Tin thế giới 15/6: Trung Quốc đe dọa đáp trả Mỹ; ông Trump nói Crimea là của Nga

Tổng thống Trump tuyên bố Bán đảo Crimea là của Nga, giải thích vì sao Nga nên quay trở lại Nhóm G7; Trung Quốc đe dọa đáp trả ngay lập tức quyết định áp thuế của Mỹ; Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tới Mỹ để thảo luận về Triều Tiên.

 Tổng thống Trump tuyên bố trước lãnh đạo Nhóm G7 Bán đảo Crimea là của Nga?

Tổng thống Trump tuyên bố trước lãnh đạo Nhóm G7 Bán đảo Crimea là của Nga?

* Tờ BuzzFeed News, dẫn nguồn từ một quan chức ngoại giao cấp cao, đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong bữa tối chính thức với các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) rằng Bán đảo Crimea là của Nga…

* Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giải thích lý do vì sao trở lại với định dạng G8 với sự tham gia của Moscow sẽ có lợi hơn…

* Đại sứ Thụy Điển tại Ukraine Martin Hagstrom đã giải thích với Kiev về lý do quốc gia này cho phép xây dựng dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) trong khu vực kinh tế độc quyền của mình…

* Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) vào tháng 9 tại Vladivostok, nhưng có thể ông Kim Jong-un sẽ được sắp xếp một chuyến thăm riêng đến Nga.

* Phát biểu tại Lễ khai mạc vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup 2018) hôm 14/6 tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow, Liên Bang Nga, Tổng thống Putin cho rằng "tình yêu bóng đá trong một đội tuyển sẽ đoàn kết tất cả chúng ta…”.

Đội tuyển Nga đè bẹp Ả rập Xê út 5-0 trong trận khai mạc World Cup 2018

* Đội tuyển quốc gia Nga hôm thứ Năm (14/6) đã đánh bại đội Ả Rập Xê út trong trận mở màn World Cup với tỉ số 5:0. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow, Liên Bang Nga. Tổng thống Putin theo dõi trận đấu cùng với Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman Al Saud và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino.

Xem lại 5 tuyệt phẩm của tuyển Nga và lưới Ả rập Xê út hôm 14/6

"Người đứng đầu đất nước Nga đã gọi cho tôi, chúc mừng tôi và các chàng trai (cầu thủ) vì một trận đấu tốt", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Nga nói.

* Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/6 thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Lim Sung-nam sẽ tới Mỹ vào tuần tới để tham dự một loạt cuộc họp về Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng có những động thái hòa giải và hy vọng về phi hạt nhân hóa được khôi phục.

Thứ trưởng Lim Sung-nam dự kiến tham dự Diễn đàn Chiến lược Mỹ-Hàn Quốc tại thủ đô Washington D.C vào ngày 17/6, chủ yếu thảo luận về các điều kiện an ninh sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Ông Lim Sung-nam sẽ đưa ra bài phát biểu chủ đạo tại phiên họp với chủ đề "Đánh giá về cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim" do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) và Quỹ Hàn Quốc (KF) đồng tổ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

* Ngày 15/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cảnh báo, nước này sẽ đáp trả “ngay lập tức” quyết định áp thuế của Mỹ, trong bối cảnh Washington tiến gần hơn tới việc áp thuế, động thái có thể khơi mào một cuộc chiến thương mại.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, ông Cảnh Sảng nêu rõ: “Nếu phía Mỹ thông qua các biện pháp bảo hộ đơn phương và làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ ngay lập tức phản ứng lại và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình”.

* Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/6 cho biết các cuộc không kích do của quân đội nước này tiến hành đã tiêu diệt 26 tay súng thuộc lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở vùng núi Qandil, miền Bắc Iraq trong ngày 12/6.

Các cuộc không kích được tiến hành sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gần đây tuyên bố sẽ quét sạch khủng bố ở vùng Qandil. Vùng Qandil thuộc tỉnh Erbil của Iraq nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 40 km và là nơi PKK đặt căn cứ chính.

* Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc Nga can thiệp và ngăn chặn khả năng chính phủ Syria triển khai các đợt tấn công ở vùng hạ nhiệt căng thẳng phía tây nam. Ngoài ra, Mỹ cũng khẳng định sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết nếu như quân đội Syria hành động trước.

Trí Đức (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-156-trung-quoc-de-doa-dap-tra-my-ong-trump-noi-crimea-la-cua-nga-post265577.info