Tin thế giới 23/1: Mỹ từng 'nhúng tay' vào đàm phán Liên Xô - Nhật

Chuyên gia Đức đánh giá cơ hội Mỹ đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga; Mỹ đã 'nhúng tay' vào cuộc đàm phán Nhật Bản-Liên Xô về quần đảo Kuril như thế nào; Rơi máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 ở Nga, 3 phi công thiệt mạng.. là những tin thế giới hôm nay 23/1.

Chuyên gia Đức đánh giá cơ hội Mỹ đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga (Ảnh minh họa)

Chuyên gia Đức đánh giá cơ hội Mỹ đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga (Ảnh minh họa)

Nga-Mỹ

*Tờ Deutschlandfunk của Đức mới đây đã cho đăng tải ý kiến về cơ hội cho Hoa Kỳ đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân từ Nga của chuyên gia giải giáp vũ khí từ Đại học Dortmund, Đức, ông Jürgen Altman. Theo ông Altman, nếu xảy ra xung đột quy mô lớn, Hoa Kỳ sẽ không thể chống đỡ được cuộc tấn công hạt nhân khổng lồ của Nga.

*Tạp chí New American (NA) nhận định: "Nga đã thắng Mỹ mà không tốn một viên đạn nào". Tác giả bài báo cho rằng, tình hình hiện tại có thể trở thành thảm họa đối với Mỹ. Đặc biệt, do những bất đồng với đảng Dân chủ, Tổng thống Trump có thể dừng công việc và đóng cửa Chính phủ Mỹ vô thời hạn, từ đó tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế.

*Các nhà báo của đài truyền hình TBS Nhật Bản mới đây đã tìm thấy những lá thư của một cựu nhân viên ngoại giao, ông Syun-ichi Matsumoto, người đã đại diện cho Tokyo trong cuộc đàm phán với Moscow về số phận của quần đảo Kuril.

Các lá thư cho thấy Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Dulles đã gây áp lực cho phía Nhật Bản nhằm cố gắng cản trở thỏa thuận.

*Hãng Ria Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay ném bom Tupolev-22M3 đã bị rơi vào lúc 13h40 giờ địa phương (17h40 giờ Hà Nội) ngày 22/1, trong một trận bão tuyết sau một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Va chạm với đường băng đã khiến chiếc máy bay bị vỡ nát. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 phi công đã chết, một người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

*Với 357 phiếu thuận và 22 phiếu chống, Hạ viện Hoa Kỳ ngày 22/1 đã thông qua dự luật ủng hộ NATO, qua đó ngăn Tổng thống Donald Trump rút khỏi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nếu ông quyết định thực hiện bước đi này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tình hình Ukraine

*Ngày 22/1, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã chính thức đăng ký tham gia tranh cử tổng thống nước này.

Phát biểu tại cuộc họp của đảng “Batkivshchyna” theo đường lối dân tộc chủ nghĩa để cổ vũ đám đông, bà Tymoshenko tuyên bố: "Tôi sẽ chạy đua để giành ghế tổng thống". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh kết quả thăm dò ý kiến cho thấy bà đang là ứng cử viên sáng giá.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 22/1 đã bác bỏ khả năng liên bang hóa nước này, điều vốn được Nga và một số lực lượng chính trị Ukraine đề xuất.

Trong thông điệp quốc gia về Ngày Thống nhất của Ukraine, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh: "Ukraine là một nước thống nhất, sử dụng một quốc ngữ - điều này đã được viết trong Hiến pháp Ukraine. Sẽ không có sự liên bang hóa". Theo ông, Kiev đang nỗ lực giành lại chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ hiện nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Tình hình Syria/Trung Đông

*Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ tổ chức hội đàm về Syria tại Moscow trong ngày 23/1, trong đó sẽ tập trung vào cái gọi là "khu vực an ninh" của Ankara ở miền Bắc Syria.

Trong bài phát biểu hôm 21/1, Tổng thống Erdogan cho biết ông sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Nga Putin về việc thiết lập một "khu vực an ninh" do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền Bắc Syria, theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Syria đe dọa thực hiện quyền phòng vệ bằng cách đáp trả đòn tấn công sân bay Tel Aviv, nếu như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không ngăn chặn không quân Israel xâm phạm không phận cũng như không kích liên tiếp vào lãnh thổ Syria.

*Ngày 22/1, đại diện Các Lực lượng Vũ trang Nga, ông Valery Shkolnik cho biết binh lính Nga đã phát hiện một kho vũ khí chống tăng dường như bị phiến quân bỏ lại ở tỉnh Deraa của Syria.

Ông Shkolnik nêu rõ: "Có thể thấy kho vũ khí thuộc các nhóm vũ trang bất hợp pháp mà trước đó đã tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại các tỉnh miền Nam của Cộng hòa Arab Syria, trong đó có tỉnh Deraa". Ông Shkolnik cho biết thêm, kho vũ khí này bao gồm lựu đạn chống tăng, súng phóng lựu, lựu đạn tự chế cũng như công-ten-nơ chứa tên lửa chống tăng dẫn đường TOW-2. Tất cả vũ khí được tìm thấy sẽ bị phá hủy.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Châu Á-Thái Bình Dương

*Quân đội Hàn Quốc cho biết một máy bay tuần tra trên biển của Nhật Bản đã bay sát một tàu chiến Hàn Quốc trong ngày 23/1. Động thái này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa lúc hai nước đang bị cuốn vào một cuộc tranh cãi kéo dài liên quan tới một radar quân sự.

Trước đó trong tuần này, Tokyo đã tuyên bố ngừng các cuộc tham vấn song phương về tranh cãi liên quan tới hoạt động radar của một tàu khu trục Hàn Quốc nhằm vào một máy bay của Nhật Bản.

*Hải quân Philippines sẽ lần đầu tiên điều động một tàu chiến tới Trung Quốc nhân lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc vào tháng Tư tới. Cụ thể, tàu chiến Philiipines sẽ tham gia đội hình diễu binh của hạm đội tàu chiến Trung Quốc ở thành phố Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông vào ngày 23/4 tới.

Trí Đức (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-the-gioi-231-my-nhung-tay-vao-dam-phan-lien-xo-nhat-post288692.info