Tin thế giới 10/9: Châu Âu muốn 'vô hiệu hóa' USD; Đức sẽ tấn công Syria?

Đức xem xét khả năng không kích Syria; Châu Âu muốn vô hiệu hóa đồng USD vì bất đồng với Mỹ; Tổng thống Ukraine tuyên bố không để Putin 'can thiệp' việc gia nhập NATO; Quan chức Nga lên tiếng về cuộc tập trận của Mỹ ở Syria…là những tin nổi bật.

Đức xem xét khả năng không kích Syria

*Truyền thông Đức đưa tin Berlin có thể sẽ cùng tham gia với liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích nhằm vào các lực lượng Chính phủ Syria trong trường hợp Damascus sử dụng vũ khí hóa học giải phóng tỉnh Idlib. Theo tờ Bild của Đức, Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành nhằm vào lực lượng quân đội Chính phủ Syria nếu Damascus thực sự thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học…Chi tiết đọc Tại đây.

*Tuyên bố của Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết đã có hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ thực hiện không kích bằng bom phốt pho từ lâu đã bị cấm sử dụng tại tỉnh Deir ez-Zor tại Syria. Tuy nhiên, Washington đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này… Chi tiết đọc Tại đây.

*Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) đưa tin, châu Âu đang thảo luận cách thức để vô hiệu hóa đồng USD và sự thống trị tài chính của Mỹ vì không hài lòng với chính sách trừng phạt của Washington. Tờ báo nhấn mạnh, các quan chức Đức và Pháp đang ngày càng tích cực tìm cách để chống lại sự thống trị tài chính của Hoa Kỳ, điều này chứng tỏ đã xuất hiện những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa châu Âu và Hoa Kỳ… Chi tiết đọc Tại đây.

*Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội để giới thiệu về việc sửa đối hiến pháp nước này nhằm củng cố chính sách gia nhập EU và NATO. Phát biểu trước báo giới, ông cho biết: “Quan điểm mang tính nguyên tắc của Ukraine là chúng tôi không yêu cầu quốc gia xâm lược hay cụ thể là Putin về quyền được gia nhập vào châu Âu cũng như khối khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Đây là chủ quyền độc lập của người dân Ukraine…Chi tiết đọc Tại đây.

*Theo Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov, các cuộc tập trận quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu diễn ra ở Syria bị coi là bất hợp pháp và đồng nghĩa với việc thừa nhận thực tế chiếm đóng một phần lãnh thổ của đất nước cộng hòa này. Trước đó tình hình trong khu vực Al-Tanf đã dấy lên mối lo ngại đối với quân đội Nga. Phía Nga cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Mỹ, các cuộc tập trận là sự đào tạo và sau này tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại chính quyền Syria…Chi tiết đọc Tại đây.

Tổng thống Nga Putin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un

*Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko ngày 10/9 thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tới thăm Nga vào cuối năm nay, song thời điểm diễn ra chuyến công du này phụ thuộc vào lịch trình của Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó, ngày 9/9, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh. Khác hẳn với mọi năm, chính quyền Kim Jong-un lần này đã không phô trương các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà chỉ có hàng nghìn binh sĩ diễu hành cùng với xe tăng, trọng pháo và một đoàn người nối đuôi nhau cờ hoa phấp phới; đồng thời tránh đưa ra các phát biểu khiêu khích Mỹ và Hàn Quốc.

*Hãng tin AMN dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động đối lập Syria cho hay, phái đoàn quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 300 xe quân sự gồm xe tăng, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cùng xe chiến đấu bộ binh (BMP) đã di chuyển tới Idlib từ tỉnh Hatay. Một số nguồn tin còn cho biết thêm, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mang theo cả các tên lửa vác vai (MANPAD). Nếu đây là sự thật, khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã lên sẵn phương án bắn rơi máy bay của không quân Syria nếu như những máy bay này bay vào vùng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân… Chi tiết đọc Tại đây.

*Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/9 cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ đồng chủ tọa một cuộc họp khu vực trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tuần này. WEF về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ khai mạc ở Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 11/9. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày này có sự tham dự của hơn 1.000 người, trong đó có hàng chục bộ trưởng và các quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng Anh Theresa May

*Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May của đảng Bảo thủ sẽ phải đối mặt với "một sự chia rẽ sâu sắc" nếu bà vẫn cố chấp với những đề xuất được gọi là Chequers về Brexit và hơn 80 nghị sĩ Bảo thủ chuẩn bị bỏ phiếu chống lại những đề xuất này. Tiết lộ với báo giới, ông Steve Baker, cựu Bộ trưởng Brexit, người đã từ chức do những đề xuất của bà May, ông sẽ không tán thành sự thay đổi lãnh đạo nhưng cảnh báo bà May sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn trong cuộc họp đảng từ ngày 30/9-3/10.

*Sputniknews đưa tin, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông dùng dao tấn công và làm bị thương 7 người ở khu thương mại Parice thuộc thủ đô Paris. Vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 22 giờ 45 (giờ địa phương) ngày 9/9.

Trí Đức (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-109-chau-au-muon-vo-hieu-hoa-usd-duc-se-tan-cong-syria-post274178.info