Tin tặc tấn công phòng thí nghiệm virus corona của ĐH Oxford

Một nhóm tin tặc không xác định đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Khoa Sinh học Cấu trúc (được gọi là Strubi) của ĐH Oxford (Anh) – nơi đang tham gia nghiên cứu về virus corona.

Phát ngôn viên ĐH Oxford cho biết: “Chúng tôi đã xác định, ngăn chặn vấn đề và đang điều tra thêm. Không có bất kỳ nghiên cứu lâm sàng nào bị tác động vì việc này không được tiến hành ở khu vực bị ảnh hưởng. Theo tiêu chuẩn của các sự cố như vậy, chúng tôi đã thông báo cho Trung tâm An ninh mạng Quốc gia và đang làm việc với họ”.

“Một cuộc xâm nhập vào phòng thí nghiệm có thể khiến dữ liệu nghiên cứu bị đánh cắp, bao gồm nghiên cứu về virus corona. Ngoài ra còn có mối đe dọa về việc nghiên cứu bị phá hoại nếu tin tặc có thể điều chỉnh dòng chảy chất lỏng hoặc các mặt khác của công nghệ thanh lọc” – hãng tin Forbes cho hay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/tin-tac-tan-cong-phong-thi-nghiem-virus-corona-cua-dh-oxford-6cMuqAyGg.html