Tin thế giới 13/12: Mỹ tính trục xuất người nhập cư gốc Việt, TQ đáp trả Canada

Mỹ tính trục xuất người nhập cư gốc Việt; Trung Quốc có hành động đáp trả Canada sau vụ CFO Huawei bị bắt; Chiến sự Syria sắp nóng trở lại trước nguy cơ đối đầu quân đội Mỹ - Thổ là những tin thế giới ngày 13/12.

Mỹ:

*Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tái xem xét việc trục xuất người nhập cư gốc Việt sang Mỹ sinh sống mà nhiều người trong số này tới Mỹ trong giai đoạn Chiến tranh Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Các chuyên gia của Trung tâm phân tích Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng, nếu Mỹ gia tăng áp lực ngoại giao và cung cấp cho Ukraine thêm ưu đãi tài chính, thì Kiev có thể đẩy nhanh cải cách để thoát khỏi ảnh hưởng từ Nga.

*Sau khi cựu luật sư Michael Cohen nhận nhiều tội danh khác nhau khi còn trong nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump, ngay lập tức Tổng thống Mỹ đã đáp trả rằng ông Cohen “đang nói dối”.

*Sau 30 năm hợp tác tìm kiếm những quân nhân mất tích trong chiến tranh, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những thành công nhất định, không chỉ giúp làm dịu nỗi đau cho nhiều gia đình mà còn góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

*Hôm 12/12, đại sứ Nga tại Trung Quốc cho biết, Nga – Trung đang muốn thiết lập một liên minh năng lượng trong bối cảnh hai nước ngày càng phải chịu sức ép lớn từ phía Mỹ.

*Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông bắc Syria là “không thể chấp nhận được” và Ankara cần tham vấn với Washington về tình hình an ninh ở khu vực này.

Nga:

*Bộ Quốc phòng Nga mới cho công bố đoạn video khoe vài tính năng vượt trội của dòng siêu tiêm kích hạng nhẹ MiG-35 đang trong quá trình thử nghiệm.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

*RT đưa tin trong quá trình bay diễn tập kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, 2 "Thiên Nga trắng" Tu-160 của không quân Nga đã thực hiện khả năng “tương tác” với các chiến đấu cơ Su-30 và F-16 của không quân Venezuela. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh quá trình bay diễn tập của không quân Nga – Venezuela hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.

*Quân đội Nga được cho đã di chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-300 tới sát khu vực hoạt động của lực lượng liên quân Mỹ ở phía đông Syria.

CFO Huawei bị bắt:

*Hôm 12/12, Bộ Ngoại giao Canada cho hay họ không thể liên lạc với doanh nhân Michael Spavor kể từ khi ông này thông báo với chính phủ Canada về việc đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc thẩm tra.

Doanh nhân Michael Spavor là công dân Canada thứ hai biến mất bí ẩn ở Trung Quốc sau vụ CFO Huawei bị bắt.

*Theo thông tin được Beijing News đăng tải hôm 12/12, cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig bị bắt vào ngày 10/12 bị tình nghi liên quan tới các hoạt động gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Trung Quốc.

*Canada cảnh báo Mỹ không nên chính trị hóa vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu.

"Các đối tác dẫn độ của chúng tôi không nên chính trị hóa quá trình dẫn độ hoặc sử dụng nó cho mục đích khác ngoài việc theo đuổi công lý và tuân theo luật pháp", Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nói với các phóng viên hôm 12/12, theo Reuters.

Bình luận của Ngoại trưởng Canada được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể can thiệp vụ Ottawa bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo đề nghị của Washington nếu việc đó "giúp hiện thực hóa thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử hoặc tốt cho an ninh quốc gia". Giám đốc Huawei bị bắt khi đang đổi chuyến ở sân bay quốc tế Vancouver hôm 1/12 và được tại ngoại hôm 11/12.

Thổ Nhĩ Kỳ:

*Một đoàn tàu cao tốc Thổ Nhĩ Kỳ đã va chạm với một đầu tàu khiến nó bị lệch hướng và đâm trúng vào cầu đi bộ ngày hôm nay 13/12. Vụ tai nạn đã làm 7 người thiệt mạng và 43 người bị thương.

Xe quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

*Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai huy động cả binh sĩ và vũ khí tới khu vực dọc biên giới Syria để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tấn công lực lượng người Kurd ở phía đông sông Euphrates trong vài ngày tới.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-1312-my-tinh-truc-xuat-nguoi-nhap-cu-goc-viet-tq-dap-tra-canada-post284882.info