trục trặc động cơ.

Một máy bay C-2 cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan.

*Một phụ nữ Mỹ bị truy tố vì gửi bom thư tới thống đốc bang Texas và cựu tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2016.

Bà Julia Poff, 46 tuổi, tuần trước bị truy tố với 6 tội danh, trong đó có gửi thư chứa chất gây hại và vận chuyển chất nổ với mục đích gây sát thương, theo NPR.

Bất ổn tại Zimbabwe:

*Ông Emmerson Mnangagwa, người sắp tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimabwe vào cuối ngày 24/11đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình cựu Tổng thống Robert Mugabe khi hai người gặp mặt lần đầu tiên kể từ khi ông Mnangagwa trở về nước hôm 22/11.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-2411-sau-vu-linh-dao-tau-8-ngu-dan-trieu-tien-dat-toi-nhat-ban-post245669.info