Tin sáng (6.12): Malaysia mất hàng loạt trụ cột ở chung kết AFF Cup 2018

Malaysia mất hàng loạt trụ cột ở chung kết AFF Cup 2018; Arsenal đối xử phũ với Welbeck; Allegri bất bình với giải QBV; Mbappe gạ gẫm De Jong; Roma săn Arnautovic; Emery thách thức Aubameyang...

Malaysia mất hàng loạt trụ cột ở chung kết AFF Cup 2018

Đánh bại Thái Lan để giành quyền vào chung kết, nhưng Malaysia nhận tin không vui trước trận chung kết lượt đi khi 1 cầu thủ của họ đã gặp chấn thương. Cụ thể, tiền vệ Aidil Zafuan đã gặp một chấn thương nặng ở ngay đầu trận bán kết lượt về gặp Thái Lan. Phút 20, tiền vệ trụ cột của Malaysia gặp vấn đề ở bàn chân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Dù được sự chăm sóc của các bác sĩ nhưng anh vẫn phải rời sân nhường chỗ cho Irfan Zakaria.

Trong khi đó, Syahmi Safari nhận thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về và chắc chắn vắng mặt ở trận chung kết lượt đi. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực Talaha đã gặp chấn thương ở cuối trận. Phút 80, anh tập tễnh rời sân nhường chỗ cho đàn em Kenny Pallraj. Chấn thương của trụ cột 31 tuổi chắc chắn sẽ khiến cầu thủ này gặp vấn đề về thể lực trước trận chung kết.

Arsenal đối xử phũ với Welbeck

Theo SkySport, Arsenal không có ý định ký HĐ mới với Danny Welbeck sau khi tiền đạo này dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Điều đó đồng nghĩa chân sút người Anh sẽ rời Emirates vào mùa hè năm 2019 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Allegri bất bình với giải QBV

Chia sẻ trước báo giới, HLV Max Allegri của Juventus tỏ ra không hài lòng khi danh hiệu QBV 2018 được trao cho Luka Modric. Theo nhà cầm quân này, Cristiano Ronaldo xứng đáng được vinh danh sau khi góp công lớn giúp Real Madrid giành Champions League.

Mbappe gạ gẫm De Jong

Chia sẻ trên tạp chí France Football, Kylian Mbappe cho biết anh rất ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Frenkie De Jong trong 2 màn đối đầu với ĐT Hà Lan. Sao trẻ người Pháp khẳng định tiền vệ của Ajax luôn được chào đón ở PSG.

Roma săn Arnautovic

Do gặp vấn đề trên hàng công ở mùa giải này nên Roma đã nhắm chiêu mộ tiền đạo Marko Arnautovic trong tháng 1. Theo Leggo, đội bóng Italia sẵn sàng chi 25-30 triệu euro để có chân sút người Áo.

Emery thách thức Aubameyang

HLV Unai Emery đã thách thức Aubameyang trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải ngoại hạng Anh mùa này. Sau khi chuyển tới Arsenal từ Dortmund, chân sút người Gabon đã thi đấu khá tốt và trở thành chân sút chủ lực của CLB thành London.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-612-malaysia-mat-hang-loat-tru-cot-o-chung-ket-aff-cup-2018-936670.html