Tin thế giới 17/12: Đức vẫn cần Dòng chảy Phương Bắc 2, Ukraine bị EU 'lừa dối'?

Đức cho biết đất nước này vẫn cần thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 với Nga bất chấp sự phản đối từ Mỹ; Nga một mực phủ nhận liên quan đến cuộc biểu tình Áo vàng ở Pháp; Ukraine vẫn chưa thể tham gia vào thị trường chung EU sau nhiều năm...

Châu Âu

*Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích hãng tin BBC của Anh khi có thông tin cho rằng hãng này đang chủ động đào bới “bằng chứng” cho rằng Nga đã đứng đằng sau cuộc biểu tình áo vàng đang diễn ra ở Pháp. Bà nói rằng hành động này của BBC đang làm tổn hại đến Pháp trong lúc Anh vẫn còn là một phần trong Liên minh châu Âu (EU), và tái khẳng định rằng phong trào biểu tình Áo vàng là do người dân Pháp tự nguyện tham gia.

Cuộc bạo động ở Pháp vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

*Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Pháp, Thủ tướng Pháp Eduoard Philippe đã thừa nhận rằng Chính phủ trước đây đã không “lắng nghe đầy đủ những mong muốn của người dân” dẫn đến tình trạng biểu tình bùng nổ. Cuộc bạo động đã đạt mức căng thẳng cao nhất kể từ ngày 17/11 tới nay và ít nhất đã có 7 người chết, hàng trăm người khác bị thương, hơn 4.500 người bị cảnh sát bắt giữ.

*EU có đang “lừa dối” Ukraine, không cho nước này tham gia thị trường chung của mình hay không? Một quan chức ngoại giao Ukraine cho biết, vào lúc này EU không nhận thấy Ukraine có khả năng hội nhập vào thị trường chung châu Âu. Trong khi đó, một người khác thì nói rằng EU đã lừa dối Kiev bằng những thỏa thuận thương mại.

*Bộ trưởng Kinh tế Đức mới đây phát biểu rằng, việc hủy bỏ dự án đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 theo yêu cầu của Mỹ sẽ không khiến Đức bớt lệ thuộc vào nguồn năng lượng Nga hơn. Ông cũng tin rằng dự án này có thể được thực thi nếu những lợi ích của Ukraine, đất nước đã bị đường ống “bỏ qua”, được thỏa mãn.

Hệ thống tên lửa RS-24 Yars của Nga sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong quân đội.

*Theo một vị tướng Nga, đến cuối năm nay Nga sẽ có thêm 100 hệ thống tên lửa siêu thanh hiện đại mới, trong đó có RS-24 Yars và Sarmat. Được biết các cuộc thử nghiệm những loại vũ khí này đã diễn ra thành công.

Trung Đông

*Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê út mới đây đã chỉ trích một nghị quyết do Thượng viện Mỹ thông qua, trong đó khẳng định rằng Thái tử Mohammed bin Salman “có trách nhiệm gây ra vụ sát hại” nhà báo Jamal Khashoggi. Bộ này cho biết Mỹ đang có những “thông điệp sai lầm” làm tổn hại đến quan hệ song phương của hai nước.

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara vẫn có ý định mua về 120 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ Mỹ, mặc dù Washington có thể sẽ chấm dứt thương vụ này khi trước đó Thổ Nhĩ Kỳ nhập về tên lửa phòng không S-400 của Nga. Dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận thêm 2 chiếc F-35 vào tháng 3/2019 tới.

Tiêm kích F-35 của Mỹ.

*Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, trong bình các máy bay quân sự của Nga các máy bay quân sự của Nga đã cất cánh trung bình 100 lần/ngày, nhờ có sự đóng góp về kỹ thuật của các hãng quốc phòng nhằm đảm bảo hoạt động của các máy bay Nga đang hoạt động tại căn cứ Hmeymim (Syria). Ông cũng nhấn mạnh rằng số lần hoạt động của các máy bay chiến đấu như Su-35 và Su-30SM đã tăng lên gấp 3 đến 4 lần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria.

*Việc nước Úc công nhận khu vực phía Tây thành phố Jerusalem là Thủ đô của Israel đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nước trên thế giới. Khi được hỏi về điều này, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói rằng không một quốc gia nào trên thế giới có “tư cách” để định đoạt tình trạng của Jerusalem, một vùng đất thiêng đối với những người theo đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và người Do Thái.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1712-duc-van-can-dong-chay-phuong-bac-2-ukraine-bi-eu-lua-doi-post285270.info