Tin sáng (4.12): HLV Park Hang-seo thưởng nóng cho các học trò

HLV Park Hang-seo thưởng nóng cho các học trò; Người Hàn Quốc theo dõi ĐT Việt Nam tăng đột biến; Chelsea 'trói chân' trụ cột; VAR được dùng từ vòng 1/8 Champions League; James không muốn trở lại Real; Huyền thoại M.U thắng kiện...

HLV Park Hang-seo thưởng nóng cho các học trò

Sau gần 1 tuần tập luyện và thi đấu trên nước bạn, chiều ngày 3.12, ĐT Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Theo kế hoạch ban đầu HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ tập luyện trong chiều cùng ngày, nhưng sau đó đã rút lại quyết định và để tất cả nghỉ ngơi hoàn toàn.

Các cầu thủ được tự do di chuyển cho đến khi quay trở lại tập luyện vào chiều nay (4.12) trên SVĐ Mỹ Đình. Đây có thể coi là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực mà các tuyển thủ bỏ ra trong những ngày qua.

ĐT Việt Nam đã chơi một trận xuất sắc và giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân khách với các bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức. Thậm chí nếu Công Phượng hay Đức Chinh tận dụng tốt hơn, ĐT Việt Nam có thể ghi thêm bàn thắng qua đó nắm chắc tấm vé vào chung kết.

Người Hàn Quốc theo dõi ĐT Việt Nam tăng đột biến

Công ty đo lường khán giả Nielsen ở Hàn Quốc cho hay, trong ngày 2.12 đài SBS phát sóng trực tiếp trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines, kênh này có tỷ lệ người xem 1,5%. Theo tờ Mydaily, đây là "một kỷ lục bất thường".

Chelsea "trói chân" trụ cột

Theo Goal, The Blues đã thuyết phục thành công hậu vệ cánh phải Cesar Azpilicueta gia hạn hợp đồng. Ngôi sao người TBN sẽ ở lại Stamford Bridge ít nhất đến 2022 và nhận mức lương 150.000 bảng/tuần, tăng 30.000 bảng/tuần so với giao kèo cũ.

VAR được dùng từ vòng 1/8 Champions League

LĐBĐ châu Âu (EUFA) xác nhận VAR sẽ được dùng từ vòng đấu loại trực tiếp của Champions League năm nay. Chủ tịch UEFA Ceferin nói: "Chúng tôi sẵn sàng sử dụng VAR sớm hơn dự kiến ban đầu và chúng tôi tin rằng nó sẽ có lợi cho các trận đấu, hỗ trợ các trọng tài và giảm thiểu các quyết định sai sót".

James không muốn trở lại Real

Ngôi sao người Colombia ưu tiên ở lại Bayern Munich hơn là trở lại Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Tiền vệ này dường như đã thực sự chán nản với cuộc sống ở Bernabeu mặc dù Zidane đã ra đi.

Huyền thoại M.U thắng kiện

Theo Mirror, Eric Cantona đã thắng vụ kiện đòi bồi thường 780.000 bảng từ CLB New York Cosmos vì sa thải ông vào năm 2014. New York Cosmos từng thuê Eric Cantona làm giám đốc nhưng sa thải ông vì buộc tội huyền thoại M.U làm xấu hình ảnh của đội bóng do đánh 1 phóng viên. Tuy nhiên, Cantona đã chứng minh được rằng đây là hành động tự vệ và buộc đội bóng Mỹ phải bồi thường.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-412-hlv-park-hang-seo-thuong-nong-cho-cac-hoc-tro-935976.html