Tin thế giới 22/10: Mỹ gọi Trung Quốc là 'mối đe dọa', nói Nga-Iran định can thiệp bầu cử; Armenia-Azerbaijan lại cãi nhau

Mỹ lại lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, Nga và Iran can thiệp vào bầu cử Mỹ, Azerbaijan kêu gọi Armenia trả lại đất.... là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.

Mỹ-Trung Quốc

Mỹ ‘ngăn chặn’ các công ty truyền thông Trung Quốc

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt hoạt động của 6 công ty truyền thông Trung Quốc vào diện phái bộ nước ngoài.

Theo thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cùng ngày, những công ty này là Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review, Economic Daily.

Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm ngăn chặn hoạt động của Trung Quốc tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11, trong đó Tổng thống Donald Trump đã đặt cách tiếp cận cứng rắn đối với Bắc Kinh là một chủ đề chính sách đối ngoại chủ chốt.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các hãng truyền thông Trung Quốc đăng ký là phái bộ nước ngoài, đồng thời thông báo hồi tháng 3 rằng, sẽ cắt giảm số phóng viên của các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc được phép làm việc ở Mỹ từ 160 xuống còn 100 người. (Reuters)

Trung Quốc là ‘mối đe dọa của thế kỷ’

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien ngày 21/10 đã có bài phát biểu tại iễn đàn Tương lai Đại Tây Dương và cáo buộc Trung Quốc nỗ lực “đánh cắp” nghiên cứu vaccine Covid-19 từ Phương Tây.

Ông cho rằng Bắc Kinh là một đối thủ "không đội trời chung" đang tìm cách "độc chiếm mọi ngành công nghiệp quan trọng của thế kỷ 21". Ông O’Brien cũng cáo buộc Trung Quốc là “mối đe dọa của thế kỷ”.

Ngoài ra, trong bài phát biểu trước các quan chức quân sự tình báo hàng đầu từ Anh và Mỹ, ông O’Brien cũng cáo buộc Trung Quốc muốn sử dụng chiến thuật “cưỡng ép” với các nước láng giềng và cả các cường quốc Phương Tây. (Reuters)

Xung đột Armenia-Azerbaijan

Armenia tuyên bố có thể tự vệ, không cần Nga can thiệp

Tổng thống Armenia Armen Sarkissian ngày 20/10 tuyên bố rằng, đất nước ông có thể tự bảo vệ mình, không cần thiết phải để Nga can thiệp quân sự vào cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực Nagorno-Karabakh.

Trong một cuộc phỏng vấn với France 24 hôm 20/10, ông Sarkissian nhấn mạnh: “Liên quan đến Nga, chúng tôi khẳng định không cần sự can thiệp quân sự của họ, người Armenia có thể tự vệ. Thay vì lôi kéo Nga vào cuộc, chúng ta nên đề cập đến việc loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ và sự cần thiết phải ngăn chặn nước này ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc xung đột”.

Theo Tổng thống Armenia, Nga là quốc gia có lịch sử chung với cả Yerevan và Baku, do vậy, họ đóng vai trò đặc biệt dựa trên cả cơ sở lịch sử và sự hợp tác giữa các dân tộc, cũng như dựa trên vai trò của Nga trên thế giới và trong khu vực.

Tổng thống Sarkissian cuối cùng cáo buộc Baku vi phạm thỏa thuận được ký kết tại Moscow vào ngày 10/10 vừa qua, sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan do Nga làm trung gian, đồng thời buộc Azecbaijan phải chịu trách nhiệm về việc này. (Sputnik)

Tổng thống Azerbaijan kêu gọi Armenia trả lại đất để đổi lấy hòa bình

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho rằng, lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ, kêu gọi Armenia trả lại lãnh thổ bị chiếm đóng để các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu.

“Các nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn đã thất bại. Hai phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Armenia đã vi phạm và tấn công các thành phố hòa bình của chúng tôi. Họ đã vi phạm lệnh ngừng bắn và lệnh ngừng bắn không thể đạt được một cách đơn phương", Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết khi trả lời phỏng vấn Nikkei.

Tổng thống Azerbaijan cho rằng, Armenia phải trả lại Nagorno-Karabakh và các vùng lân cận để đổi lấy hòa bình. “Lãnh đạo Armenia phải cam kết mạnh mẽ không vi phạm lệnh ngừng bắn và cam kết giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng", ông Ilham Aliyev nói.

Theo ông Ilham Aliyev, Azerbaijan đang chiếm thế thượng phong trên thực địa. Do đó, yêu cầu Armenia cần "phải ứng xử phù hợp". "Thời gian qua, chúng ta càng giải phóng được nhiều lãnh thổ trên chiến trường", Tổng thống Azerbaijan cho hay. (Nikkei/Reuters)

Bầu cử Mỹ 2020

Báo Mỹ khơi chuyện làm ăn của ông Trump ở Trung Quốc

Tờ New York Times tiết lộ các tài liệu cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc, nơi ông theo đuổi các dự án kinh doanh mở rộng trong nhiều năm.

Theo đó, các hồ sơ thuế mà báo này xem được cho thấy có một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc chưa từng được báo cáo trước đây, do công ty quản lý chuỗi nhà hàng quốc tế Trump International Hotels Management (TIHM) thuộc Tổ chức Trump kiểm soát. Tài khoản này đã trả 188.561 USD tiền thuế ở Trung Quốc từ 2013-2015, liên quan các hợp đồng cấp phép tiềm năng.

Hồ sơ thuế không công khai số tiền đã chuyển qua các tài khoản ở nước ngoài của ông Trump. Sở Thuế vụ Mỹ yêu cầu những người khai thuế tiết lộ một phần thu nhập của họ từ nước ngoài, và TIHM cho biết tài khoản ở Trung Quốc chỉ có vài nghìn USD.

Theo New York Times, các hồ sơ thuế gần đây còn cho thấy, ông Trump đầu tư ít nhất 192.000 USD vào 5 công ty chuyên theo đuổi các hợp đồng làm ăn với Trung Quốc. Những công ty này đã đòi 97.400 USD phí kinh doanh, bao gồm cả các khoản thanh toán tới tận năm 2018. (New York Times)

Ông Biden phản pháo về các cáo buộc nhằm vào con trai

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc, việc luật sư của ông Trump tung ra thông tin bất lợi nhằm vào con trai Hunter Biden là "nỗ lực tuyệt vọng" nhằm bôi nhọ ông và gia đình. Trước đó, bài viết gần đây cáo buộc Hunter sử dụng ảnh hưởng chính trị của cha để hưởng lợi trong việc kinh doanh tại Ukraine và Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với WISN 12 News, khi người dẫn chương trình hỏi về việc Thượng nghị sĩ Ron Johnson cáo buộc Hunter lợi dụng vị thế chính trị của cha để thu lợi, ông Biden đã cáo buộc đây là "thông tin rác rưởi" từ luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Rudy Giuliani.

Ông Biden cũng cho biết cộng đồng tình báo, và thậm chí các thành viên trong chính đảng Cộng hòa đều cho rằng cáo buộc chống lại Hunter Biden là không có căn cứ. (ABC News)

Mỹ nói Nga và Iran có ý định can thiệp bầu cử

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe nói trong cuộc họp báo ngày 21/10 rằng cả Nga và Iran đã thu thập dữ liệu đăng ký cử tri của Mỹ, trong nỗ lực can thiệp kết quả bầu cử - bao gồm việc Iran mạo danh nhóm cực hữu Proud Boys để gửi email đe dọa tới cử tri Mỹ.

Theo Giám đốc Ratcliffe, những email mà Iran truyền bá "nhằm đe dọa cử tri, kích động bất ổn xã hội và hủy hoại hình ảnh của Tổng thống Donald Trump". Ông cho biết thêm rằng Mỹ chưa ghi nhận những hành động tương tự từ phía Nga, dù Nga đã nắm thông tin về cử tri Mỹ "như họ làm vào năm 2016".

Giám đốc Tình báo Mỹ nói rằng: "Nga và Iran đã có những hành động cụ thể để tác động đến ý kiến dư luận Mỹ liên quan đến bầu cử. "Những dữ liệu này có thể bị nước ngoài lợi dụng với ý định truyền bá thông tin sai lệch đến các cử tri đăng ký đi bầu, nhằm gây nhiễu thông tin, tạo ra hỗn loạn và làm suy yếu lòng tin vào nền dân chủ Mỹ." (CNBC)

Biểu tình ở Thái Lan

Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok

Ngày 22/10, Chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok và các quy định đi kèm. Quyết định này được thông báo trong công báo hoàng gia và áp dụng từ 12h trưa ngày 22/10.

Chính phủ Thái Lan cho rằng, tình hình bạo lực tại các cuộc biểu tình, vốn dẫn đến quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức nghiêm trọng đã giảm bớt, chính phủ và các cơ quan chức năng hiện có thể thực thi các điều luật thông thường. Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 21/10, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nêu về khả năng này nếu các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. (Bangkok Post)

Brexit

Anh rút các tùy viên quân sự khỏi EU

Ngày 21/10, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết Anh đã chính thức thông báo về ý định rút khỏi các sứ mệnh quân sự của khối liên minh này vào cuối năm nay.

Sự ra đi của Anh cũng đồng nghĩa với việc EU mất đi nguồn đóng góp lớn nhất vào ngân sách phòng thủ (328 triệu EUR trong năm 2018) và lực lượng vũ trang lớn thứ hai, sau Pháp. (Reuters)

Đại dịch Covid-19

Brazil hủy mua vaccine Covid-19 của Trung Quốc sau 1 ngày

Tổng thống Bolsonaro hôm 21/10 thông báo chính phủ của ông sẽ không mua vaccine Covid-19 do một công ty Trung Quốc phát triển. Động thái này diễn ra sau đúng 1 ngày Bộ trưởng Y tế Brazil Eduardo Pazuello thông báo sẽ mua 46 triệu liều vaccine của Trung Quốc.

“Người dân Brazil sẽ không trở thành chuột lang của bất cứ bên nào. Đó là lý do vì sao tôi quyết định sẽ không mua vaccine đó”, ông Bolsonaro viết trên Facebook. (AFP)

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-2210-my-goi-trung-quoc-la-moi-de-doa-noi-nga-iran-dinh-can-thiep-bau-cu-armenia-azerbaijan-lai-cai-nhau-126969.html