Tin thế giới 11/6: Mỹ-Nga lại 'đấu khẩu'; Nội bộ EU 'lục đục'; Không thể chắn Dòng chảy phương Bắc 2?

Nga 'lớn tiếng' với Mỹ và EU, châu Âu có mẫu thuẫn nội bộ, Trung Quốc nói gì về Nga và Mỹ... là những sự kiện quốc tế nổi bật 24h qua.

Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong ngày:

Nga tranh cãi với Mỹ và EU

Tại cuộc họp tại Liên hợp quốc ngày 10/6, Cao ủy Đối ngoại và Chính sách an ninh EU Josep Borrell cho biết, đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh sự mong manh của một thế giới siêu toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau.

Ông Borrell đổ lỗi cho sự gia tăng quyền lực chính trị và các cuộc cạnh tranh ý thức hệ làm xói mòn lòng tin, qua đó nhấn mạnh cam kết của EU với Liên hợp quốc (LHQ) và chủ nghĩa đa phương dựa trên luật lệ.

Phản ứng gay gắt, Phó Đại sứ Nga Dmitry Polyansky hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của ông Borrell về bối cảnh thế giới.

Ông Polyansky cho rằng EU thường chọn các cách tiếp cận đơn phương có tính gây hại hơn là hợp tác tập thể cẩn thận và kiên nhẫn nhằm tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp và mang tính xây dựng. Phó đại sứ Nga nhấn mạnh mối quan hệ EU-Nga "hiện ở mức thấp nhất trong lịch sử".

Trong khi đó, điều phối viên chính trị Mỹ Rodney Hunter khẳng định mối quan hệ đối tác Mỹ-EU khi cho rằng mối quan hệ này được xây dựng dựa trên các giá trị chung và theo đuổi sự thịnh vượng và an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Ông Hunter cũng dứt khoát khẳng định vai trò của EU là một đối tác quan trọng của LHQ, đặc biệt là trong nỗ lực của Hội đồng Bảo an nhằm duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới. (AP)

Tàu Mỹ lên đường đến Biển Đen

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Laboon của Hải quân Mỹ đang hướng về phía Biển Đen để làm nhiệm vụ an ninh hàng hải.

Các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã hoạt động thường xuyên hơn tại Biển Đen trong vài năm trở lại đây, trước tình hình gia tăng căng thẳng giữa Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Ít nhất ba tàu khu trục và một tàu tuần dương của Mỹ đã đến Biển Đen kể từ đầu năm 2021 đến nay. (Sputnik)

Mỹ lần đầu thừa nhận ngăn Dòng chảy phương Bắc 2 gần như vô ích

Tại cuộc họp báo ngày 10/6 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động thích hợp nhằm vào các tổ chức và cá nhân có liên quan tới các hoạt động có thể bị trừng phạt để chứng minh lập trường xuyên suốt của Mỹ với dự án đường ống dẫn khí đốt (Nord Stream 2)”.

Tuy nhiên, ông Price cũng đồng thời dẫn bình luận mới được Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đưa ra gần đây, thừa nhận “khả năng sử dụng trừng phạt để ngăn chặn hoặc cản trở hoạt động xây dựng đường ống này là rất thấp”.

Sở dĩ Washington vẫn tiếp tục trừng phạt vì mục đích chính là đảm bảo Nga không thể sử dụng năng lượng như công cụ để cưỡng ép chống lại Nga hay bất cứ quốc gia nào khác trong khu vực. (Reuters)

Tổng thống Nga khen ngợi người không muốn Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng khen ngợi những người phản đối kế hoạch của chính quyền Kiev nhằm đưa quốc gia này vào khối quân sự NATO.

“Ít nhất 50% người Ukraine không muốn nước này gia nhập NATO, đó là những người thông minh. Tôi không mỉa mai hay bảo những người khác ngốc nghếch nhưng họ không hiểu rằng, tốt nhất là không nên vượt qua ranh giới đỏ. Họ sẽ không muốn trở thành bia đỡ đạn hay đồng tiền chính trị”, ông Putin nói trên kênh Russia 1 hôm 10/6. (RT)

Nga: EU chỉ biết đường im lặng trước hành động sai phạm của Mỹ

Nga cho rằng việc EU vẫn im lặng sau khi truyền thông Đan Mạch khơi lại thông tin tình báo Mỹ lén theo dõi lãnh đạo các nước đồng minh là biểu hiện cho thấy châu Âu phụ thuộc vào Mỹ.

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tỏ ra “kinh ngạc” khi các nước EU bị Mỹ theo dõi “không có phản ứng nào” trước thông tin trên.

Bà Zakharova lưu ý rằng bất chấp mức độ nghiêm trọng của thông tin này, không một chính trị gia châu Âu nào hủy các kế hoạch công du tới “các nước bị vạch trần là gián điệp” (ám chỉ Đan Mạch) mà thậm chí, lãnh đạo các nước vùng Baltic còn tăng cường liên lạc với chính quyền Copenhagen - động thái mà Nga cho là đang thể hiện “sự ủng hộ chính trị” đối với hành động gián điệp. (TASS)

Nga và Belarus thông báo kế hoạch tổ chức tập trận chung

Theo Tư lệnh Quân khu miền Tây, Thượng tướng Alexander Zhuravlev, Nga và Belarus lên kế hoạch tổ chức 3 cuộc tập trận chung trong 4 tháng tới trên lãnh thổ Belarus.

Trả lời phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda, ông Zhuravlev ngày 11/6 nêu rõ: "Từ tháng 6-9, các cuộc tập trận phối hợp đặc biệt với mọi hình thức hỗ trợ sẽ diễn ra, 3 trong số này sẽ được thực hiện cùng với Các Lực lượng Vũ trang CH Belarus".

Theo vị tướng này, sự chú ý đặc biệt sẽ được dồn vào lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học của Nga.

Các cuộc tập trận Nga-Belarus Zapad-2021 sẽ diễn ra trên lãnh thổ hai nước song chủ yếu trên đất Belarus, từ ngày 10-16/9 dưới sự chỉ đạo của các Tổng Tham mưu trưởng của Các Lực lượng Vũ trang hai nước. (Sputnik)

Trung Quốc kêu gọi ủng hộ chủ nghĩa đa phương

Ngày 10/6, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Trương Quân (Zhang Jun) đã kêu gọi các nước ủng hộ chủ nghĩa đa phương chân chính. Tuyên bố được ông Trương Quân đưa ra tại cuộc họp với Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi về tình trạng người tị nạn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo ông, còn nhiều việc cần làm để thế giới có được hòa bình và chủ nghĩa đơn phương sẽ không bao giờ biến mất. Ông lưu ý một số quốc gia, dưới vỏ bọc của chủ nghĩa đa phương, đã có những hành động đối đầu sử dụng sức mạnh chính trị và liên minh, gây ra những tác động nguy hiểm và tiêu cực hơn.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ kêu gọi tất cả các nước chung tay ủng hộ chủ nghĩa đa phương chân chính và phản đối việc chính trị hóa các vấn đề nhân quyền và trừng phạt đơn phương.

Ông khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan về người tị nạn của LHQ và các tổ chức đa phương khác trong việc thực hiện các chương trình nhân đạo, nhằm bảo vệ người tị nạn và các nhóm người dễ bị tổn thương khác theo nguyên tắc hỗ trợ nhân đạo của LHQ. (THX)

Trung Quốc hối thúc Nga, Mỹ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

Ngày 11/6, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Mỹ và Nga cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của 2 nước này, vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ).

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc, ông Vương Nghị nêu rõ, "các hành vi ức hiếp đơn phương của Mỹ" là nguyên nhân sâu xa của vấn đề hạt nhân Iran. Theo ông, khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ tại Vienna đang ở "nước rút cuối cùng", các bên tham gia thỏa thuận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện - JCPOA) với Iran phải tăng cường nỗ lực ngoại giao để "đưa JCPOA trở lại đúng lộ trình".(Reuters)

Nghị viện châu Âu chuẩn bị khởi kiện Ủy ban châu Âu

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 10/6 tuyên bố đang chuẩn bị thủ tục pháp lý để khởi kiện Ủy ban châu Âu (EC) với cáo buộc không thực thi quy định trong khuôn khổ cơ chế mới liên quan việc phân bổ quỹ cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Các nghị sĩ trong EP bất bình về thỏa hiệp mà 27 quốc gia thành viên của EU và EC đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái liên quan việc thực hiện cơ chế trên.

Cơ chế này được áp dụng đối với gói ngân sách trị giá 750 tỷ Euro (912 tỷ USD) phục hồi nền kinh tế EU khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, theo đó quy định việc tiếp cận quỹ này của chính phủ các nước thành viên gắn với điều kiện tôn trọng pháp trị và các quy tắc dân chủ.

Tuy nhiên, Hungary và Ba Lan phản đối việc thực hiện cơ chế mới nói trên, khiến việc lập ngân sách giai đoạn 2021-2027 và kế hoạch phục hồi sau đại dịch Covid-19 của EU bị đình trệ. Vì vậy, EC đã đồng ý không công bố hướng dẫn về thực hiện cơ chế mới cho đến khi có phán quyết của Tòa án công lý của EU, nơi EC đã khởi kiện Ba Lan và Hungary.

Các nghị sĩ yêu cầu EC chậm nhất trong vòng 2 tuần phải thực hiện các nghĩa vụ của cơ quan này theo quy định mới, nhấn mạnh trong khi chờ đợi EP phải ngay lập tức bắt đầu các bước chuẩn bị cần thiết cho một thủ tục pháp lý để kiện EC ra tòa.

Biển Đông: Gây sức ép lên Trung Quốc, Mỹ-Australia tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông

Hôm 11/6, hải quân Mỹ và hải quân Hoàng gia Australia kết thúc một tuần tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ và hộ vệ hạm HMAS Ballarat của hải quân Hoàng gia Australia đã thực hiện diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra từ hôm 6/6 đến 11/6.

Cuộc diễn tập giữa tàu USS Curtis Wilbur và HMAS Ballarat bắt đầu với nội dung phối hợp di chuyển và tiếp liệu trên biển với sự tham gia của tàu hậu cần USNS Big Horn. Tàu chiến Mỹ và Australia đã diễn tập, phối hợp hoạt động trực thăng, bắn đạn thật và các hoạt động hàng hải khác. (Reuters)

Tàu và máy bay trinh sát Trung Quốc xuất hiện ở Đá Chữ Thập

Theo USNI News, hình ảnh vệ tinh do Maxar cung cấp ngày 9/6 cho thấy, tàu do thám Type-815G của Trung Quốc xuất hiện ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong bức ảnh chụp đường băng tại căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Đá Chữ Thập còn thấy có cả máy bay tuần tra hàng hải Y-8Q, cùng máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KJ-500.

Bắc Kinh đã xây dựng một đường băng, bến cảng và căn cứ quân sự trên thực thể này.

USNI News nhận định Trung Quốc có vẻ như muốn thăm dò hydrocarbon ở Biển Đông. Trong ảnh vệ tinh của Maxar còn có sự xuất hiện của một số lượng lớn tàu cá.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-the-gioi-116-my-nga-lai-dau-khau-noi-bo-eu-luc-duc-khong-the-chan-dong-chay-phuong-bac-2-148086.html