Tin thế giới 1/11: Nga dừng ném bom Syria 1 tháng, sẵn sàng diệt máy bay Mỹ

Nga không ném bom vào các mục tiêu quân sự đối lập ở Syria trong cả tháng 10; Nga sẵn sàng bắn hạ máy bay Mỹ nếu điều khiển UAV tấn công căn cứ Hmeymim; Ả Rập tố bị bôi xấu vì vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại là tin thế giới 1/11.

Nga:

*Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2015, không quân Nga không tiến hành bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào các mục tiêu quân sự của phe đối lập ở phía bắc Syria trong tháng 10.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga.

*Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Shamanov tuyên bố, Nga sẵn sàng bắn hạ máy bay Mỹ điều khiển UAV tấn công căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia của Syria.

*Ria Novosti dẫn nguồn Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết, hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ đã được ký kết bằng đồng rúp của Nga chứ không phải đồng đô la Mỹ như các giao dịch quốc tế thường thấy.

*Sự rút lui của Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể coi là mất mát không nhỏ đối với châu Âu, nhưng ở một khía cạnh khác nó lại là lý do cho Nga ăn mừng, bởi nước Đức dưới thời nữ chính trị gia này đã để lại nhiều dấu ấn khó chịu với Moscow.

*Các chiến đấu cơ Anh đã nhanh chóng nhận lệnh lên đường bám sát hoạt động của 2 oanh tạc cơ Tu-160 của Nga xuất hiện trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Na Uy.

*Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga nhấn mạnh, Moscow có thể tái mở cửa các căn cứ quân sự ở Cuba nếu ông Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước INF và khả năng dẫn tới một “cuộc khủng hoảng Cuba mới”.

*Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat sẽ được Nga chế tạo với số lượng lớn để biên chế cho quân đội trong hai năm tới.

"Hạn chót để hoàn tất quá trình thử nghiệm và biên chế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat là năm 2021. Giai đoạn sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu từ thời điểm đó", TASSdẫn nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ hôm 31/10.

Tình hình Syria:

*Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chỉ trong vòng 1 tháng qua, các cuộc không kích do liên quân của Mỹ tiến hành ở miền đông Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 120 dân thường.

Hình ảnh được cho ghi lại cảnh SDF tiêu diệt xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt giao tranh hôm 31/10.

*Trong tuyên bố vào chiều ngày 31/10, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết đã phá hủy một xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc giao tranh ở miền bắc Syria.

Mỹ:

*Cố vấn an ninh Quốc gia John Bolton khẳng định Hoa Kỳ dù vẫn muốn đạt được mục tiêu đưa xuất khẩu dầu Iran chạm đáy, song họ sẽ không thể tiến hành ngay lập tức bởi việc này sẽ gây tổn hại cho các nước đồng minh của mình.

Ngăn cơn lũ di dân, Mỹ dọa điều 15.000 lính tới biên giới, cắt viện trợ cho những nước có công dân nằm trong đoàn người chuẩn bị tiến tới biên giới Mỹ.

*Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể điều động 15.000 binh sĩ Mỹ tới khu vực biên giới để ngăn dòng người di dân lên tới 3.500 người đang di chuyển về phía nước Mỹ thông qua Mexico.

Trung Quốc:

*Các chiến đấu cơ của Lực lượng Phòng không Nhật Bản đã nhận lệnh lên đường ngăn chặn máy bay do thám và tác chiến điện tử Shaanxi Y-9JB của không quân Trung Quốc tiến vào vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Chiến đấu cơ F-15 của Lực lượng Phòng không Nhật Bản.

*10 gián điệp Trung Quốc đã bị Mỹ buộc tội xâm nhập vào hệ thống máy tính của các doanh nghiệp hàng không của Anh, Mỹ, Pháp và Australia để đánh cắp bí mật thương mại.

Rơi máy bay ở Indonesia:

*Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết, ông sẽ có cuộc họp với chính phủ Australia để yêu cầu nước này đưa ra lời giải thích rõ ràng vì sao ban hành lệnh cấm sử dụng hãng hàng không Lion Air.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân trên biển Java.

*Hôm nay (1/11), truyền thông cho hay một hộp đen của chiếc Boeing 737 Max-8 đã được phát hiện và trục vớt. Hộp đen là thiết bị quan trọng có thể giúp giới chức Indonesia phần nào làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm vào ngày 29/10.

Nhà báo Khashoggi bị sát hại

*Hôm 31/10, Văn phòng trưởng công tố Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, nhà báo Jamal Khashoggi bị siết cổ tới chết ngay khi mới bước chân vào lãnh sự quán Ả Rập và thi thể của ông này đã bị phân ra thành nhiều mảnh sau đó đưa đi tiêu hủy.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố thêm tình tiết "chấn động" liên quan tới vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại.

*Hoàng tử Turki bin Faisal al Saud cho rằng Ả Rập Xê-út đang bị bôi xấu vì vụ giết người và nhấn mạnh quan hệ của họ với Mỹ từng vượt qua nhiều khủng hoảng.

"Chúng tôi coi trọng mối quan hệ chiến lược với Mỹ và hy vọng duy trì mối quan hệ đó. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ phản ứng tương xứng", Hoàng tử Turki bin Faisal al Saud ngày 31/10 nói trong bài phát biểu với Hội đồng Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Arab, tổ chức vận động phi lợi nhuận, theo Reuters.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-111-nga-dung-nem-bom-syria-1-thang-san-sang-diet-may-bay-my-post280546.info