Tin tặc tấn công mạng Singapore có liên hệ với chính phủ nước ngoài

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Singapore tuyên bố có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công mạng vào cơ sở dữ liệu y tế đảo quốc này là do một nhóm đối tượng có liên hệ với chính phủ nước ngoài thực hiện.

Khoảng 1,5 triệu người đến các cơ sở y tế tại Singapore bị tin tặc lấy dữ liệu cá nhân - Ảnh: Channel News Asia

Cuối tháng 6, tin tặc đã tiếp cận và sao chép thông tin của khoảng 1,5 triệu bệnh nhân đến các cơ sở y tế tại Singapore trong khoảng thời gian từ tháng 5.2015 đến ngày 4.7.2018, trong đó có cả thông tin của Thủ tướng Lý Hiển Long. Giới chức đánh giá đây là vụ rò rỉ thông tin cá nhân nghiêm trọng nhất từ trước đến nay của nước này.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 6.8, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Singapore S. Iswaran cho biết sẽ không tiết lộ danh tính tin tặc vì lý do an ninh quốc gia, nhưng xác định vụ tấn công vừa qua được thực hiện bởi một nhóm được xếp vào loại “Mối nguy hiểm cao thường trực” (Advanced Persistent Threat).

“ATP dùng để chỉ những đối tượng tinh vi, thường có liên hệ với chính phủ quốc gia nào đó, tiến hành nhiều chiến dịch tấn công mạng đã lên kế hoạch cẩn thận nhằm đánh cắp thông tin hoặc phá hoại”, Bộ trưởng Iswaran giải thích. Cơ quan chức năng Singapore rất tin tưởng đã xác định đúng thủ phạm, nhưng không có đủ bằng chứng để khởi kiện.

Thủ tướng Lý Hiển Long nằm trong danh sách nạn nhân bị đánh cắp dữ liệu - Ảnh: IB Times

Tiếp lời ông Iswaran, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong nói thêm tin tặc rất nỗ lực xóa dấu vết hòng gây khó khăn cho công tác điều tra. Cũng theo Bộ trưởng Gan: “Với công cụ xâm nhập tiên tiến, chúng đã thành công. Chúng tôi rất chú ý vì chúng có thể cố tấn công lần nữa bằng công cụ tiên tiến hơn”.

Chính quyền đảo quốc sau vụ tấn công tháng 6 đã cho ngắt kết nối mạng tất cả máy tính của các trung tâm y tế, đồng thời thành lập một đội điều tra. Kết quả điều tra sẽ được báo cáo vào tháng 12 tới.

Hiện Cơ quan An ninh mạng (CSA) cùng Bộ Y tế Singapore đang phối hợp với công ty PwC tìm kiếm và sửa chữa những lỗ hỏng trong hệ thống cơ sở dữ liệu để tránh trường hợp bị xâm nhập lần nữa.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tin-tac-tan-cong-mang-singapore-co-lien-he-voi-chinh-phu-nuoc-ngoai-94070.html