Tin sáng (20.9): Tuấn Anh bỏ lửng kế hoạch cùng Việt Nam dự AFF Cup 2018

Tuấn Anh bỏ lửng kế hoạch cùng Việt Nam dự AFF Cup 2018;Barca bỏ áo sọc, chọn kẻ ca-rô; Fernandez bênh vực Griezmann; Perez ưu tiên Champions League; Leno thay Petr Cech; Max Allegri 'hỏi tội' UEFA sau chiếc thẻ đỏ của Ronaldo...

Tuấn Anh bỏ lửng kế hoạch cùng Việt Nam dự AFF Cup 2018

Chỉ còn 1 tháng nữa, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập 30 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng rằng Tuấn Anh, người đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật dây chằng hồi giữa tháng 4 sẽ có thể kịp bình phục, qua đó có thể được thầy Park Hang-seo lựa chọn vào danh sách.

Tuy nhiên hy vọng đó trở nên rất mơ hồ. Mới đây, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cũng chỉ đề cập đến việc Tuấn Anh sẽ trở lại và hướng đến mùa giải năm sau, thay vì mục tiêu được tập trung với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay. “Cậu ấy đang điều trị tại Hàn Quốc và dự kiến khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ về Việt Nam.

Lúc đó, V.League 2018 cũng đã kết thúc, Tuấn Anh sẽ tập trung chuẩn bị cho mùa giải năm sau”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ. Trước đó trên trang cá nhân của mình, Tuấn Anh cũng chỉ thể hiện mong mỏi rằng sẽ được sát cánh với các đồng đội trong mùa giải năm sau, tức là ở V.League 2019.

Barca bỏ áo sọc, chọn kẻ ca-rô

Theo tiết lộ của tờ Sport (TBN), ở mùa giải tới (2019-20), Barcelona sẽ có cuộc cách mạng trên áo đấu khi sử dụng chiếc áo kẻ ca-rô thay vì sọc dọc như hiện tại. Tất nhiên, Blaugrana sẽ vẫn giữ 2 màu truyền thống là đỏ và xanh.

Fernandez bênh vực Griezmann

Hậu vệ Lucas Hernandez đã lên tiếng bênh vực người đồng đội của anh ở ĐT Pháp, Antoine Griezmann khi cho rằng tiền đạo này ở đẳng cấp ngang Messi. Thậm chí, anh còn khẳng định 90% NHM thế giới nghĩ như vậy.

Perez ưu tiên Champions League

Theo tiết lộ của El Confidencial, sau khi bổ nhiệm HLV Julen Lopetegui, Chủ tịch Florentino Perez đã đưa ra mục tiêu là ưu tiên đưa Real Madrid tới chung kết Champions League và giành chức vô địch. Ông muốn lên ngôi bởi trận chung kết mùa này được tổ chức ở sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid.

Leno thay Petr Cech

Trong buổi họp báo trước trận mở màn Europa League với Vorskla, HLV Unai Emery của Arsenal ngấm ngầm cho biết sẽ trao cơ hội bắt chính cho thủ thành Bernd Leno. Cùng với đó, 2 tân binh khác là Lichtsteiner và Lucas Torreira cũng sẽ có cơ hội xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Max Allegri "hỏi tội" UEFA sau chiếc thẻ đỏ của Ronaldo

Bỏ lại sau lưng chiến thắng 2-0 trước Valencia tại Champions League, HLV Max Allegri đã rất gay gắt lên án UEFA sau khi tân binh Cristiano Ronaldo nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 29.

HLV Massimilano Allegri đã không thể kìm chế sự bất bình với quyết định của trọng tài chính trên Sky Sports: "Hôm nay, tất cả các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất nỗ lực, chiến thắng này là một phần thưởng xứng đáng.

Về chiếc thẻ đỏ của Ronaldo, tôi chỉ có thể nói rằng UEFA đã quá chậm trễ trong việc đưa công nghệ VAR vào trong những trận đấu ở Champions League. Trọng tài cũng là con người và với một góc nhìn bị khuất, ông ấy rất dễ đưa ra những quyết định không xác đáng. Tôi mong, đây là trường hợp đáng tiếc cuối cùng từ những quyết định thiếu chính xác của trọng tài. UEFA cần nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề này”.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tin-sang-209-tuan-anh-bo-lung-ke-hoach-cung-viet-nam-du-aff-cup-2018-914473.html