Tin thế giới 19/10: UAV Azerbaijan tung hoành ở chiến trường; Trung Quốc nói Mỹ 'đổi trắng thay đen'; ông Navalny phàn nàn Tổng thống Trump

Xung đột Armenia-Azerbaijan, căng thẳng Mỹ-Trung, tình hình Belarus, quan hệ Nga-Mỹ, Mỹ-Syria, bầu cử Mỹ 2020, tình hình Trung Đông và biểu tình ở Thái Lan là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.

Xung đột Armenia-Azerbaijan

Mong manh thỏa thuận ngừng bắn thứ hai, Azerbaijan kiểm soát nhiều vị trí, UAV tung hoành

Ngày 19/10, Armenia và Azerbaijan tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới nhằm chấm dứt giao tranh tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh có hiệu lực từ 3h ngày 18/10 (giờ Việt Nam).

Theo hãng tin AFP của Pháp, Quốc phòng Azerbaijan thông báo các lực lượng vũ trang Armenia đã pháo kích các khu vực tại 4 huyện bên trong nước này trong đêm.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố Quân đội nước này đã đánh chiếm thành công và kiểm soát một số khu dân cư ở Tây Nam quận Jabrayil, dọc theo chiến tuyến của Nagorno-Karabakh và chiếm được cây cầu Khudaferin lịch sử nối giữa khu vực Jabrayil với Iran.

Ông Aliyev đồng thời cáo buộc Armenia hoàn toàn vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, các nguồn tin Azerbaijan đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh những đợt tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều vị trí của quân đội Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh và phá hủy hàng loạt vũ khí, xe tăng cũng như các phương tiện quân sự.

Mỹ-Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'đổi trắng thay đen'

Hôm 17/10, tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức Trung Quốc liên tục cảnh báo giới chức Mỹ rằng, Trung Quốc có thể bắt giữ người Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á này nhằm đáp trả việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các học giả Trung Quốc có liên quan tới quân đội Trung Quốc.

Ngày 19/10, phản ứng trước các thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang đổi trắng thành đen và đang tìm cách đóng vai trò nạn nhân.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, những hành động của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công dân Trung Quốc.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump tăng cường cáo buộc Trung Quốc sử dụng các hoạt động mạng và gián điệp để đánh cắp các bí mật công nghệ, quân sự và các bí quyết khác trong chiến lược nhằm "soán ngôi" Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu về tài chính và quân sự. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc này. (Reuters)

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản giúp bình ổn căng thẳng với Mỹ

Ngày 17/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đăng tải phát biểu của Đại sứ nước này Kong Xuanyou trả lời phỏng vấn Fuji TV, trong đó mô tả Nhật Bản là “một trong những bên liên quan quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc” và kêu gọi Tokyo “nên đóng vai trò trong việc làm bình ổn quan hệ giữa các nước lớn”.

Ông Kong nói: “Chỉ có một mối quan hệ ổn định, Trung Quốc và Mỹ mới có thể cùng tồn tại trong hòa bình và cùng phát triển”.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản có thể sử dụng vị thế đặc biệt của nước này, với cương vị là một đồng minh quan trọng của Mỹ và là quốc gia láng giềng lớn của Trung Quốc, để thúc đẩy điều đó.

Ông Kong cho rằng, với cương vị là một nước lớn, Nhật Bản đã suy nghĩ sâu sắc về quan hệ với các nước láng giềng và ông kỳ vọng Tokyo có thể “duy trì một cách phù hợp quan hệ giữa Nhật và Mỹ dựa trên lợi ích của riêng Nhật Bản cũng như lợi ích chung của toàn khu vực”. (SCMP)

Tình hình Belarus

Belarus bắt giữ 280 người biểu tình

Bộ Nội vụ Belarus thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ 280 người tham gia hoạt động biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc trong ngày 18/10, trong đó có 215 người ở thủ đô Minsk.

Cuối tuần qua, hàng chục nghìn người đã tuần hành qua các đường phố ở thủ đô Minsk đòi Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức, bất chấp lời đe dọa của nhà chức trách sẽ sử dụng vũ khí sát thương với người biểu tình.

Được biết số người biểu tình lên tới hơn 30.000. Tín hiệu điện thoại di động bị gián đoạn ở nhiều khu vực của Minsk. Cũng có những tiếng nổ lớn giống như lựu đạn gây choáng gần cuộc tuần hành. (Reuters)

Nga-Mỹ

Nga mong muốn tiếp tục đàm phán New START với Mỹ

Ngày 19/10, Điện Kremlin cho biết, Nga kỳ vọng cuộc đàm phán với Mỹ sẽ tiếp tục, bất chấp việc Washington từ chối đề xuất của Moscow gia hạn vô điều kiện Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) nhằm giới hạn các vũ khí hạt nhân chiến lược của hai nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc kết thúc New START sẽ có những hậu quả "tại hại". (Reuters)

Chính trị gia đối lập Nga Navalny phàn nàn Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 18/10, trả lời phỏng vấn đài CBS trong chương trình “60 Minutes”, chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny - người đượcc cho là đã bị đầu độc trong chuyến bay hồi tháng 8 đã "phàn nàn" chuyện thiếu phản ứng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan với vụ ông bị ám hại.

Khi được người dẫn chương trình hỏi với ông Navalny, việc ông Trump lên án hành động này có quan trọng hay không, nhân vật đối lập Nga nói rằng: “Tôi nhận thấy ông Trump đã không làm điều này. Tôi nghĩ việc mỗi người… trước hết là Tổng thống Mỹ, kiên quyết chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học trong thế kỷ 21, là điều cực kỳ quan trọng". (Sputnik)

Bầu cử Mỹ 2020

Ông Trump 'khoe' kho vũ khí 'không ai sánh bằng' dưới thời mình cầm quyền

Ngày 18/10, phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Wisconsin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, khi ông tiếp quản đất nước, quân đội Mỹ đã “hoàn toàn can kiệt”, nhưng ngày nay quân đội Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí mà không ai trên thế giới có được.

“Hiện giờ chúng ta sở hữu những vũ khí tuyệt vời nhất khiến Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và cả thế giới phải ganh tị. Không ai sở hữu vũ khí nào dù chỉ gần sánh bằng của chúng ta”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết, quân đội Mỹ sở hữu các tên lửa "siêu cấp”, tàu chiến, xe tăng. Đầu tháng này, trong một cuộc vận động tranh cử ở Florida, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sở hữu các tên lửa siêu thanh và nói thêm rằng Mỹ phải mất một thời gian dài mới sở hữu được loại vũ khí này do các nước khác “đánh cắp công nghệ” của Mỹ dưới thời chính quyền Obama. (Sputnik)

Nhóm vận động tranh cử của ông Trump khuyên Tổng thống 'bình tĩnh' khi đối mặt ông Biden

Axios đưa tin, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã đưa ra một số lời khuyên cho ông trước khi diễn cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dự kiến vào ngày 22/10 tới.

Axios cho biết, đội ngũ cố vấn của nhà lãnh đạo Mỹ khuyên ông không nên ngắt lời ông Biden trong cuộc tranh luận, nói với một giọng điệu bình tĩnh hơn và hài hước nhiều hơn. Theo thống kê của truyền thông, trong lần tranh luận đầu tiên nguyên thủ quốc gia đã ngắt lời, không để đối phương nói hết câu tới 71 lần.

Theo Axios, đội ngũ vận động của chủ nhân Nhà Trắng lưu ý rằng, ông Trump "chưa bao giờ đọc tài liệu về các cuộc tranh luận trước vòng tranh luận đầu tiên". (Sputnik)

Trung Đông

WSJ: Quan chức Nhà Trắng tới Syria để tìm cách trả tự do cho các công dân Mỹ

Ngày 18/10, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức giấu tên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông Kash Patel - Phó Trợ lý của ông Trump, đồng thời là quan chức chống khủng bố hàng đầu của Nhà Trắng, đã tới Damascus trong năm nay.

WSJ dẫn các nguồn tin cho hay, ông Patel là quan chức cấp cao đầu tiên như vậy của Mỹ gặp Chính phủ của ông Assad tại Syria trong hơn một thập kỷ.

Theo WSJ, các quan chức Mỹ hy vọng có một thỏa thuận với Tổng thống Assad, trong đó có thể dẫn tới việc trả tự do cho Austin Tice, một nhà báo tự do và là cựu sĩ quan thủy quân lục chiến, người đã mất tích khi làm phóng viên tại Syria vào năm 2012 và Majd Kamalmaz - một nhà trị liệu Mỹ gốc Syria bị mất tích sau khi bị chặn lại tại một trạm kiểm soát của Chính phủ Syria hồi năm 2017. (Wall Street Journal)

Isreal-Bahrain

Israel-Bahrain chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 18/10, Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Alon Ushpiz và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani đã ký 8 thỏa thuận song phương, trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ ngoại giao, hòa bình và hữu nghị.

Hai bên cam kết không có hành động thù địch với nhau và chống lại hành động thù địch từ bên thứ ba. Cố vấn An ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat ca ngợi các thỏa thuận song phương là bước đi đầu tiên trong nền hòa bình giữa Israel và Bahrain, trong khi Bahrain bày tỏ hy vọng "hợp tác song phương hiệu quả trên mọi lĩnh vực" và hòa bình khu vực, trong đó có giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. (Jerusalem Post)

Biểu tình ở Thái Lan

Chủ tịch Hạ viện đề xuất họp Quốc hội bất thường

Ngày 19/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thông báo, chính phủ đang cân nhắc tiến hành một phiên họp Quốc hội bất thường nhằm xoa dịu những căng thẳng chính trị.

Tờ The Nation dẫn lời ông Prayut cho biết, Nội các sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc họp ngày 20/10. Thủ tướng Prayut cũng cho biết không có kế hoạch mở rộng tình trạng khẩn cấp ra các tỉnh khác ngoài Bangkok, đồng thời nói thêm, chính phủ đã cố gắng hết sức để có thỏa hiệp với người biểu tình.

Trong khi đó, cùng ngày, Bangkok Post dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo của tất cả các chính đảng.

Theo ông Chuan, hầu hết đại diện của các đảng phái chính trị và các thành viên Nội các tham dự cuộc họp hôm 19/10 đã nhất trí với lựa chọn tổ chức một phiên họp Quốc hội bất thường và sẽ sớm gửi thư cho Thủ tướng, đề xuất triệu tập một phiên họp Quốc hội đặc biệt. (The Nation, Bangkok Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-1910-uav-azerbaijan-tung-hoanh-o-chien-truong-trung-quoc-noi-my-doi-trang-thay-den-ong-navalny-phan-nan-tong-thong-trump-126662.html