Tin thế giới 13/9: Mỹ đưa tên lửa đến gần Syria, lên án bầu cử ở Donbass

Mỹ đưa 200 tên lửa đến gần Syria, lên án kế hoạch bầu cử tại Donbass; Nhật Bản 'phớt lờ' đề xuất ký Hiệp ước hòa bình với Nga; EU gia hạn trừng phạt chống Nga thêm 6 tháng; Ông Trump bình luận về sắc lệnh trừng phạt đối tượng can thiệp bầu cử Mỹ…

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mỹ

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 đã ký ban hành sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài can thiệp hoặc trợ giúp các hành động can thiệp vào bầu cử Mỹ. Sắc lệnh này trao quyền cho các cơ quan tình báo của Mỹ trực tiếp điều tra về những nghi vấn liên quan hành động can thiệp bầu cử của các thực thể nước ngoài. Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng với các chính phủ nước ngoài nếu các cơ quan chức năng Mỹ xác định họ tiến hành hoặc hậu thuẫn cho các hành động gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ.

*Bình luận về việc ký sắc lệnh trên, Tổng thống Trump nói: “Bằng cách ký nghị định này, tôi đã tiến hành các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất cho đến nay, hơn bất kỳ Tổng thống nào của Hoa Kỳ vì mục đích bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta”.

*Trong khi đó, đại diện Lầu Năm Góc coi việc làm của tổ chức phi chính phủ Mũ bảo hiểm trắng là “anh hùng”, tổ chức mà Nga cáo buộc đang có những hành động khiêu khích nhằm chống lại quân đội chính phủ Syria. "Nga phải đóng vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sử dụng ảnh hưởng của họ để ngăn chặn tội ác của chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad. Thay vào đó, Nga lại bóp méo sự thật và tấn công các tình nguyện viên của tổ chức đang cố gắng để cứu mạng sống của con người", đại diện của Lầu Năm Góc nói thêm.

*Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Mỹ lên án kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử ở hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk vào tháng 11/2018. Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp cũng lên án kế hoạch bầu cử tại khu vực Donbass. “Bất cứ sáng kiến nào tại Donbass mà không tuân thủ luật pháp Ukraine đều đáng bị lên án".

*Kênh truyền hình ABC dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương cho biết một đối tượng không rõ danh tính đã thực hiện một loạt vụ xả súng liên tiếp ở thành phố Bakersfield, bang California (Mỹ), khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, sau đó tên này đã tự sát. Cảnh sát trưởng quận Kern, ông Youngblood cho biết, hơn 30 người đã chứng kiến vụ việc. Các nhà điều tra tin rằng vụ giết người hàng loạt này không phải là ngẫu nhiên. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Châu Âu-Nga

*Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga thêm sáu tháng vì "phá hoại tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine". Tuyên bố của Liên minh châu Âu nêu rõ: "Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế đi lại đối với các quan chức và các tổ chức, công ty của Nga, bao gồm 44 tổ chức và 155 cá nhân”. Các biện pháp trừng phạt sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2019.

*Reuters đưa tin, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này mong muốn lấy lại chuỗi đảo do Nga kiểm soát trong Thế chiến II trước khi hai bên ký hiệp ước hòa bình. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Nhật Bản đồng ý ký một hiệp ước hòa bình vô điều kiện. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) đang diễn ra ở thành phố Vladivostok, ông Putin đề xuất Nhật Bản và Nga có thể đi đến một hiệp ước hòa bình vô điều kiện, chính thức chấm dứt những sự thù địch giữa hai nước từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tên lửa Tomahawk

Tình hình Syria

*Theo hãng tin RT, với sự xuất hiện thêm một tàu chiến mang tên lửa nữa của Mỹ tại Địa Trung Hải, Mỹ đang có 200 tên lửa Tomahawk có thể sẵn sàng triển khai tập kích xuống Syria.

*Ngày 12/9, truyền thông Trung Đông dẫn một số nguồn tin từ lực lượng nổi dậy cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria nhằm giúp những đối tượng này ngăn chặn cuộc tấn công dự kiến sẽ được quân đội Syria phối hợp với các lực lượng Nga và Iran tiến hành ở khu vực Tây Bắc, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc thêm tình hình Syria mới nhất Tại đây.

*Tình hình ở Idlib (Syria), pháo đài lớn cuối cùng của các lực lượng nổi dậy và các tổ chức khủng bố, là một trong những chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa đại diện các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura.

Thủ tướng Nhật Bản Abe, Tổng thống Nga Putin

Châu Á – Thái bình Dương

*Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong một bài phát biểu mới đây đã dùng phép so sánh với những siêu anh hùng nổi tiếng để nói đến những hiểm họa mà thế giới đang đối mặt ngày nay.

*Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/9 cho biết, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đối thoại quân sự cấp chuyên viên lần thứ 40 vào 10 giờ sáng cùng ngày (8 giờ theo giờ Hà Nội) tại Tòa nhà Tongilgak ở làng đình chiến Panmunjom trên lãnh thổ Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề như giải giáp Khu vực an ninh chung tại tại Panmunjom (JSA), cùng tiến hành dự án chung nhằm khai quật hài cốt các binh sĩ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, rút thí điểm các tiền đồn quân sự ở khu phi quân sự (DMZ) để đưa vào bản “Thỏa thuận quân sự toàn diện”.

*Ngày 13/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi cải thiện các điều kiện để giải quyết tranh chấp lãnh thổ song phương kéo dài hàng thập kỷ và hoàn tất ký kết hiệp ước hòa bình hậu Thế chiến II, trong đó có việc giành được sự ủng hộ lớn hơn từ cả người dân Nhật Bản và Nga. Phát biểu trên của ông Abe cho thấy một tiến trình tốn thời gian hơn, và đối ngược với đề xuất bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó một ngày, rằng Moscow và Tokyo cần ký kết một hiệp ước hòa bình chấm dứt thù địch thời chiến trước cuối năm nay “mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”.

Trí Đức (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-139-my-dua-ten-lua-den-gan-syria-len-an-bau-cu-o-donbass-post274556.info