Tin thế giới 24/1: Nga phản đối Mỹ 'chỉ định' Tổng thống thứ hai cho Venezuela

Mỹ chỉ định Tổng thống thứ hai cho Venezuela, Nga lên tiếng đáp trả; Mỹ điều thêm quân tới Syria để phục vụ quá trình rút quân; Xả súng ở ngân hàng tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng là những tin thế giới mới nhất ngày 24/1.

Chính trị tại Venezuela:

*Hôm 23/1, Tổng thống Donald Trump và một quốc gia Mỹ Latinh quyết định công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ông Trump còn gọi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro là “không hợp pháp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

*Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Caracas sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và các nhà ngoại giao Mỹ có 72 giờ để rời khỏi Venezuela.

*Hôm 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết quân đội nước này sẽ không chấp nhận một Tổng thống bị áp đặt vì “những lợi ích đen tối”, sau khi Mỹ và hàng loạt quốc gia Mỹ Latinh công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời.

*Một máy bay Nga được xác định tới Venezuela vào đêm ngày 23/1 làm dấy lên mối nghi ngờ đây là chuyến bay chở Tổng thống Vladimir Putin.

*Hôm nay (24/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh những diễn biến chính trị tại Venezuela chứng minh thái độ thực sự của phương Tây đối với luật pháp quốc tế.

*Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo từ chối rút toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ khỏi Caracas theo yêu cầu của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

*Hãng TASS của Nga đưa tin, Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa ngày 24/1 cho biết nhà chức trách của quốc gia Nam Mỹ hiểu rằng Mỹ đang tìm cách dàn xếp một kịch bản Syria, theo đó tạo ra "chính quyền lưu vong" cho Caracas.

*Tổ chức Quan sát Xung đột xã hội Venezuela hôm 23/1 cho biết 13 người đã thiệt mạng trong hai ngày bất ổn do các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas và các bang Tachira, Barinas, Portuguesa, Amazonas và Bolivar.

Những người chết hầu hết vì vết thương do đạn bắn. Tình trạng cướp bóc cũng xảy ra tại bang Bolivar, giáp biên giới Brazil.

Nga:

*Hôm nay (24/1), Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến đấu cơ Su-27 đã được điều động lên đường ngăn chặn máy bay trinh sát Gulfstream của Thụy Điển hoạt động trên biển Baltic lại gần biên giới Nga.

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga.

*Tư lệnh Lực lượng tên lửa và Pháo binh Nga, ông Mikhail Matveyevsky cho biết, tầm bắn tối đa của tên lửa 9M729 là 480 km và tuân thủ các điều kiện của Hiệp ước INF (Hiệp ước INF cấm tên lửa có tầm bắn từ 500 km trở lên). Điều này đã được kiểm chứng qua cuộc tập trận “Zapad 2017”.

Tình hình Syria:

*Tờ Kommersant đưa tin, quân đội Syria sẽ bắt đầu đưa hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp vào tham chiến từ tháng Ba tới. Đây có thể là dấu chấm hết cho chiến dịch không kích Syria từ quân đội Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 do Nga sản xuất.

*Hôm 23/1, quân đội Syria đã tịch thu được số lượng lớn vũ khí ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Đây là lô vũ khí từng nằm trong tay các tay súng nổi dậy Syria.

*Hôm 23/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thừa nhận tình hình an ninh ở tỉnh Idlib đang vô cùng đáng quan ngại và trở thành mối đe dọa với căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria nằm ở tỉnh kế bên Latakia.

*Quân đội Syria đập tan một đợt tấn công bất ngờ của nhóm phiến quân HTS và tiêu diệt chỉ huy cao cấp của nhóm.

"Trong một cuộc đột kích của nhóm Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và lực lượng phiến quân đồng minh nhằm vào các mục tiêu quân sự của quân đội Syria (SAA) ở gần sân bay quân sự Abu Dhuhour, đông nam Idlib, chỉ huy cấp cao của nhóm này Ajnad al-Kavkaz, bí danh Abu al-Bara Qafqazi, đã bị tiêu diệt", Far Newsngày 23/1 dẫn các nguồn tin Trung Đông cho biết.

*Một lực lượng quân sự Mỹ không được công bố được triển khai tới Syria để đảm bảo an ninh cho quá trình rút quân khỏi nước này.

Mỹ triển khai thêm một số binh sĩ tới Syria để bảo vệ lực lượng quân sự tại đây trong quá trình họ rút về nước theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, CNN ngày 23/1 dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

Trung Quốc:

*Trung Quốc đã phát triển được nhiều loại vũ khí mới và hiện đại, thế nhưng có một số thông tin cho rằng quân đội Trung Quốc hiện chưa hiểu hết về những loại khí tài mà mình đang có trong tay.

Mỹ:

*Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự “hài lòng” về việc nhận bức thư “tuyệt vời” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như kết quả đàm phán song phương sau khi phái đoàn Triều Tiên thăm Washington D.C hồi tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang năm 2018.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 cho biết ông sẽ hoãn đọc thông điệp Liên bang cho đến khi Chính phủ được mở cửa trở lại.

Trong lá thư gửi Tổng thống Trump tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi ông hoãn đọc thông điệp liên bang cho đến khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Là Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi có đặc quyền mời Tổng thống đọc thông điệp liên bang hàng năm tại Nhà Hạ viện.

*Một nghi phạm xả súng làm ít nhất 5 người thiệt mạng tại một ngân hàng ở thành phố Sebring, bang Florida trước khi đầu hàng cảnh sát.

Sở cảnh sát thành phố Sebring, bang Florida tối 23/1 điều động lực lượng đến hiện trường sau khi nhận thông tin một nghi phạm đã xả súng và giết nhiều người trong một ngân hàng địa phương, theo ABC News.

"Tôi đã bắn chết 5 người", nghi phạm Zephen Xaver tuyên bố qua điện thoại khi liên lạc với giới chức thành phố Sebring trước đó.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-the-gioi-241-nga-phan-doi-my-chi-dinh-tong-thong-thu-hai-cho-venezuela-post288836.info