Tin thế giới 21/9: Vì sao Mỹ liên tiếp 'trừng phạt' Nga, Trung Quốc?

Mỹ trừng phạt quan chức Nga, Trung Quốc vì nhiều nguyên nhân khác nhau; lãnh đạo Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các bước tiến tới phi hạt nhân hóa; Israel đã cung cấp cho Moscow bằng chứng vô can trong vụ IL-20 bị bắn rơi... là tin nổi bật ngày 21/9.

Mỹ trừng phạt Nga, Trung Quốc

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền áp đặt trừng phạt Nga cho Bộ Tài chính Mỹ, và gần như ngay lập tức bộ này đã đưa tên của 33 cá nhân và đoàn thể được cho là có liên quan hoặc làm việc cho các cơ quan tình báo và quân đội Nga vào "danh sách đen". Bất kỳ ai giao dịch với các cá nhân và tổ chức đều “sẽ phải chịu những hình thức trừng phạt bắt buộc” được nêu ra trong một đạo luật nhằm đối phó với các đối thủ của Mỹ. Trước đó Mỹ đã công bố các hình thức cấm vận mới nhằm vào Nga để đáp trả vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái.

*Không chỉ có Nga, Mỹ cũng tuyên bố áp dụng trừng phạt đối với Cục Phát triển Thiết bị Trung Quốc, cơ quan phụ trách vũ khí và các thiết bị quân sự của Quân đội Trung Quốc, và giám đốc cục vì đã tham gia vào “các hoạt động giao dịch lớn” và đã mua về hệ thống tên lửa S-400 và máy bay tiêm kích Su-35 của Nga. Các quan chức Mỹ khẳng định hành động này không nhằm vào Trung Quốc mà nhằm vào Nga, buộc nước này “phải chịu những tổn thất về tài chính vì những hoạt động xấu của họ”, đồng thời gửi đi một thông điệp cảnh báo tới bất kỳ quốc gia nào có ý định mua vũ khí Nga.

Máy bay Su-35 của Nga là một trong những loại phi cơ được nhiều quốc gia chú ý.

*Tổng thống Trump mới đây cũng tuyên bố rằng việc Mỹ triển khai quân đội tới Trung Đông là sai lầm lớn nhất trong lịch sử đất nước. Ông nói rằng đã có rất nhiều quân nhân đã hi sinh tại đây và Mỹ cũng đã chi 7 nghìn tỷ cho các chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

Ukraine

*Theo một viên tướng của Ukraine, việc nước này chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Quan hệ Đối tác với Nga sẽ bất lợi cho Ukraine nếu họ muốn lấy lại bán đảo Crimea. Ông nói rằng nội dung hiệp ước đề cập đến việc Nga công nhận Crimea là lãnh thổ của Ukraine và phá vỡ hiệp ước sẽ khiến Ukraine không còn cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền ở Crimea.

Triều Tiên

*Trong một cuộc họp báo diễn ra sau chuyến thăm tới Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói về những bước đi mà ông sẵn sàng thực hiện để tiến tới phi hạt nhân hóa nhằm tập trung phát triển kinh tế. Ông Moon cũng kêu gọi Tổng thống Trump có cuộc gặp mặt lần nữa với lãnh đạo Kim, và rằng Triều Tiên sẽ đóng cửa một cơ sở hạt nhân lớn của nước này nếu Mỹ có những hành động đúng đắn.

Tình hình Syria

*Theo một quan chức quân đội Israel, nước này đã cung cấp cho Moscow bằng chứng khẳng định vô can trong vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn hạ ở Syria.

“Chúng tôi đã chứng minh các hệ thống phòng không Syria bất cẩn thế nào dẫn đến việc bắn hạ máy bay Nga. Họ khai hỏa một cách vô trách nhiệm lên không trung sau khi máy bay của chúng tôi không còn ở đó”, quan chức Israel cho hay, đồng thời tiết lộ, 20 tên lửa của Syria đã được sử dụng trong vụ việc trên.

*Ngày 21/9, người phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho biết, Ankara và Moscow sẽ sớm gặp gỡ để tìm cách đánh đuổi những phần tử khủng bố ra khỏi vùng đệm dự kiến được thiết lập tại tỉnh Idlib của Syria vào giữa tháng 10 tới.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-219-vi-sao-my-lien-tiep-trung-phat-nga-trung-quoc-post275314.info