Tin Showbiz Việt ngày 2/3: Diễn viên Văn Thành qua đời

Tin Showbiz Việt ngày 2/3: Diễn viên Văn Thành qua đời; Trịnh Kim Chi công khai tiền quyên góp cho Thương Tín...là những tin chính đáng chú ý.

Diễn viên Văn Thành qua đời vì tai biến

Gia đình nghệ sĩ Văn Thành cho biết ông qua đời ở tuổi 59 vì tai biến vào 17h38 ngày 28/2. Tang lễ của nghệ sĩ được tổ chức vào ngày 3/3 tại Nhà tang lễ Thành phố Hà Nội (125 Phùng Hưng). "Anh Thành là người nhiệt tình, vui tính lắm. Tiếc là tôi chỉ có cơ hội đóng chung với anh ấy trong bộ phim Chuyện phố phường, năm 2004. Anh Thành chủ yếu diễn sân khấu, sau này không tham gia phim truyền hình nhiều. Thật buồn khi thời gian gần đây, chúng ta phải nói lời vĩnh biệt nhiều nghệ sĩ", Tùng Dương chia sẻ.

Nghệ sĩ Văn Thành (tên thật là Nguyễn Tiến Thành) sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khóa 1 trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000, ông đóng nhiều phim truyền hình như Sa ngã, Chuyện phố phường, Tiếng cồng định mệnh... Sau này, ông rời xa màn ảnh, chọn cuộc sống lặng lẽ.

Kim Cương đoàn tụ con nuôi sau 45 năm thất lạc

Tối 1/3, tại phim trường của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, nghệ sĩ lần đầu gặp con nuôi sau mấy chục năm tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Kim Cương, người phụ nữ 46 tuổi nghẹn ngào: "Con Thương Thương đây má". Kim Cương ôm con, khóc nói: "Sao con không đi tìm má mấy chục năm qua?". Vuốt tóc con, nghệ sĩ nói chị có nét giống bà, mừng vì chị trưởng thành, lập gia đình. Kim Cương cho biết: "Tôi viết hàng chục vở kịch, nhưng tôi chưa thấy câu chuyện nào nhiệm màu như chính chuyện mình. Quả thật, cuộc đời có những điều kỳ diệu vượt ngoài sức tưởng tượng".

Hơn 40 năm, Kim Cương luôn canh cánh về số phận nữ y tá và người con nuôi của bà. Năm 2019, bà liên lạc êkíp Như chưa hề có cuộc chia ly, nhờ chương trình tìm lại người con. Thương Thương (tên khai sinh là Trầm Như Ngọc Oanh) nay là mẹ của hai người con. Chị kết hôn với một người bạn thiếu thời, sống ở khu Xóm Chiếu, quận 4, mưu sinh bằng nghề bán đồ ăn vặt. Năm 18 tuổi, mê xem kịch, chị đến rạp, xin vào hậu trường để gặp Kim Cương, được bà vuốt tóc, xoa đầu. Khi đó, cả hai đều không biết là mẹ con của nhau.

Sau này, khi nghe mẹ nuôi kể về Kim Cương, nhiều lần, chị định đến bà nhưng ngại mình là người lao động, còn bà là nghệ sĩ kỳ cựu. Cuối cùng, chị quyết định gặp Kim Cương để nói lời cảm ơn. Chị nói: "Cô là người mẹ sinh tôi lần thứ hai. Không có cô, tôi sẽ không được như ngày hôm nay".

Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng

Võ Hạ Trâm cho biết cô không bị nghén, duy trì các bài tập thể dục nhẹ nhàng để cơ thể linh hoạt hơn. Ca sĩ vẫn nhận show đi hát vì sức khỏe tốt. Cô dự định khi thai kỳ ở tháng thứ bảy sẽ ở nhà nghỉ sinh.

Ca sĩ cho biết: "Lúc biết mình có thai, tôi ngồi khóc trong nhà vệ sinh vì hạnh phúc. Tôi báo tin, chồng còn hỏi lại cho chắc, sau đó có vẻ mắc cỡ vì lần đầu được làm cha. Mẹ chồng tôi khóc hai ngày liền vì 20 năm gia đình mới có thành viên mới. Hầu như tấm hình siêu âm nào của cháu nội, bà cũng lưu lại rồi lấy ra hôn vào mỗi tối", ca sĩ nói.

Theo Võ Hạ Trâm, ông xã cô chăm sóc nhiều về mặt tinh thần. Vợ thích ăn gì, anh đều mua để cô thấy vui và thoải mái. Ca sĩ duy trì ăn chay, có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho thai nhi.

Trịnh Kim Chi công khai tiền quyên góp cho Thương Tín

Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi gây chú ý khi đăng tải thông tin liên quan đến việc quyên góp, hỗ trợ diễn viên Thương Tín. Cụ thể, bà bầu sân khấu kịch cho biết sau 3 ngày kêu gọi, cô nhận được hơn 306 triệu đồng, cộng thêm 100 triệu từ quỹ quyên góp của NSND KIm Cương đã nâng tổng số tiền lên 406 triệu đồng. Diễn viên Mẹ ghẻ thay mặt đồng nghiệp gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, khán giả đã đứng ra hỗ trợ để giúp đỡ đàn anh trong giai đoạn khó khăn.

Đồng thời, Trịnh Kim Chi cho biết bắt đầu từ chiều 1/3, cô không nhận quyên góp nữa. Nói về kế hoạch sử dụng số tiền hiện tại, bà bầu sân khấu kịch cho biết: “Chi cùng với một số nghệ sĩ sẽ tìm mua trước nhất một gói bảo hiểm cho con gái anh Tín. Phần còn lại sẽ trao cho anh sớm nhất. Thay mặt anh Thương Tín, xin chân thành cảm ơn tình cảm quý mến của các nghệ sĩ và các khán giả dành cho anh”.

Ngọc Diệp

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-showbiz-viet-ngay-23-dien-vien-van-thanh-qua-doi-132499.html